Khách ùn ùn đến các khu du lịch biển

Đợt nghỉ lễ dài ngày trong khi thời tiết lại nắng nóng, nên các khu du lịch biển trở thành tâm điểm thu hút du khách đổ về để...giải nhiệt. 
Bãi biển đông nghịt người vì du khách đổ xô đi giải nhiệt
Bãi biển đông nghịt người vì du khách đổ xô đi giải nhiệt

Bạn trẻ tranh thủ chụp hình “tự sướng” khi tới thành phố biển - Ảnh: Tiến Thành

Do lượng khách đông, giá phòng nghỉ, khách sạn tại một địa bàn tăng 20-30% so với ngày thường. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, trừ các bãi xe tự phát gần công viên Thủ Lệ (Hà Nội), đến nay vẫn chưa phát hiện trường hợp du khách bị “chặt chém”.

Đà Lạt: khách tăng mạnh, giá phòng ăn theo

Sáng 29-4, du khách từ các địa phương bắt đầu đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh khiến một số địa điểm trong TP bị kẹt xe nhẹ. Nhiều ôtô, các loại xe gia đình (5-7 chỗ) và xe du lịch loại lớn (trên 45 chỗ) nối đuôi nhau ken kín khu vực vườn hoa TP.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu và khu vườn hoa TP Đà Lạt ước tính có khoảng 20.000 lượt khách tham quan. Các điểm tham quan khác như khu đường hầm đất sét, thác Datanla, thác Prenn... lượng khách đổ về tăng gấp 10-20 lần so với ngày thường.

Khách đổ về tăng mạnh, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn trung tâm TP Đà Lạt đã đẩy giá phòng nghỉ tăng cao, nhất là hệ thống cơ sở lưu trú nhỏ lẻ đã tăng giá phòng nghỉ lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Phòng đơn tại đây có giá 500.000 - 700.000 đồng/phòng, phòng đôi 800.000 - 1 triệu đồng/phòng.

Trong khi đó, giá khách sạn tiêu chuẩn 2 sao phòng đơn giá từ 500.000 - 700.000 đồng/ngày, phòng đơn có giá từ 600.000 - 1,5 triệu đồng/đêm. Khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao, giá phòng dao động 1,5 - 3,5 triệu đồng/đêm/phòng đôi.

Một số khách sạn tại Đà Lạt cho biết bắt đầu từ ngày 30-4 tới 3-5, lượng phòng trống bắt đầu tăng mạnh do khách trả phòng để tiếp tục đi nghỉ lễ, vui chơi tại các địa phương khác.

CHÍNH THÀNH

Huế: giá phòng tăng 20-30%

Ngay từ sáng sớm 29-4, hàng ngàn người đổ về quảng trường Ngọ Môn để xếp hàng vào tham quan Đại Nội.

Lượng khách đông nên du khách phải xếp hàng dài, chờ đợi mới vào được bên trong. Tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và công viên Tứ Tượng bên dòng sông Hương - không gian chính của Festival nghề truyền thống Huế 2015, nhiều du khách khá thích thú khi tham quan các gian hàng của các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên cả nước.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong ngày 29-4 ước tính khoảng 14.000 lượt khách đã mua vé tham quan các di tích Huế, chưa tính lượng khách được tham quan miễn phí. Trước đó, trong hai ngày 27 và 28-4 đã có 21.000 lượt khách mua vé tham quan các khu di tích.

Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế cho biết có 81.000 lượt khách đăng ký lưu trú trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tăng hơn 20% so với năm trước, giá phòng khách sạn được niêm yết cũng tăng từ 20-30%.

NGUYÊN LINH

Đà Nẵng: phạt khách sạn lừa du khách

Ông Lữ Bằng - phó giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng - cho biết sáng 29-4, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã lập biên bản sự việc khách sạn C (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) vì kiểu làm ăn gian dối, sau khi có du khách gọi điện phản ảnh đến đường dây nóng.

Theo ông Bằng, đoàn du khách từ Nghệ An vào đã đặt cọc bảy phòng.

Tuy nhiên, khách sạn này từ chối và đi thuê phòng... khi đoàn khách này đến Đà Nẵng. Cùng ngày, lực lượng QLTT cũng lập biên bản, yêu cầu Công ty TNHH Thảo Vân phải trả lại tiền và xin lỗi khách mua vé tàu xem pháo hoa.

