Hoa Kỳ công bố tài trợ thêm 73 triệu USD cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đạt được thoả thuận tài trợ trị giá 73 triệu USD để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Samantha Power -Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại lễ ký kết
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Samantha Power -Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại lễ ký kết

Lễ ký kết tài trợ có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bà Samantha Power -Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, công ty xử lý môi trường của Hoa Kỳ là Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà (Đồng Nai). Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 m3 đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID cũng đã khánh thành khu công viên ngay tại nơi diễn ra sự kiện. Khu công viên này do USAID và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng Việt Nam, cùng nhau thực hiện với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhằm ghi dấu cột mốc quan trọng này trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại lễ ký, đại diện USAID đã bàn giao khu đất đất đã hoàn thành xử lý dioxin tại khu vực nằm phía ngoài sân bay Biên Hoà (gần cổng 2) cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là khu vực đầu tiên thuộc sân bay Biên Hoà được xử lý sạch dioxin được bàn giao hoàn trả mặt bằng cho cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Các bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao khu đất đã được xử lý sạch dioxin ở sân bay Biên Hoà (Đồng Nai)

Các bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao khu đất đã được xử lý sạch dioxin ở sân bay Biên Hoà (Đồng Nai)

Trước đó, vào tháng 12/2022, USAID đã trao hợp đồng trị giá 29 triệu USD cho một công ty của Việt Nam để thi công xây lắp các hạng mục chuẩn bị quan trọng tại sân bay Biên Hoà.

Hợp đồng này do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA E&C thực hiện và là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay mà USAID Việt Nam trao cho một công ty địa phương. USAID cam kết nâng cao năng lực chuyên môn tại Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn môi trường.

Được biết, dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng (đã được USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành vào năm 2018).

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà được khởi công tháng 4/2019 và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành với tổng chi phí lên tới 450 triệu USD. Đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp 163,25 triệu USD trong tổng số 300 triệu USD dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này.

Lễ ký kết còn có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM, Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam; Phó Giám đốc Khu vực châu Á của USAID và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.