Kỳ tích ca sinh 7 chấn động thế giới sau 18 năm

18 năm về trước, cả thế giới chấn động vì ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới xuất hiện. Cuộc sống của các em hiện tại ra sao? Kỳ tích nào đã giúp các em có thể phát triển toàn diện?
7 đứa trẻ khi tròn 1 tuổi
7 đứa trẻ khi tròn 1 tuổi

Năm 1997, khi 7 em bé trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới chào đời, giới y học đã vô cùng lo ngại các em sẽ không sống được quá vài ngày. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh được rằng, 7 bé gây chấn động toàn cầu đó không những sống sót, mà còn sống rất vui vẻ. Ngày 19 -11 năm nay, họ sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình tại gia đình ở bang Iowa của Mỹ. 

Gia đình McCaughey trong một chương trình talkshow truyền hình của Mỹ

  Năm 1997, sau khi uống thuốc điều trị vô sinh, chị Bobbi McCaughey đã mang bầu 7 thai, chị Bobbi McCaughey và người chồng là anh Kenny McCaughey đã từ chối lời đề nghị lựa chọn một số thai khỏe để giữ lại mà quyết định giữ lại toàn bộ 7 thai. Quyết định của vợ chồng này đã vấp phải lời chỉ trích của rất nhiều người. Ngày 11-9-1997, chị Bobbi McCaughey đã sinh hạ 7 em bé trước ngày dự sinh 9 tuần, trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của báo chí thời điểm đó. 

  Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton đã gửi điện chúc mừng vợ chồng anh Kenny McCaughey. Rất nhiều tổ chức và người ẩn danh đã tài trợ, hỗ trợ về vật chất cho gia đình anh Kenny McCaughey . Họ đã nhận rất nhiều quà tặng, trong đó phải kể đến là căn nhà rộng 511 mét vuông, một xe ô tô 9 chỗ, một năm sử dụng sữa nhũ nhi và hai năm sử dụng tã giấy miễn phí. Ngoài ra, chính quyền bang Iowa cũng cho biết, 7 em bé của gia đình Kenny McCaughey  sẽ được tài trợ học bổng 100% tại bất kỳ trường đại học nào của bang sau khi lên đại học. 

  Mấy tháng đầu chào đời, mỗi ngày 7 đứa con của vợ chồng anh Kenny McCaughey uống 42 bình sữa, dùng 52 chiếc tã giấy. Hiện nay, cả gia đình 9 thành viên vẫn đang sống trong ngôi nhà và vẫn sử dụng chiếc xe hơi 9 chỗ được tặng ngày đó. Anh Kenny McCaughey cho biết nhờ những sự giúp đỡ này của mọi người mà họ mới có thể nuôi dạy thành công 7 đứa trẻ.

 Tuy nhiên, gia đình anh Kenny McCaughey cũng đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng vất vả. Hai trong số 7 đứa trẻ mắc chứng bại não thể liệt cứng. Cả hai đứa trẻ đều đã được phẫu thuật và hiện tại đều mạnh khỏe, phát triển bình thường. 

  Đối với lễ thành niên sắp tới của các con, chị Bobbi McCaughey vô cùng xúc động. Chị cho biết: "Bao năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, những ký ức, niềm vui và nỗi buồn đó đều đã giúp chúng tôi trở thành chúng tôi hiện nay, đó là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt".

  Hiện nay, các con chị đều chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nhìn lại chặng đường đã qua, gia đình chị Bobbi McCaughey cảm thấy vô cùng biết ơn số phận và cuộc đời. 

Bức ảnh được chụp năm 1998, khi các em bé tròn 1 tuổi, tất cả đều vô cùng dễ thương.

7 em bé ngày nào đã chuẩn bị bước chân vào đại học. Cô gái ngồi hàng đầu tiên ở vị trí thứ 1 từ phải qua trái là chị cả Mikayla.

Natalie ham học

  

Brandon rất thích chơi đấu vật

Kelsey đặc biệt ham môn bóng đá

Kenny hài hước

Alexis ước mơ sau này trở thành cô giáo

Nathan mong muốn trở thành nhà khoa học 

Em út Joel rất mê điền kinh

Người mẹ Bobbi McCaughey trong một bệnh viện ở Iowa trước giờ lâm bồn

Những ngày mới chào đời, mỗi ngày 7 em bé uống 42 bình sữa và dùng hết 52 chiếc tã giấy

Đưa 7 đứa trẻ đi dạo cũng là một vấn đề không đơn giản

Mua thực phẩm cũng là một công việc tốn khá nhiều thời gian

Hỗ trợ mẹ chăm em

Bức ảnh chụp năm 2013 trong dịp sinh nhật lần thứ 16 của những đứa trẻ

Chị cả Mikayla mới kết hôn, cả 3 cô em gái đều làm phù dâu.

Theo DM