Trước đó, công ty này bán vé cho 10 hành khách (tổng giá vé 8 triệu đồng) lên tàu xem pháo hoa nhưng hành khách không lên tàu được.

Theo ông Bằng, do đến giờ lên tàu thì khu vực đón khách bị cấm nên tàu không đón khách được. Hành khách bức xúc gọi điện đến đường dây nóng để phản ảnh.

Tuy nhiên, đây là những trường hợp hiếm hoi hệ thống dịch vụ tại Đà Nẵng bị khách hàng phàn nàn. Trong những ngày diễn ra cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 và dịp lễ có tới 450.000 lượt khách đến Đà Nẵng, nhưng đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào du khách phàn nàn về việc bị “chặt chém” giá cả dịch vụ.

Ông Nguyễn Tiến Đại - chủ bãi giữ xe ở phường Thuận Phước (Hải Châu, Đà Nẵng) - cho biết: “Trước khi làm bãi giữ xe, tôi phải lên phường xin phép và được yêu cầu dán sáu số điện thoại đường dây nóng tại bãi để du khách cần thì liên lạc”.

Còn chị Bi (chủ quán phở trên đường 3-2, Thuận Phước, Đà Nẵng) cho biết kể cả những ngày diễn ra pháo hoa hay lễ, du khách đến ăn rất đông (đặc biệt là du khách ngoài Bắc) nhưng giá mỗi tô phở chị cũng bán như ngày thường.

“Mình buôn bán lâu năm không thể làm ăn kiểu chụp giật, chặt chém ấy được. Giả sử tăng được 5.000 - 10.000 đồng cho một tô phở xong lần sau người ta đến thấy tiệm mình rồi lắc đầu đi luôn, cái giá phải trả như vậy mới đắt” - chị Bi cho biết.

Đ.CƯỜNG

Khánh Hòa: biển Nha Trang đông nghịt người

Trong hai ngày qua, hàng ngàn du khách từ các nơi đã đổ về phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để giải nhiệt.

Tại các điểm tham quan, khu du lịch như bến cảng du lịch Cầu Đá, tháp Bà Ponagar, Vinpearl Land, Viện Hải dương học, khu du lịch Long Phú... đều đông nghịt du khách.Tại cảng du lịch Cầu, từ 8g sáng đã tấp nập du khách tham quan tour du lịch bốn đảo.

Tại khu du lịch Vinpearl Land, lúc 10g sáng, dòng người xếp hàng chờ đi cáp treo qua đảo dài đến 50m. Anh Hoàng Hải Nam, du khách từ Hà Nội, cho biết: “Cả gia đình tôi đã chờ hơn 30 phút nhưng phía trước vẫn còn cả trăm người chờ lên cáp treo”.

Theo ông Phạm Sơn Long - đại diện khu du lịch Vinpearl Land, lượng khách tham quan trong ngày ước khoảng 7.000 lượt, do đó công ty đã phải bố trí thêm ba chiếc phà để phục vụ việc vận chuyển du khách.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, dự kiến trong sáu ngày nghỉ lễ sẽ có 15.000-20.000 lượt khách tham quan tháp Bà Ponagar và 6.000 lượt khách tham quan danh thắng Hòn Chồng.

T.THÀNH

Bà Rịa - Vũng Tàu: lập các đoàn kiểm tra giá cả, đảm bảo vệ sinh

Ngày 29-4, Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho biết trong ngày có gần 60.000 lượt du khách đến các bãi biển của TP nghỉ ngơi, tắm mát. Theo quan sát của Tuổi Trẻ, càng về chiều tối 29-4, lưu lượng ôtô, xe máy đổ về Vũng Tàu càng đông.

Tuy nhiên, với số lượng khách như trong ngày 29-4, các khách sạn, nhà nghỉ ở Vũng Tàu chưa đầy nên dọc đường Thùy Vân (bãi Sau), nhiều nhân viên ra đường vẫy đón, chào mời du khách vào.

Để giữ gìn môi trường trật tự, an toàn cho du khách, UBND TP Vũng Tàu đã lập bốn đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó ba đoàn đi nhắc nhở, khuyến cáo mọi người không xả rác bừa bãi, một đoàn đi kiểm tra về giá cả.

