Kết cục bi thảm của nữ bí thư thành ủy “đổi tình lấy chức”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong số các quan tham Trung Quốc bị hạ gục, có không ít người là phụ nữ; một số đã thăng tiến bằng cách lợi dụng sắc đẹp của mình để kiếm ô dù từ quan trên.

Lôi Văn Dung bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ (Ảnh: Sina).
Lôi Văn Dung bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ (Ảnh: Sina).

Lôi Văn Dung (Lei Wenrong), sinh năm 1966, nguyên là Bí thư thành ủy Xích Thủy, tỉnh Quý Châu, sau đó là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quý Châu. Ngoại hình xinh đẹp và địa vị cao khiến bà ta nổi bật giữa đám đông, ít ai nghĩ rằng đó lại là một quan tham, sở hữu tới 20 bất động sản ở Mỹ.

Tháng 10/2022, Lôi Văn Dung bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Biết mình không thể trốn thoát, bà đã chọn cách đầu thú. Tháng 4/2023, bà bị cách chức và khai trừ đảng; ngày 8/11/2023, phiên tòa sơ thẩm Tòa án châu Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu đã tuyên phạt Lôi Văn Dung 6 năm 6 tháng tù giam, phạt 600.000 NDT, tịch thu các khoản tài sản có được phi pháp vì phạm tội nhận hối lộ.

Vì sao Lôi Văn Dung lại dấn thân vào con đường để chịu hậu quả như vậy? Phía sau có điều gì mà người ta chưa biết?

Dung khi tre.jpg
Lôi Văn Dung khi trẻ (Ảnh: Creaders).

Xinh đẹp và có tư chất

Lôi Văn Dung sinh năm 1966 tại vùng quê Tuân Nghĩa, Quý Châu. Sinh ra ở vùng nặng quan niệm “nam tôn nữ ti” nên cuộc sống của Dung không mấy tốt đẹp và không được coi trọng ở trong gia đình. Không chấp nhận số phận, Lôi Văn Dung quyết chí chăm chỉ học hành để thay đổi vận mệnh.

Với ý chí như vậy, Lôi Văn Dung đã thi đỗ vào Học viện Nông nghiệp Quý Châu. Lúc này, tuy đã vượt qua rất nhiều người khác, nhưng Dung luôn tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu, nếu muốn có cuộc sống như mong muốn, vẫn cần phải nỗ lực không ngừng.

Trong thời gian học đại học, Dung không hề buông lỏng bản thân mà còn nỗ lực chăm chỉ hơn. Thành tích xuất sắc của Dung ở trường được giáo viên và các bạn cùng lớp khen ngợi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bà ta đã tìm được việc làm.

Dung khi tai chuc.jpg
Lôi Văn Dung vốn là người chăm chỉ, có tư chất (Ảnh: Creaders).

Được về làm việc tại Trạm bảo vệ thực vật huyện Trấn Phong, tuy chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng những gì Dung học được ở trường đại học rất phù hợp với công việc. Ngoài ra, khả năng xuất sắc trong công việc cũng mang lại cho bà rất nhiều thuận lợi cho việc thăng tiến…

Sau 3 năm làm việc tại trạm bảo vệ thực vật, Lôi Văn Dung trở thành Phó giám đốc trạm. Một năm sau, bà được lãnh đạo đánh giá cao nhờ nỗ lực của bản thân và được điều động về Đoàn Thanh niên Cộng sản huyện Trấn Phong giữ chức vụ Phó bí thư. Từ đó, bà bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp chính trị.

Trên cương vị mới, Lôi Văn Dung vẫn chăm chỉ làm việc. Ba năm sau, bà được đề bạt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Du lịch và Đối ngoại huyện Trấn Phong; một năm sau, bà lại được thăng chức Cục phó. Sự nghiệp chính trị của Lôi Văn Dung lúc này rất thuận lợi, cơ bản cứ một đến hai năm lại được thăng chức.

Năm 2002, Lôi Văn Dung trở thành Phó bí thư, Thị trưởng thành phố Xích Thủy. 4 năm sau, bà được bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy Xích Thủy. Khi đó bà mới 40 tuổi, vẫn rất trẻ để giữ chức vụ này.

Khi la Bi thu thanh uy.jpg
Lôi Văn Dung khi là Bí thư thành ủy Xích Thủy (Ảnh: Creaders).

Sau đó, bà tiếp tục được thăng chức và trở thành Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quý Châu vào năm 2021. Lúc này bà đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, bất kể ai nhìn thấy tốc độ thăng tiến này cũng sẽ ghen tị, nhưng ít ai có thể ngờ rằng đằng sau việc thăng chức của Lôi Văn Dung lại có rất nhiều chuyện…

Tìm kiếm các mối quan hệ để dựa dẫm

Mặc dù bề ngoài có vẻ như sự thăng tiến trong sự nghiệp của Lôi Văn Dung diễn ra thuận lợi nhờ năng lực bản thân, nhưng thực tế có rất nhiều người đóng vai trò then chốt đằng sau sự thuận lợi này.

Một năm sau khi Lôi Văn Dung bắt đầu tham gia công tác, bà không thể có cơ hội được thăng chức. Sau đó, bà tìm hiểu và biết được rằng những đồng nghiệp được thăng chức đều có quan hệ gắn bó với vị lãnh đạo nào đó. Điều đó khiến bà ta nghĩ mình muốn thăng tiến thì cần phải có chỗ dựa.

