Kế hoạch phá vây nhưng thất bại của Ukraine tại pháo đài Azovstal

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước khi pháo đài Azovstal thất thủ, quân đội Ukraine đã có kế hoạch phá vây nhằm giải cứu cho các lực lượng bị mắc kẹt ở đây.
Lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine trong một cuộc huấn luyện (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).
Lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine trong một cuộc huấn luyện (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Theo các nguồn tin gần gũi với giới chức quốc phòng Ukraine, các lực lượng nước này đã từng có kế hoạch tấn công nhằm giải cứu những binh sĩ cố thủ tại nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, trong lúc khu vực này bị quân đội Nga bao vây gắt gao.

Theo nguồn tin trên, chiến dịch giải cứu này được lên kế hoạch từ những ngày đầu tiên của cuộc bao vây của quân đội Nga. Tuy nhiên, sự thay đổi trong tình hình tác chiến đã khiến kế hoạch này bị lùi lại khá lâu và điều đó vô tình đã làm nhiệm vụ giải cứu trở nên khó khăn hơn.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Tình báo Ukraine, một lực lượng biệt kích của nước này đã được lệnh đột nhập vào thành phố Mariupol từ một điểm tập kết tại vùng Hulyaipole.

Ban đầu, các lực lượng đột kích của Ukraine dự kiến được cung cấp hơn 80 xe tăng và xe bọc thép cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, tại thời điểm hành động, họ chỉ nhận được sự yểm trợ từ tối đa là 20 phương tiện chiến đấu.

Thêm vào đó, để kế hoạch này có thể thành công, lực lượng đột kích sẽ cần phải được sự trợ giúp từ các binh sĩ đang bị phong tỏa bên trong nhà máy Azovstal. Sự trợ giúp này đã không được thực hiện sau khi lữ đoàn số 36 của quân đội Ukraine đang phòng thủ Azovstal ra hàng quân đội Nga vào ngày 4/4.

Sự thiếu hụt lực lượng này đã làm sức mạnh của kế hoạch đột kích của quân đội Ukraine bị suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, lực lượng Ukraine đã bị đánh bại bởi quân đội Nga tại một địa điểm cách thành phố Mariupol khoảng 15km. Kế hoạch giải cứu đầy tham vọng của Bộ Quốc phòng Ukraine qua đó cũng chính thức đổ bể.

Khu vực nhà máy thép Azovstal dưới hỏa lực của quân đội Nga (Ảnh: AZOVsof).
Khu vực nhà máy thép Azovstal dưới hỏa lực của quân đội Nga (Ảnh: AZOVsof).

Chiến dịch giải vây thất bại đã chấm dứt những tia hy vọng cuối cùng của lực lượng phòng thủ pháo đài Azovstal. Sau nhiều tuần chiến đấu dưới các boongke và đường hầm bên dưới khu luyện kim tại thành phố Mariupol, lực lượng này đã buộc phải buông vũ khí đầu hàng vào ngày 16/5.

Hiện tại, tương lai bất định đang bủa vây số phận của các binh sĩ Ukraine tại Azovstal đang bị Nga bắt giữ làm tù binh, khi một số quan chức Nga đã yêu cầu đưa các tù binh này ra xét xử và kết án.

Hôm 3/6, lực lượng tình báo quân sự Ukraine đã tiến hành các liên lạc bước đầu với các binh sĩ này và cập nhật tình hình sức khỏe cũng như điều kiện giam giữ của họ. Chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để giải thoát cho lực lượng này trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, giới chức Nga vẫn chưa phản hồi lời đề nghị trao đổi tù binh của phía Ukraine.

Theo Dantri.comm.vn