Một trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết tất cả thông tin du khách bị lấy giá cao phản ảnh với báo chí hay qua đường dây nóng đều sẽ được đoàn kiểm tra ngay lập tức và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. 

Đ.HÀ

Nhiều khách du lịch mệt mỏi trước chuyến hành trình thăm vịnh Hạ Long - Ảnh : Đức Hiếu

Quảng Ninh: du khách đổ về vịnh Hạ Long

Sáng 29-4, hàng ngàn lượt du khách đã đổ về cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy để mua vé tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách đã đến làm thủ tục mua vé tàu. Từ 8 - 9 giờ sáng, việc di chuyển qua khu vực cổng bến tàu rất khó khăn, thậm chí bị ùn ứ cục bộ nhưng đã được nhanh chóng giải tỏa.

Do lượng du khách đông trong khi số lượng ghế ngồi chờ tại bến tàu có hạn, nhiều du khách đã ngồi bệt ngay trong sảnh hoặc bên ngoài khu vực chờ tàu. Thời tiết oi bức, nắng nóng khiến nhiều người phải chờ đợi trong mỏi mệt.

Bồng con nhỏ trên tay, anh Nguyễn Văn Hiếu (Hà Nội) cho biết đã chờ hàng giờ mới mua được vé tàu lúc 10g30 nhưng đến 12g tàu mới xuất bến. Đến trưa, vẫn còn rất nhiều đoàn khách vào bến làm thủ tục mua vé.

Ban điều hành bến cảng cho biết trong hai ngày 28 và 29-4, dự kiến số lượng khách ra vịnh đạt xấp xỉ 25.000 khách. Theo ghi nhận, xung quanh khu vực bến tàu du lịch gần như không có hiện tượng bán hàng rong chèo kéo du khách, giá cả các mặt hàng tạp hóa có tăng nhẹ so với những nơi khác.

Đ.HIẾU

Hải Phòng: khách sạn kín phòng

Ghi nhận trong ngày 29-4, lượng khách đổ về biển Đồ Sơn, Cát Bà (TP Hải Phòng) bắt đầu tăng cao, nhiều khách sạn 2 - 3 sao trong khu vực đều không còn phòng cho thuê từ nhiều ngày trước đó.

Tại một số khách sạn như: Hải Âu, Hoa Phượng, Đồ Sơn đều thông báo không còn phòng trống để cho thuê trong những ngày nghỉ lễ. Một nhân viên phụ trách phòng của khách sạn Hoa Phượng cho hay đã kín phòng từ ngày 25-4, trong đó chủ yếu là khách nội địa.

Ông Đỗ Văn Viết - trưởng Phòng văn hóa - thể thao và du lịch quận Đồ Sơn - cho biết trước đó đã yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn ký cam kết về giá cả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.

Tại các điểm ăn uống ở các nhà hàng đều công khai giá cả để du khách tính toán trước khi lựa chọn. 

TH.HOÀNG - T.THẮNG

Thanh Hóa: bãi biển Sầm Sơn đông khách

Tối 29-4, đông đảo du khách bắt đầu đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa), nơi diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch hè Sầm Sơn 2015.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Huy Triều - chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn - cho biết nét mới của mùa du lịch hè Sầm Sơn năm 2015 là chính quyền, người dân thị xã thực hiện triệt để “chín có, chín không” như có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện, trung thực; có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; có sử dụng hóa đơn, phiếu thu khi thanh toán; không bán hàng rong, tẩm quất dạo, ăn mày, ăn xin; không chèo kéo, đeo bám làm phiền du khách; không mồi chài, ép buộc khách sử dụng hàng hóa, dịch vụ...

Theo ông Triều, mọi thông tin phản ảnh của du khách (qua đường dây nóng) về dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn đều được nhanh chóng xác minh và xử lý ngay nếu phát hiện nhà cung cấp dịch vụ có sai phạm. 

H.ĐỒNG

Hà Nội: Bãi xe tự phát gần công viên Thủ Lệ “chém đẹp” du khách

Sáng 29-4, hàng chục nghìn người xếp hàng trước các điểm mua vé để vào tham quan công viên Thủ Lệ (Q. Ba Đình, Hà Nội). Lượng khách đông khiến bãi xe của UBND phường quản lý rơi vào tình trạng quá tải, hàng chục bãi trông giữ xe tự phát mọc lên tranh thủ “chặt chém” du khách.

