Hơn 520 triệu được quyên góp để hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chỉ trong vòng 15 ngày, Chiến dịch gây quỹ Một trái tim – Ngàn nhịp đập, đã huy động được hơn 520 triệu đồng, để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hơn 520 triệu đồng đã được trao cho chương trình Nhịp tim Việt Nam, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.
Hơn 520 triệu đồng đã được trao cho chương trình Nhịp tim Việt Nam, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tối 9/12, 520 triệu đồng đã được trao cho chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF).

Đây là số tiền quyên góp được thông qua chiến dịch gây quỹ Một trái tim – Ngàn nhịp đập, do Hoiana phối hợp cùng VCF tổ chức, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Chỉ trong 15 ngày triển khai, chiến dịch đã kêu gọi được số tiền tương đương với chi phí phẫu thuật phẫu thuật tim cho 14 trẻ em.

Để có thêm nhiều trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh được phẫu thuật và điều trị trong thời gian tới, Chiến dịch Một trái tim – Ngàn nhịp đập sẽ được kéo dài đến hết ngày 15/2/2024.

Được thành lập vào năm 2006, Chương trình Nhịp tim Việt Nam đã cứu sống hơn 10.000 em nhỏ mắc các bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 15.000 trẻ sinh ra mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Trong đó, 85% sẽ không vượt qua được 18 tuổi nếu không được can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

vt_hoiana mo tim 1.png
Được thành lập vào năm 2006, Chương trình Nhịp tim Việt Nam đến nay đã cứu sống hơn 10.000 em nhỏ mắc các bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Phần lớn các bệnh nhi chưa được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khu vực nông thôn.