Lạ lùng quốc gia có giá xăng chưa tới 500 đồng/lít

Chỉ 0,02 USD cho một lít xăng (chưa tới 500 đồng), Venezuela là quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới.
Nhiều quốc gia có giá xăng rất rẻ.
Nhiều quốc gia có giá xăng rất rẻ.

Theo thống kê vào ngày 14.9.2015 của Global Petrol Prices (website khảo sát giá xăng dầu trên toàn thế giới), giá xăng thành phẩm tại đất nước Nam Phi Venezuela chỉ có giá 0,02 USD/lít (449,2 đồng/lít) khi bán cho người dân, tức đổ 482 lít xăng chỉ tốn 1 USD. Trong khi đó, giá xăng trung bình của thế giới là 1,06 USD/lít (hơn 23.807 đồng).

Ngoài Venezuela, còn nhiều quốc gia khác có giá xăng cực rẻ, như Saudi Arabia (0,12 USD/lít), Libya (0,14 USD/lít), Kuwait (0,21 USD/lít), Algeria (0,22 USD/lít), Bahrain và Qatar cùng có giá 0,27 USD/lít.

Thông tin trên Reuters cho biết thêm, giá xăng tại Venezuela đã được cố định trong suốt 18 năm qua, tính từ lần tăng giá gần đây nhất là vào năm 1997. Trong thời gian đó phải kể đến 14 năm xăng giữ giá dưới quyền tổng thống Hugo Chávez (1999-2013).

Hiện tại, tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro. Ở nhiệm kỳ của mình, ông Maduro khó lòng tiếp tục thực hiện việc giữ giá xăng như người tiền nhiệm, nhưng cũng chưa thể tăng giá xăng một cách đột ngột. 

Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Venezuela, cho biết, chính phủ nước này đang phải chi hơn 12 tỷ USD mỗi năm để bù lỗ cho các doanh xăng dầu trong nước.

Theo khảo sát của Cơ quan năng lượng toàn cầu, xếp hạng trữ lượng dầu tại Venezuela ở mức gần 300 tỷ thùng. Venezuela là nước sản xuất dầu lớn thứ 13 trên thế giới, trong đó 40% các lô hàng được vận chuyển sang Mỹ mặc dù quan hệ đối ngoại giữa hai nước khá căng thẳng hơn một thập kỷ qua.

Theo Tiền Phong