Israel tấn công trên bộ Lebanon, nguy cơ bùng phát chiến tranh diện rộng ở Trung Đông

Quân đội Israel tuyên bố đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ "có giới hạn, cục bộ" vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến Trung Đông đứng trước nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện.

Quân đội Israel nã pháo tấn công qua biên giới Lebanon sáng 1/10 (Ảnh: AP).
Quân đội Israel nã pháo tấn công qua biên giới Lebanon sáng 1/10 (Ảnh: AP).

Quân đội Israel vượt biên giới vào Lebanon tấn công Hezbollah

Trong một tuyên bố đưa ra vào sáng sớm thứ Ba (1/10) theo giờ địa phương, Israel cho biết quân đội của họ đang tiến hành "các hành động tấn công có mục tiêu trên mặt đất" tại các ngôi làng Lebannon gần biên giới Israel. Những ngôi làng này "gây ra mối đe dọa trước mắt đối với cộng đồng người Israel ở phía bắc".

Quân đội Israel cho biết trên nền tảng Telegram vào khoảng 23h00 GMT (02h00 giờ địa phương sáng 1/10): "Tuân theo quyết định ở cấp chính trị, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (IDF) từ vài giờ trước căn cứ các thông tin tình báo chính xác đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công mặt đất có giới hạn, cục bộ và có trọng điểm nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố Hezbollah ở miền nam Lebanon”.

Israel cho biết IDF "hành động theo kế hoạch kỹ lưỡng do Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh miền Bắc vạch ra. Các chiến binh IDF trong những tháng gần đây đã được huấn luyện và chuẩn bị kỹ cho hành động này".

Hôm 30/9, IDF đã phát động một cuộc tấn công nhỏ trên bộ nhằm vào Hezbollah, tuyên bố ba cộng đồng dân cư phía bắc Israel là “khu vực quân sự cấm ra vào”, dường như là tín hiệu cho thấy nhiều binh sĩ Israel có thể sớm tiến vào Lebanon để trấn áp các lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn”.

IDF da tan cong Lebanon.png
Xe tăng quân đội Israel tiến sang miền Nam Lebanon (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, quân đội chính phủ Lebanon đang rút khỏi một số khu vực biên giới ở phía nam với Israel. Không giống như Hezbollah, quân đội Lebanon do chính quyền trung ương kiểm soát và không tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Israel trong thời gian qua. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài nhìn chung đều cho rằng sức mạnh quân sự của Hezbollah mạnh hơn lực lượng chính phủ Lebanon.

Phản ứng của các nước phương Tây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Israel đã thông báo cho phía Mỹ về các cuộc đột kích. Ông nói hành động này được mô tả là "các hành động có giới hạn tập trung vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới".

Chưa có thông tin nào về cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng Israel và Hezbollah ở Lebanon. Lần cuối cùng hai đối thủ này đụng độ trên bộ là vào năm 2006, khi đó hai bên đã giao tranh kéo dài một tháng.

Khi có thông tin cho rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công hạn chế trên bộ vào Lebanon nhằm chống lại Hezbollah, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn. Ông nói: “Chúng ta nên lập tức ngừng bắn ngay bây giờ”.

Xe tang tap ket.jpg
Xe tăng Israel tập kết tại biên giới Israel-Lebanon trước khi tấn công (Ảnh: AP)

Hôm đầu tuần này, khi được hỏi liệu ông có yên tâm trước các tin tức về sự chuẩn bị của Israel hay không, ông Biden trả lời: “Điều khiến tôi yên tâm là họ cần dừng lại”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với lực lượng mặt đất của IDF ở biên giới Israel-Lebanon rằng họ có thể phát động một trận chiến chống lại Hezbollah.

Ông Gallant nói: “Chúng ta sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp nào mà chúng ta có thể phải sử dụng – mọi lực lượng của ta, các lực lượng khác, lực lượng trên không, trên biển và trên bộ”.

Ông nói rằng mặc dù thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị giết nhưng các hoạt động của quân đội Israel chống lại Hezbollah vẫn sẽ tiếp tục. Gallantt gọi việc giết chết thủ lĩnh Nasrallah “là một bước quan trọng nhưng không phải là bước cuối cùng".

Theo một tuyên bố từ văn phòng của Gallantt, ông nói tại cuộc họp các lãnh đạo hội đồng địa phương ở miền bắc Israel: “Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại Hezbollah sẽ sớm bắt đầu”.

