Không khí trước thềm trận chung kết tại Malaysia “nóng” như thế nào?

VietTimes – Không khí trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra ngày 11/12 tại Malaysia đang nóng hơn bao giờ hết. Phóng viên VietTimes đã có cuộc phỏng vấn ngắn với nhà báo Minh Hải đang tác nghiệp tại Malaysia về không khí trước trận đấu.
Nhà báo Minh Hải (Ảnh: Việt Anh)
Nhà báo Minh Hải (Ảnh: Việt Anh)

PV: Thưa anh, xin anh cho biết không khí của các cổ động viên tại Malaysia lúc này?

Ở Malaysia bây giờ thì không khí bóng đá đang lên rất cao, kiếm được một tấm vé tại Malaysia cũng rất khó, không khác gì săn vé tại Việt Nam. Ở đâu cũng nói đến bóng đá, ở đâu cũng nói đến vé, ở đâu cũng nói đến mong muốn vào sân xem thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mặc dù đã đặt vé cho các anh em cầu thủ nhưng số lượng rất hạn chế. Việc mua vé ở đây khá “kinh khủng”, 10 giờ sáng mới bán mà người dân tại đây đã xếp hàng đợi từ 5 giờ chiều hôm trước. Nói chung không khí tại đây rất sôi động, mấy chục nghìn vé đã hết bay trong phút chốc, nhiều người phải ra về tay trắng vì không mua được vé.

Vé bên này tương đối rẻ so với Việt Nam, khoảng 40 Ringgit (tương đương hơn 200,000 VND). Tuy nhiên tình trạng phe vé cũng tồn tại nhiều, có người phải mua vé với giá cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp năm lần giá niêm yết.

PV: Điều kiện thời tiết và mặt sân ở bên nước bạn như thế nào, có thuận lợi cho trận đấu sắp tới không thưa anh?

Thời tiết ở Kuala Lumpur khá giống thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ đang vào mùa mưa, trời sẽ mưa vào buổi chiều cho đến khoảng 8 giờ tối. Mặt cỏ ở sân Bukit Jalil đã được ban quản lý sửa sang và là phẳng, tạo điều kiện mặt sân tốt. Tuy nhiên nếu trận đấu diễn ra trong trời mưa thì chúng ta cũng gặp khá nhiều khó khăn.

PV: Trong quá trình tác nghiệp tại Malaysia, anh nhận thấy tinh thần và thể lực của thầy trò HLV Park Hang-seo thế nào?

Truyền thông chỉ được tiếp cận trong 20 phút đầu khi các cầu thủ khởi động trong những buổi tập kín. Nội dung các buổi tập cũng như chiến thuật đối với HLV Park Hang-seo là một điều vô cùng quan trọng.

Đây là trận chung kết, chiếc cúp đã đến rất gần tới tay chúng ta rồi nên các cầu thủ rất hưng phấn. Một trong những điều tôi cảm nhận được đó là sự tự tin của các cầu thủ. Vị HLV của chúng ta cũng có hành động thân thiện khi bắt tay các phóng viên sau khi kết thúc buổi họp báo, hoàn toàn không thấy áp lực trên nét mặt của thầy trò HLV Park. Về phía các cầu thủ, Văn Toàn khả năng trận này sẽ không được vào sân bởi vì chấn thương chưa hoàn toàn phục hồi, vẫn phải tập riêng. Trận chung kết lượt về cũng chưa chắc Văn Toàn đã có thể đá được. Trọng Hoàng, Hùng Dũng cũng gặp một số vấn đề về chấn thương nhẹ, không đáng lo ngại và vẫn có khả năng ra sân thi đấu.

PV: Đây là lần thứ hai Việt Nam đối đầu Malaysia tại mùa giải AFF Cup năm nay. Anh có nhận định thế nào về khả năng giành chiến thắng của đội tuyển trong trận lượt đi này?

Tôi nghĩ rất khó để Việt Nam có thể thắng Malaysia ở trận lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil. Có rất nhiều lý do, thứ nhất là do trời mưa. Đội Việt Nam của chúng ta dưới thời HLV Park phát triển chiến thuật dựa trên những cầu thủ khéo chơi kỹ thuật. Nếu trời mưa, sân trơn, bóng ướt, tốc độ bóng sẽ bay rất nhanh, khiến lực đẩy không còn ở mức tiêu chuẩn. Những pha bóng dễ bị trơn trượt. Thêm vào đó, lối chơi của chúng ta là lối chơi phối hợp nhanh, nhưng dưới điều kiện trời mưa thì sai số sẽ lớn khiến những pha phối hợp nhanh có khả năng không chính xác như mong muốn.

Điều kiện khó khăn khách quan nữa đó là các cầu thủ phải thi đấu trong bầu không khí “kinh khủng” như vậy. Khung cảnh 80,000 khán giả trên sân Bukit Jalil, gấp đôi sân Mỹ Đình sẽ gây ra sức ép tâm lý rất lớn cho đội tuyển chúng ta. Đây là đội hình trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt tham gia các giải như AFF Cup hay Tiger Cup, lứa cầu thủ trẻ gặp những sức ép lớn và kì vọng cao từ người hâm mộ có thể khiến các cầu thủ không thể thi đấu đúng phong độ. Tất nhiên HLV Park cũng phải có cách để xử lý những vấn đề phát sinh. Một lý do nữa là người Malaysia hay dùng đèn laze chiếu trên sân vận động, có thể hạn chế tầm quan sát cũng như sự tập trung trong những pha bóng quyết định. Nếu chúng ta chiến thắng được trên sân Malaysia thì quá tốt. Cá nhân tôi dự đoán sẽ có tỉ số hòa, sau đó kết thúc trận đấu và đến với chức vô địch tại sân Mỹ Đình, nơi chúng ta có rất nhiều lợi thế.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện vừa rồi!