Huyền thoại đầu tư Warren Buffett so sánh AI với vũ khí hạt nhân trong cảnh báo đáng sợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giống như nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng khác, tỉ phú Warren Buffett hết sức lo ngại về sự trỗi dậy của AI.

Tỉ phú, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (Ảnh: Reuters)
Tỉ phú, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp cổ đông thường niên ở Omaha, Nebraska (Mỹ), người đồng sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ.

“Chúng ta từng để một vị thần thoát ra khỏi chai khi phát triển vũ khí hạt nhân. AI có phần giống như vậy - nó là một phần bên trong cái chai”, ông phát biểu trong hôm 4/7.

Nhà đầu tư được mệnh danh “Nhà tiên tri xứ Omaha”, hiện đang ở tuổi 93, thừa nhận rằng ông có rất ít hiểu biết về công nghệ đằng sau trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng cho biết ông vẫn lo ngại về những hậu quả mà nó có thể mang đến.

Ông cho rằng, hình ảnh và giọng nói của ông gần đây đã được sao chép bằng một công cụ hỗ trợ AI và chúng thuyết phục đến mức có thể đánh lừa cả gia đình ông. Ông nói thêm, những trò lừa đảo sử dụng những công nghệ như vậy có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến.

“Nếu tôi quan tâm đến việc đầu tư vào lừa đảo, thì đó sẽ là ngành phát triển nhất mọi thời đại”, Buffett nói.

Greg Abel – người điều hành các hoạt động phi bảo hiểm của Berkshire và được cho là sẽ kế nhiệm Buffett – cho biết Berkshire Hathaway đã bắt đầu sử dụng một số công cụ AI trong hoạt động kinh doanh của mình để giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

“Đôi khi nó thay thế lao động, nhưng hy vọng là sẽ có thêm những cơ hội khác”, Abel cho biết, tuy nhiên không tiết lộ nhiều chi tiết về cách công ty dự định sử dụng AI.

Buffett cũng thừa nhận rằng công nghệ này có thể thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn nhưng cho biết ông vẫn chưa bị thuyết phục. Ông nói: “Nó có tiềm năng rất lớn về mặt tốt và cả mặt xấu. Và tôi chỉ không biết điều đó diễn ra như thế nào”.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự bùng nổ AI đã làm biến đổi môi trường làm việc trên toàn thế giới và gần 40% việc làm toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi AI. Các ngành công nghiệp từ y học, tài chính đến âm nhạc đều đã cảm nhận được tác động của công nghệ này.

Không chỉ là quan ngại của Buffett

Buffett không phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng duy nhất bày tỏ lo ngại về lừa đảo sử dụng công nghệ AI.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho biết trong thư gửi cổ đông thường niên vào tháng trước rằng mặc dù ông chưa biết đầy đủ về tác động của AI đối với hoạt động kinh doanh, nền kinh tế hoặc xã hội, nhưng ông biết tầm ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn.

“Chúng tôi hoàn toàn tin rằng hậu quả sẽ rất lớn và có thể mang tính biến đổi giống như một số phát minh công nghệ quan trọng trong vài trăm năm qua: Hãy nghĩ đến máy in, động cơ hơi nước, điện, máy tính và Internet, cùng nhiều thứ khác”, ông Dimon viết trong thư.

Ông cũng nhận ra những rủi ro đi kèm với sự bùng nổ AI. Ông viết: “Bạn có thể đã biết rằng có những kẻ xấu sử dụng AI để cố gắng thâm nhập vào hệ thống của các công ty nhằm đánh cắp tiền và tài sản trí tuệ, hoặc đơn giản là gây ra sự gián đoạn và thiệt hại”.

Vào tháng 1 năm nay, JPMorgan Chase cho biết họ đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể những kẻ tin tặc hòng xâm nhập vào hệ thống của họ trong năm 2023. Điều này nêu bật những thách thức an ninh mạng ngày càng tăng mà ngân hàng này và các công ty khác ở Phố Wall đang phải đối mặt.

Dimon cho biết JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, cũng đang khám phá tiềm năng của AI trong hệ sinh thái của mình. Kỹ thuật phần mềm, dịch vụ khách hàng và vận hành cũng như năng suất lao động nói chung của nhân viên đều đang được cải thiện nhờ AI.

Theo kết quả khảo sát được chia sẻ độc quyền với CNN, 42% các giám đốc điều hành được khảo sát tại Hội nghị thượng đỉnh CEO Yale vào mùa hè năm ngoái cho biết AI có khả năng tiêu diệt loài người trong vòng 5 đến 10 năm kể từ bây giờ.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của Yale nói về những phát hiện này: “Điều đó khá đen tối và đáng báo động”.

Ông Sonnenfeld cho biết cuộc khảo sát bao gồm phản hồi từ 119 CEO từ nhiều bộ phận kinh doanh, bao gồm Giám đốc điều hành Walmart Doug McMillion, Giám đốc điều hành Coca-Cola James Quincy, lãnh đạo các công ty công nghệ thông tin như Xerox và Zoom cũng như CEO các hãng dược phẩm, truyền thông và sản xuất.

Hàng chục nhà lãnh đạo ngành AI, các học giả và thậm chí cả một số người nổi tiếng đã ký tuyên bố cảnh báo về nguy cơ gây “tuyệt chủng” của AI.

Theo CNN