Kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo đầu tiên lên đỉnh Bà Nà

VietTimes -- Ngày 25/3, tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun Group đã tổ chức kỷ niệm 10 năm chính thức vận hành tuyến cáp treo đầu tiên Bà Nà - Suối Mơ (25/3/2009 - 25/3/2019). 
Ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2009-2019.
Ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2009-2019.

Theo Ban tổ chức, ngày 25/03/2009 là dấu mốc quan trọng khi hệ thống cáp treo 1 dây Bà Nà - Suối Mơ chính thức được Sun Group đưa vào hoạt động. Dự án cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới này đã đánh thức sự phát triển đối với vùng Bà Nà - Núi Chúa sau thời gian dài quên lãng.

Ông Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch UBND TPP Đà Nẵng phát biểu tại Lê kỷ niệm 10 năm chính thức vận hành tuyến cáp treo đầu tiên Bà Nà - Suối Mơ (25/3/2009 - 25/3/2019).
Ông Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch UBND TPP Đà Nẵng phát biểu tại Lê kỷ niệm 10 năm chính thức vận hành tuyến cáp treo đầu tiên Bà Nà - Suối Mơ (25/3/2009 - 25/3/2019). 

Sau 10 năm, cùng với tuyến cáp treo đầu tiên, khu du lịch Bà Nà đã dần phát triển trở thành một Sun World Ba Na Hills đẳng cấp, thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Sở hữu thảm thực vật, thiên nhiên kỳ thú, cùng các công trình kiến trúc Pháp, khách sạn, khu vui chơi giải trí,… Đặc biệt, sự xuất hiện của Cầu Vàng tháng 6/2018 đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành “điểm phải đến trên thế giới năm 2018, 2019”.

Sun World Ba Na Hills đã 4 lần liên tiếp được Tổng cục Du lịch Việt Nam vinh danh Khu du lịch hàng đầu Việt Nam và là động lực quan trọng tạo nên những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch Đà Nẵng. 

Một góc không gian Bà Nà
Một góc không gian khu du lịch Sun World Ba Na Hills
Sun World Ba Na Hills luôn diễn ra những hoạt động nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách trong nước và quốc tế
Sun World Ba Na Hills luôn diễn ra những hoạt động nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách trong nước và quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao sự đầu tư của doanh nghiệp, mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP Đà Nẵng trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc. Đồng thời cho rằng : “Bà Nà Hills là một trong những minh chứng rõ nét cho vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của du lịch Đà Nẵng nói riêng và kinh tế Đà Nẵng nói chung. Chúng tôi  mong muốn trong tương lai gần, cùng với Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều điểm đến khác hấp dẫn để giữ chân du khách lưu lại thành phố lâu hơn”

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Sun World Ba Na Hills, ông Dương Thế Bằng, Chủ tịch Sun Group khu vực Miền Trung nói: "Mười năm trước, khi xây dựng tuyến cáp treo đầu tiên lên đỉnh Bà Nà, Sun Group chỉ tâm niệm một điều: làm sao để người Việt Nam không phải ra tận nước ngoài để trải nghiệm các khu du lịch đẳng cấp. Bà Nà Hills đã tiên phong mở đầu cho một xu thế du lịch giải trí tại Việt Nam và cùng với các Sun World khác trên cả nước bước đầu biến mong ước ấy thành hiện thực”.

Cầu vàng Sun World Ba Na Hills, một công trình mang dấu ấn du lịch cho Đà Nẵng trong năm 2018
Cầu vàng Sun World Ba Na Hills, một công trình mang dấu ấn du lịch cho Đà Nẵng khi đưa Đà Nẵng trở thành “điểm phải đến trên thế giới năm 2018, 2019”.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2009-2019./.