Hơn 2.000 khách du lịch tàu biển "xông đất" Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng nay (2/1), hơn 2.000 du khách trên tàu du lịch 5 sao Westerdam đã cập cảng Tiên Sa - con tàu biển đầu tiên "xông đất" Đà Nẵng năm 2024.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho thuyền trưởng tàu du lịch "xông đất" Đà Nẵng đầu năm 2024
Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho thuyền trưởng tàu du lịch "xông đất" Đà Nẵng đầu năm 2024

Chuyến tàu biển du lịch Westerdam đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), đưa 2.000 hành khách và 781 thuyền viên chủ yếu đến từ Hà Lan và các quốc gia khác như: Anh, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hungary, Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc… đến Đà Nẵng.

Bày tỏ lòng hiếu khách với những vị khách quốc tế đường biển đầu tiên, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón ngay tại bến cảng.

Theo lịch trình, trong thời gian ở Đà Nẵng, các du khách sẽ đến tham quan tại Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng… và thưởng thức các đặc sản địa phương.

vt-khach-tau-bien-2-4798.png
Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng thuỷ thủ đoàn và du khách

Tàu Westerdam là du thuyền 5 sao thuộc hãng tàu Holland America Line. Westerdam được thiết kế với nét cổ điển, sang trọng, nội thất tiện nghi với những trang bị hiện đại bậc nhất, gồm 11 tầng rộng lớn cùng 14 thang máy, 3 bể bơi, sân thượng.

vt-khach-tau-bien-3-1690.png
Du khách xuống tàu, bắt đầu chuyến tham quan TP Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong năm 2023, Đà Nẵng đã đón 22 chuyến tàu biển với 18.000 lượt khách. Theo lịch của các hãng tàu đã đăng ký với Công ty CP Cảng Đà Nẵng, con số này sẽ tăng lên 45 chuyến với hơn 40.000 lượt khách trong năm 2024.