Israel dự định tung đòn trả đũa lớn nhắm vào các cơ sở hạt nhân, Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó

Ngày 2/10, theo giờ địa phương, một quan chức Israel tiết lộ với truyền thông Israel sẽ thực hiện hành động trả đũa lớn, có thể nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài ngày tới. Iran tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Israel có thể sử dụng ưu thế trên không để trả đũa Iran

Sau vụ tấn công tên lửa của Iran, Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng Iran đã phạm sai lầm lớn, điều này đánh dấu hành động trả đũa tiếp theo sắp bắt đầu.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel (IDF) Herzi Halevi ngày 2/10 đã tuyên bố rằng “Israel sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Iran và quân đội Israel có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông”. Ông Halevi nói: “Chúng ta có khả năng tiếp cận và tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông. Những kẻ thù của chúng ta ai chưa hiểu sẽ sớm hiểu được điều này”.

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố: Iran đã phạm sai lầm lớn khi tấn công Israel (Ảnh: Sohu)

Kỳ nghỉ năm mới kéo dài 2 ngày của người Do Thái bắt đầu từ ngày 2/10 theo giờ địa phương và có dư luận cho rằng hành động trả đũa của Israel có thể diễn ra sau đó vài ngày.

Hiện việc trả đũa của Israel hẳn đang trong giai đoạn chuẩn bị và sắp đặt. Theo mối quan hệ quân sự giữa Israel và các nước khác xưa nay thì sự trả đũa của họ thường phải cao hơn đối thủ từ 1 đến 2 cấp. Một nguồn tin Mỹ cho biết Israel đang chuẩn bị cho các cuộc không kích và lợi dụng ưu thế trên không sẽ là lựa chọn đầu tiên của Israel.

Theo thông tin được quân đội Mỹ tiết lộ, 48 máy bay chiến đấu đang chuẩn bị tham chiến và một số lượng lớn vũ khí, thiết bị dẫn đường chính xác đã được chuẩn bị. Nếu tái hiện tác dụng của cuộc không kích lần trước, Israel sẽ tiến hành cùng lúc các cuộc không kích đa hướng nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau và sử dụng vũ khí và thiết bị tiên tiến do Mỹ cung cấp, có thể đạt được kết quả cao hơn trong các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm các cơ sở hạt nhân chủ chốt.

Tên lửa Iran tấn công Israel sáng 1/10 (Ảnh: NetEasy).

Lựa chọn thứ hai là tiến hành tấn công mạng. Căn cứ ưu thế quân sự của Mỹ và Israel, các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống chỉ huy khác nhau, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân, sẽ được tiến hành trước, giúp Israel khi tiến hành các cuộc không kích, trong đó có tấn công bằng tên lửa, sẽ giống như tiến vào một vùng đất không có người ở, nâng cao được hiệu quả tấn công.

Các cơ sở quân sự và hạt nhân Iran trong tầm ngắm

Ngoài ra, các mục tiêu tấn công của quân đội Israel có thể rất đa dạng. Các cơ sở dầu mỏ, hệ thống thiết bị và vũ khí phòng không quan trọng, hệ thống chỉ huy quân sự và thậm chí cả các cơ sở hạt nhân của Iran đều là những lựa chọn cho cuộc tấn công của Israel.

Vị trí các cơ sở hạt nhân chủ yếu của Iran có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Israel (Ảnh: NetEasy)

Trang web tin tức Axios của Mỹ hôm 2/10 dẫn lời các quan chức Israel giấu tên nói rằng nước này cũng có thể sẽ tiến hành những vụ ám sát có chủ đích. Nếu Iran trả đũa, Israel không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của họ. Cựu Thủ tướng Israel Bennett ngày 2/10 cho rằng Israel nên "ngay lập tức" tận dụng cơ hội này để có hành động chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/10 tuyên bố Mỹ sẽ liên lạc với Israel về những biện pháp trả đũa mà Israel sẽ thực hiện, nhưng không ủng hộ các cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Biden cũng nói rằng Mỹ sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Iran.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Campbell cũng tuyên bố chính phủ Mỹ ủng hộ phản ứng quân sự của Israel đối với Iran, nhưng nói Mỹ muốn đảm bảo tình hình không thay đổi từ "đấu súng đơn lẻ biến thành hành động thù địch kéo dài" và nói điều này "sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích chiến lược của Mỹ".

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel Herzi Halevi ngày 2/10 tuyên bố “Israel sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Iran" (Ảnh: NetEasy)

Iran tuyên bố đã sẵn sàng ứng phó

Sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Iran hôm 1/10, việc Israel sẽ trả đũa như thế nào và khi nào tiến hành đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các bên. Trước thông tin nói Israel không loại trừ khả năng tấn công trả đũa vào các cơ sở hạt nhân, Iran cho biết đã sẵn sàng đáp trả những cuộc tấn công như vậy.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở thăm Qatar, ngày 2/10 cho biết nếu Israel tiếp tục hành động sai lầm, họ sẽ nhận được sự đáp trả nghiêm khắc hơn. Ông tuyên bố: “Nếu Israel muốn phản ứng, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Đây là lời cam kết của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông tuyên bố.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết trong bài phát biểu ngày 2/10 rằng cách duy nhất để kết thúc chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ ngừng làm điều ác. Ông Eslami, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cùng ngày 2/10 nói rằng các lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ngày 2/10 tuyên bố: nếu Israel tiếp tục hành động sai lầm, Iran sẽ giáng trả mạnh hơn (Ảnh: NetEasy).

Tương quan sức mạnh quân sự giữa Iran và Israel

Theo Báo cáo "So sánh sức mạnh quân sự năm 2023" của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh (IISS) cho thấy xét về quân số, Israel có 169.500 quân nhân tại ngũ và 465.000 quân dự bị. Quân đội Iran, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, có 610.000 binh sĩ tại ngũ và 350.000 quân dự bị.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) tính toán ngân sách quốc phòng của hai nước vào năm 2023, ngân sách quốc phòng của Israel là 27,5 tỷ USD, trong khi của Iran là 10,3 tỷ USD.

Về vũ khí, trang bị, số liệu của IISS cho thấy Israel có 400 xe tăng, 345 máy bay chiến đấu các loại, 43 máy bay trực thăng, 530 khẩu pháo và 5 tàu ngầm; trong khi Iran có 10.513 xe tăng, 335 máy bay chiến đấu các loại, 62 máy bay trực thăng, 6.798 khẩu pháo và 17 tàu ngầm.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho thấy Israel có ít nhất 4 loại tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa "Lora" có tầm bắn 430 km và tên lửa "Jericho-3" có tầm bắn hơn 4.800 km; Iran có ít nhất 12 loại tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa "Tundar-69" có tầm bắn 150 km và tên lửa "Khorramshahr" có tầm bắn lên tới 2.000 km.

Ngoài ra, về tên lửa phòng không, Israel đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa "Iron Dome", "David's Sling" và "Arrow", trong khi Iran đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa "Bavar-373", S-300 và " “Khordad".

Theo Sohu, NetEasy