Iran: Nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống “cần được điều tra thêm”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhiều nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người đã được các nhà điều tra loại trừ, theo báo cáo mới nhất.

Các thành viên đội cứu hộ tìm kiếm khu vực gần nơi chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn ở Varzaghan, tây bắc Iran, vào ngày 20/5 (Ảnh: AFP)
Các thành viên đội cứu hộ tìm kiếm khu vực gần nơi chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn ở Varzaghan, tây bắc Iran, vào ngày 20/5 (Ảnh: AFP)

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB hôm 29/5 đưa tin rằng các nhà điều tra Iran vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn, nhưng đã loại trừ hành vi phá hoại.

Chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất chở ông Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã bị rơi hôm 19/5 tại tỉnh Đông Azerbaijan của Iran, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran đã được giao nhiệm vụ điều tra nguyên nhân.

“Trường hợp một vụ nổ có thể xảy ra do phá hoại ngay trong chuyến bay hoặc vài giây trước khi va chạm với sườn đồi đã bị loại trừ”, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Quân đội Iran cho biết thêm, sau khi kiểm tra các tài liệu và hồ sơ liên quan đến chuyên cơ của Tổng thống, “không tìm thấy khiếm khuyết nào có thể ảnh hưởng đến vụ tai nạn về mặt sửa chữa và bảo trì”. Tương tự như vậy, trọng lượng của trực thăng khi cất cánh cũng “trong giới hạn cho phép”.

Theo báo cáo, trực thăng của Tổng thống Raisi đã liên lạc lần cuối với 2 máy bay còn lại trong đoàn vào khoảng 69 giây trước khi xảy ra vụ tai nạn chết người và không gửi tín hiệu khẩn cấp. Vấn đề với bộ đàm cũng đã được loại trừ, bởi 2 chiếc trực thăng còn lại vẫn tiếp tục liên lạc, trong khi "không tìm thấy dấu vết của tác chiến điện tử" khi kiểm tra xác của máy bay chở tổng thống.

Theo Bộ Tổng tham mưu, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, báo cáo của họ lưu ý rằng điều kiện thời tiết dọc đường trở về “cần được điều tra thêm”, dựa trên các tài liệu mới nhất cũng như lời khai của các phi công và hành khách trên những chiếc trực thăng còn sống sót.

Ông Raisi đã được chôn cất vào hôm 22/5 tại quê hương Mahshad. Chính quyền Tehran thông báo cuộc bầu cử người kế nhiệm ông sẽ được tổ chức vào ngày 28/6. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mohammad Mokhber đã lên nắm quyền Tổng thống, với sự ủng hộ của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Quá trình đăng ký ứng cử viên sẽ bắt đầu vào ngày 30/5 và kéo dài đến ngày 3/6. Theo báo cáo, những người tranh cử sẽ được Hội đồng Giám hộ, một cơ quan gồm 12 thành viên gồm các giáo sĩ và luật gia quản lý các cuộc bầu cử, xem xét. Chiến dịch dự kiến ​​diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 27/6.

Theo RT