Bà ta chờ đợi cơ hội. Một ngày nọ, một vị lãnh đạo đến trạm bảo vệ thực vật để kiểm tra. Vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật của Lôi Văn Dung đã thu hút sự chú ý của đối tác và bà ta lập tức tận dụng cơ hội này để được thăng tiến.

Hoang Dao.jpg
Hoàng Dao, khi là Phó Bí thư tỉnh ủy Quý Châu (Ảnh: Creaders).

Năm 2001, ở tuổi 35, Lôi Văn Dung đã là Phó bí thư thành ủy Xích Thủy. Nếu dựa vào năng lực của mình, bà rất khó được lên đến vị trí này. Để mở rộng mạng lưới quan hệ, bà đã tích cực tham gia các cuộc tụ họp và trong một cuộc họp mặt, bà đã gặp được Hoàng Dao, sinh năm 1948, Phó Bí thư tỉnh ủy Quý Châu lúc bấy giờ.

Đây là cơ hội tốt cho Lôi Văn Dung, không ngờ đối phương cũng rất thích vẻ đẹp của bà, thế là họ dính với nhau. Có Hoàng Dao làm chỗ dựa, việc thăng tiến của Lôi Văn Dung diễn ra suôn sẻ, hai người phát triển thành quan hệ tình nhân. Trên thực tế, hai người ở bên nhau đều vì điều họ muốn: Lôi Văn Dung thích quyền thế của Hoàng Dao, còn ông ta thì say mê sắc đẹp của bà ta.

Sau này, Lôi Văn Dung mới nhận ra bà chỉ là một trong 13 người tình của Hoàng Dao. So với những người tình khác, bà không có lợi thế về tuổi tác. Tuy nhiên, bà là người có thủ đoạn và dựa vào khả năng của chính mình để giành được sự sủng ái của Hoàng Dao.

Năm 2010, Hoàng Dao bị mất chức về tội tham ô rồi bị kết án tử hình hoãn thi hành 2 năm, tuy Lôi Văn Dung không bị liên đới nhưng cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Để đảm bảo sự nghiệp của mình không bị ảnh hưởng, Lôi Văn Dung sau đó đã bắt quen với Lý Tái Dũng, sinh năm 1962, khi đó là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, sau đó là Phó tỉnh trưởng Quý Châu, và phát triển mối quan hệ tình nhân với ông ta.

Ly Tai Dung.jpg
Lý Tái Dũng, người tình ngã ngựa khiến Lôi Văn Dung vạ lây (Ảnh: Creaders).

Lại có người ủng hộ, con đường thăng tiến của Lôi Văn Dung không hề bị ảnh hưởng. Có họ làm chỗ dựa, Lôi Văn Dung có thể có được rất nhiều tài nguyên và cơ hội, nhờ sự giúp đỡ của họ, cuộc sống của bà ta trở nên đầy màu sắc.

Kiếm tiền một cách bừa bãi

Đối với Lôi Văn Dung, tận hưởng những lợi ích do ngoại hình mang lại, bà ta đương nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bà ta ngày càng già đi nên để duy trì sắc đẹp, bà thường xuyên lui tới các cơ sở làm đẹp cao cấp. Động thái này cũng được một số doanh nhân chú ý.

Vì vậy họ bắt đầu ra tay để thu hút sự chú ý của Lôi Văn Dung, và bà ta bắt đầu câu kết với các doanh nhân.

Lôi Văn Dung đã giúp họ ký kết các dự án để được trả thù lao. Lôi Văn Dung sử dụng phương pháp này để tích lũy được khối tài sản lớn đáng kinh ngạc chỉ trong một thời gian ngắn.

Bà ta dùng số tiền thu được để tiêu xài xa hoa và mua các đồ xa xỉ. Lôi Văn Dung biết rằng nếu vụ việc bị vạch trần, bà sẽ không thể lấy được tiền nên không giữ tiền ở nhà hay gửi ngân hàng mà mua bất động sản ở nước ngoài, có tới 20 bất động sản ở Mỹ đều đứng tên các con của bà, với hy vọng vẫn đảm bảo được cuộc sống xa hoa sau khi nghỉ hưu.

Nhưng không ngờ cuộc sống của bà ta lại tan vỡ với sự sụp đổ của Lý Tái Dũng. Lôi Văn Dung thoát nạn sau sự sụp đổ của Hoàng Dao, nhưng sự sụp đổ của Lý Tái Dũng khiến bà ta nhận ra rằng mình không thể thoát được.

Khi la Pho Chu tich.jpg
Lôi Văn Long là Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quý Châu khi bị ngã ngựa (Ảnh: Creaders).

Tự nguyện đầu thú vẫn không thoát án tù

Năm 2022, Lôi Văn Dung bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, điều này trở thành cọng cỏ cuối cùng đối với bà. Lúc này, Lại Văn Dung đã sắp nghỉ hưu, vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã tự nguyện ra đầu thú với hy vọng giảm nhẹ tội danh.

Khi đó, dù Lôi Văn Dung đã chuyển phần lớn tài sản ra nước ngoài, những ngôi nhà đều đứng tên các con, tuy nhiên, với mức độ tham nhũng lớn như vậy, dù có chủ động ra đầu thú thì bà cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật…

Theo Creaders, Xinhua