Trong khi đó, Naim Kassem, phó thủ lĩnh của Hezbollah, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 30/9 rằng lực lượng của Hezbollah đã chuẩn bị sẵn sàng “nếu Israel quyết định tiến vào từ mặt đất”. Ông nói: “Lực lượng kháng chiến đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc đối đầu trên bộ nào”.

Israel khong kich Nam Lebanon.png
Máy bay Israel không kích các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Lebanon
(Ảnh: Sohu).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hy vọng ngoại giao sẽ là con đường tốt nhất trong khu vực đầy biến động này.

Ông nói trong một cuộc họp của Bộ Ngoại giao rằng Washington "sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao" cho tình hình ở biên giới Israel-Lebanon. Ông cũng nói Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để "đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza" nhằm thả các con tin Israel và “giảm bớt nỗi đau khổ” của người Palestine.

Ngoại trưởng Pháp Jean Barrot đã đến thăm Lebanon hôm 30/9 để kiểm soát tình hình. Khi đến nơi vào đêm 29/9, ông nói với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati rằng Pháp đang tìm cách chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

Arab Saudi hôm 30/9 bày tỏ "mối quan ngại lớn" về tình hình ở Lebanon và bày tỏ “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon cần phải được tôn trọng”.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell tuyên bố chủ quyền của cả Israel và Lebanon phải được bảo vệ, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh bất kỳ hành động quân sự nào có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và kêu gọi đối thoại ngoại giao để giải quyết xung đột.

CNN đưa tin về cuộc tấn công trên bộ chống Hezbollah của quân đội Israel sáng 1/10 (Nguồn: CNN).

Nguy cơ chiến tranh lan rộng

Bộ Y tế Lebanon cho biết đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương trong hai tuần qua. Số người chết này không có sự phân biệt giữa các chiến binh Hezbollah và dân thường. Ngoài ra, khoảng 250.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để trốn chiến tranh hiện đang sống trong các trại tỵ nạn.

Cuộc giao tranh cũng đã khiến hàng chục nghìn người Israel phải sơ tán khỏi khu vực gần biên giới Israel-Lebanon.

Các nhà phân tích Israel cho biết họ dự kiến ​​việc sát hại thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah sẽ gây ra một số phản ứng nào đó, có thể nhằm vào Israel hoặc chống lại người Do Thái ở nước ngoài.

Đại tá Miri Eisin, Giám đốc International Institute for Counter Terrorism (Viện chống khủng bố quốc tế của Israel) và là chuyên gia về tổ chức Hezbollah, chỉ ra rằng, vào năm 1992, Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã tấn công đại sứ quán Israel ở Buenos Aires, khiến 29 người thiệt mạng.

Bà nói với các phóng viên tại cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Jerusalem hôm 29/9: “Tôi không biết Iran sẽ làm gì. Tôi cho rằng nhất định họ sẽ đáp trả. Tôi nghĩ họ sẽ sử dụng lực lượng vũ trang mà họ đã xây dựng. Theo cách này, Hezbollah cũng sẽ ra tay, họ sẽ sử dụng các lực lượng mà họ đã thành lập, một số trong đó được thành lập chung, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và quân Thánh chiến; và tôi nghĩ họ sẽ đáp trả trên phạm vi toàn thế giới”.

Israel đã kêu gọi người Israel ở nước ngoài nâng cao cảnh giác và tăng cường an ninh xung quanh các đại sứ quán Israel.

Nhưng bà Miri Eisin nói, dù không có Nasrallah và các thủ lĩnh hàng đầu khác đã thiệt mạng, Hezbollah vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel. "Đây không phải là sự hủy diệt, cũng không phải là bị hạ gục trong một trận đấu quyền anh. Đây không phải là sự kết thúc của trò chơi, Hezbollah đang ở trong một trận chiến lâu dài. Israel vẫn phải đối mặt với mối đe dọa quân sự sắp xảy ra, tuy Hassan Nasrallah đã chết nhưng Israel vẫn tiếp tục đối phó với những mối đe dọa này”, bà nói.

Israel cho biết họ sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tương tự - làm suy yếu Hezbollah, để những người Israel buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah được trở về nhà và giải phóng 101 con tin Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

Theo Ettoday, Ifeng, Huanqiu