Ghi nhận tại khu vực trước cửa bán vé vào vườn thú trên đường Bưởi, bãi xe tự phát đồng loạt thu với giá 20.000 đồng / xe máy. Nhiều ngõ hẻm, nhà dân cũng đã trở thành nơi trông giữ xe.

Khu vực cầu vượt đường Bưởi - đường Láng mới cho xe chạy một làn đường cũng đã được tận dụng để trông giữ ôtô với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/xe.

Ở các điểm trông giữ xe của UBND phường Ngọc Khánh, mặc dù biển thông báo chỉ thu với giá 3.000 đồng / xe máy nhưng vẫn thu lên 5.000 đồng / xe máy.

Ông H. - chủ một bãi xe tự phát - cho rằng: “Cả năm mới có mấy ngày lễ, không thu cao lên không biết lấy gì mà ăn. Để được trông giữ xe chúng tôi phải mua lại bến bãi từ người khác giá cũng đã cao lắm rồi”.

Trong khi đó ông Đặng Gia Tùng - chủ tịch Công ty TNHH MTV vườn thú Thủ Lệ - cho rằng việc xử lý bãi giữ xe tự phát không thuộc thẩm quyền của công ty.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Phạm Huy Quảng - phó trưởng Công an P.Ngọc Khánh - cho biết đã lập biên bản hai cá nhân lấn chiếm cho trông giữ xe trái phép và thu tiền cao hơn nhiều so với quy định, đồng thời khẳng định trong những ngày tới cơ quan này sẽ phối hợp với đội hình sự (Công an Q.Ba Đình) để tiếp tục xử lý những trường hợp vi phạm.

QUANG THẾ

Các bến phà đông khách, xe đi đường cao tốc tăng cao

Sáng 29-4, hàng ngàn người đi xe máy và ôtô trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM) hướng về bến phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ) để đi du lịch về vùng biển Cần Giờ.

Theo đó, dòng xe máy chờ phà kéo dài hàng trăm mét và dòng ôtô nối dài hơn 1km xếp hàng chờ đi phà. Ông Nguyễn Tấn Hảo - phó giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh - cho biết có khoảng 30.000 khách/ngày đi phà, tăng khoảng 10.000 khách so với ngày thường.

Bến phà đã huy động sáu phà lớn 100-200 tấn/phà vào chở khách nên hành khách đi phà bằng xe máy chỉ chờ khoảng 10 phút là lên phà, ôtô chờ 15-20 phút. Bến phà cho biết vẫn còn dự trữ hai phà nhỏ 60 tấn/phà để tăng cường khi lượng khách còn tăng cao.

Trong khi đó, bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có 55.000 khách/ngày đi phà, tăng khoảng 8.000 khách so với ngày thường. Mặc dù khách đi phà tăng nhưng bến phà rất thông thoáng nên hành khách đến bến là lên phà đi ngay.

Ông Nguyễn Viết Tân - giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN - cho biết trong ngày 29-4 có hơn 41.000 ôtô lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng gấp đôi so với ngày thường. Do lượng xe tăng quá cao nên xảy ra ùn ứ nhẹ ở trạm thu phí.

Cùng ngày, lượng khách tại bến xe Miền Tây có xu hướng giảm, ít hơn so với những ngày trước đó. Theo ghi nhận, đến 8g sáng khách mới bắt đầu ra vào bến xe. Lúc này, một số ít tuyến xe hành khách vẫn phải xếp hàng để mua vé là các tuyến Sài Gòn - Vũng Tàu, Sài Gòn - Bến Tre, Sài Gòn - Cần Thơ...

Gần trưa, nhiều quầy vé rất vãn khách. Một nhân viên bán vé xe tuyến Sài Gòn - Kiên Giang ước lượng ở quầy vé này sáng 29-4 lượng khách chỉ bằng nửa so với ngày 28-4.

Ông Trần Văn Phương - phó giám đốc bến xe Miền Tây - dự báo lượng khách trong ngày tại bến xe này chỉ khoảng 35.000 lượt, không cần tăng cường xe.

“Dù vậy, chúng tôi cũng đưa ra phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn xe tăng cường để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho hành khách” - ông Phương nói.

Theo Tuổi trẻ