Kỳ án tranh chấp nhà 117 Pasteur: đã có quyết định giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không chấp nhận yêu cầu huỷ sổ đỏ căn nhà 117 Pasteur do UBND Quận 3 cấp cho ông Nguyễn Văn Thình, bản án hành chính phúc thẩm số 58/2001 của TAND cấp cao tại TpHCM vừa bị TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm.
Căn nhà 117 Pasteur, quận 3, TpHCM trong tình trạng tranh chấp sở hữu hàng chục năm qua
Căn nhà 117 Pasteur, quận 3, TpHCM trong tình trạng tranh chấp sở hữu hàng chục năm qua

Tin vui trước ngày ông Công ông Táo

Xét thấy việc "Cấp GCNQSDĐ số 14948 cho ông Thình không đúng quy định của pháp luật", "không đúng đối tượng đang sử dụng đất"; việc "không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hạnh và Tổng Công ty cơ điện xây dựng về việc huỷ GCNQSDĐ số CH 14918 ngày 5/10/2017 cấp cho ông Thình là không đúng"; v.v.,

Toà án nhân dân tối cao vừa ban hành quyết định kháng nghị đối với bản án hành chính phúc thẩm số 58/2021/HC-PT ngày 1/3/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại TpHCM theo thủ tục giám đốc thẩm.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2023/KN-HC đề ngày 10/1/2023 do Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến thay mặt Chánh án Nguyễn Hoà Bình ký ban hành đã mang đến hy vọng công lý cho nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với vụ tranh chấp sở hữu ngôi nhà 117 Pasteur kéo dài hàng chục năm qua với rất nhiều diễn biến lắt léo, ly kỳ y như phim trinh thám.

"Đây là một kết quả tích cực, có hậu cho nhiều người, đã vất vả gian truân chờ công lý hàng chục năm qua, lại đến ngay trước ngày ông Công ông Táo lên báo cáo thiên đình, chúng tôi thấy rất đẹp, rất ý nghĩa," một luật sư theo dõi vụ việc nhiều năm qua vui vẻ nhận định.

"Đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ Bản án hành chính phúc thẩm số 58/2021/HC-PT ngày 1/3/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại TpHCM và bản án hành chính sơ thẩm số 984/2019/HC-ST ngày 14/8/2019 của Toà án nhân dân TpHCM để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật," Quyết định kháng nghị viết.

Quyết định kháng nghị cũng yêu cầu:"Tạm đình chỉ thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 58/2021/HC-PT ngày 1/3/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại TpHCM cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm."

Toà dân sự tạm hoãn xét xử phúc thẩm

Trong một diễn biến khác phiên phúc thẩm dân sự dự kiến diễn ra sáng 12/1/2023, cũng đã được thẩm phán Sỹ Hồng Nam thay mặt Hội đồng xét xử tuyên bố tạm hoãn.

Như vậy trong khi chờ nhánh toà hành chính phân xử việc sổ đỏ nhà 117 Pasteur được UBND Quận 3 cấp cho ông Nguyễn Văn Thình là đúng luật hay trái luật cần thu hồi; việc sang nhượng căn nhà này, vốn có dấu hiệu của việc sử dụng 'sổ đỏ' cấp sai luật, cũng đã được nhánh toà dân sự tạm đóng băng nguyên trạng.

Giới luật sư và nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan đánh giá cao hai động thái ngày 10/1 của Toà án nhân dân tối cao và sáng 12/1 của Toà án nhân dân TpHCM, tin tưởng rằng việc giải quyết rốt ráo vụ việc tranh chấp sở hữu nhà 117 Pasteur có được quán tính mới tích cực, mạnh mẽ, và sẽ sớm đi đến kết thúc công bằng, tốt đẹp.