HLV Nishino và những biến động của bóng đá Thái Lan

VietTimes — Trong bối cảnh bị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung vừa bị nhiều tổ chức khởi kiện vì nghi án tham nhũng với số tiền lên tới hàng trăm triệu baht, HLV Nishino đã được ký hợp đồng mới.
Chủ tịch Somyot Poompanmoung bất ngờ gia hạn hợp đồng với HLV Nishino thêm 2 năm với số tiền kỷ lục là 2,75 triệu baht/ tháng (tương đương 2,097 tỷ đồng), một mức lương kỷ lục đối với một HLV làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh FAT
Chủ tịch Somyot Poompanmoung bất ngờ gia hạn hợp đồng với HLV Nishino thêm 2 năm với số tiền kỷ lục là 2,75 triệu baht/ tháng (tương đương 2,097 tỷ đồng), một mức lương kỷ lục đối với một HLV làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh FAT

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình ở LĐBĐ Thái Lan vào ngày 4/2 tới. HLV Nishino được coi là “lá bài” để ông Somyot có thể tiếp tục nhiệm kỳ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan. Bóng đá Thái Lan cũng hướng đến mục tiêu dài hạn chứ không đơn thuần ăn xổi như người ta nghĩ.

Chưa có thành tích

Tại SEA Games 2019 thì U22 Thái Lan dưới sự chỉ đạo của HLV Nishino bị loại ngay từ vòng bảng, không bảo vệ thành công ngôi vô địch.Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Theo nhận định của giới chuyên môn thì “voi chiến” cũng không có nhiều cơ hội chiếm được vị trí đầu bảng để lọt vào vòng loại thứ 3, đồng thời đoạt vé tới VCK Asian Cup 2023.

Thời gian huấn luyện của ông Nishino chưa nhiều nhưng các cầu thủ Thái Lan đã chơi bóng rất đường nét, mạch lạc theo phong cách bóng đá Nhật Bản. Ảnh FAT
Thời gian huấn luyện của ông Nishino chưa nhiều nhưng các cầu thủ Thái Lan đã chơi bóng rất đường nét, mạch lạc theo phong cách bóng đá Nhật Bản. Ảnh FAT

Mới đây tại VCK U23 châu Á năm 2020, Thái Lan dù là chủ nhà nhưng vẫn phải ra về từ vòng tứ kết sau thất bại trước U23 Saudi Arabia. Mục tiêu giành vé đến Olimpic Tokyo 2020 của bóng đá Thái Lan vì thế cũng tan thành mây khói.

Nhưng Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot vẫn cho rằng ông thầy người Nhật vẫn là sự lựa chọn xứng đáng nhất để đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. FAT cho rằng đội tuyển quốc gia Thái Lan và U22, U23 Thái Lan đều có những sự tiến bộ nhất định dưới thời HLV A.Nishino so với thời người tiền nhiệm Sirisak Yodyardthai.

Lối đá đã có nét

Thời gian huấn luyện của ông Nishino chưa nhiều nhưng các cầu thủ Thái Lan đã chơi bóng rất đường nét, mạch lạc theo phong cách bóng đá Nhật Bản. Việc chưa thể có ngay thành tích vì nền tảng thể lực của bầy “voi chiến” chưa thể thi đấu xuất sắc trọn vẹn 90 phút. Hiện nay các cầu thủ Thái chỉ đủ sức triển khai lối đá tấn công ấn tượng 60-70 phút đầu tiên, vài khuôn mặt trẻ đã được ông thầy Nhật Bản trình làng và hứa hẹn tỏa sáng.

Việc FAT quyết định giữ chân HLV Nishino để tập trung cho ĐTQG khi tham dự 2 giải đấu quan trọng bao gồm vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tại khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot cho rằng chỉ HLV Nishino mới đủ tài đọ sức với ông Park Hang-seo và tân HLV Shin Tae-Young của Indonesia.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot cho rằng chỉ HLV Nishino mới đủ tài đọ sức với ông Park Hang-seo và tân HLV Shin Tae-Young của Indonesia. Ảnh FAT
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot cho rằng chỉ HLV Nishino mới đủ tài đọ sức với ông Park Hang-seo và tân HLV Shin Tae-Young của Indonesia. Ảnh FAT

Những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, chủ tịch Somyot Poompanmoung bất ngờ gia hạn hợp đồng với HLV Nishino thêm 2 năm với số tiền kỷ lục là 2,75 triệu baht/ tháng (tương đương 2,097 tỷ đồng), một mức lương kỷ lục đối với một HLV làm việc tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là mức lương cao gần gấp đôi so với mức lương 50.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) trong bản hợp đồng mới của HLV Park Hang Seo. Ngoài ra ông Nishino sẽ có quyền lựa chọn các trợ lý người Nhật Bản trong thành phần BHL các đội tuyển thay cho các trợ lý người Thái hiện nay.

Sóng gió bóng đá Thái Lan

Ông Somyot tỏ ra rất bình tĩnh trước lời cáo buộc do hãng truyền thông Siamsport khởi kiện do vi phạm hợp đồng trong vấn đề bản quyền của một số giải đấu. Sau vụ việc này, FAT đã phải bồi thường cho Siamsport số tiền 50 triệu baht (khoảng hơn 37 tỷ đồng).

Chưa hết, theo một số tờ báo Thái Lan như Siamsport, SMM Sport…, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung vừa bị nhiều tổ chức khởi kiện vì nghi án tham nhũng với số tiền lên tới hàng trăm triệu baht, ngay trước thời điểm mà ông sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình ở LĐBĐ Thái Lan vào ngày 4/2 tới.

HLV A.Nishino sẽ tập trung thời gian, công sức cho đội tuyển Thái Lan để “đền đáp” chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung đã dành trọn niềm tin cho mình trong những ngày sóng gió. Ảnh FAT
HLV A.Nishino sẽ tập trung thời gian, công sức cho đội tuyển Thái Lan để “đền đáp” chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung đã dành trọn niềm tin cho mình trong những ngày sóng gió.  Ảnh FAT

Một số quan chức LĐBĐ Thái Lan (FAT) cùng gồm CLB Pattaya F.C đã khởi kiện ông Somyot Poompanmoung và 5 người thuộc hạ bị khởi kiện liên quan tới nghi vấn tham nhũng. Dự kiến 6 người này sẽ phải hầu tòa vào ngày 28/4 tới.

“Chúng tôi đã chính thức nộp đơn khởi kiện ông Somyot Poompanmoung và những nhân vật liên quan. Họ đã gây thiệt hại nặng nề cho LĐBĐ Thái Lan và thu về bất chính hàng trăm triệu baht. Về vấn đề này, đây chắc chắn là một bản án hình sự chứ không phải một vụ kiện dân sự" – tờ MGR Onlines trích phát biểu của một luật sư vừa khởi kiện ông Somyot Poompanmoung.

Cựu chủ tịch Worawi Makudi – người từng phải ngồi tù và chịu án phạt của FIFA nhưng đang chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhiệm kỳ mới thay thế ông Somyot Poompanmoung được cho là cầm đầu nhóm khởi kiện.

Trong bối cảnh như thế, chắc chắn HLV A.Nishino sẽ tập trung thời gian, công sức cho đội tuyển Thái Lan để “đền đáp” chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung đã dành trọn niềm tin cho mình trong những ngày sóng gió. Vì thế những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam- Thái Lan sẽ trở nên quyết liệt, hấp dẫn hơn.