Hoạn lộ của ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh cho đến ngày bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt tạm giam để điều tra những vi phạm liên quan đến vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Long (55 tuổi), quê tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Năm 1990, tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Thái Bình (nay là Trường đại học Y dược Thái Bình).

Ông Long có học hàm, học vị là Giáo sư, Tiến sĩ Y học và từng kinh qua nhiều vị trí trong ngành y tế. Ông trở thành Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2011 và có 7 năm giữ cương vị này. Tháng 10/2018, ông được điều động giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đầu năm 2020, vào giai đoạn Việt Nam chống dịch Covid-19 căng thẳng nhất, ông Nguyễn Thanh Long được điều động quay trở lại giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Tháng 7/2020, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Long nắm giữ vị trí này gần hai năm cho đến hôm 7/6 thì bị Quốc hội bãi nhiệm. Trước đó một ngày, ông cũng bị khai trừ Đảng.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hành vi của cựu Bộ trưởng bị C03 xác định đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Ông Chu Ngọc Anh sinh 1965, quê quán tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn.

Ông Chu Ngọc Anh từng công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện; Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (đến 1-2011); Năm 2013: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Năm 2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Năm 2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; 25-9-2020: Tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021; 12-10-2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; 30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ đảng cùng ngày với ông Nguyễn Thanh Long, hôm 6/6; và bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch UBND Tp Hà Nội hôm 7/6 - ít tiếng trước khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Cựu quan chức này bị cáo buộc có các vi phạm pháp luật trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh là hai quan chức cao cấp nhất bị xử lý trong đại án Việt Á./.