Hệ thống vũ khí bí mật của Nga trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Quân đội Nga đã đưa hệ thống Iskander-M vào tham chiến. Tổ hợp tên lửa chiến dịch – chiến thuật Iskander của Nga có thể vẫn “bình an vô sự” giữa mưa bom bão đạn. 
Hệ thống tên lửa Iskander -M (bên trái) của Nga tại triển lãm quân sự 2021 -Alabino Moscow
Hệ thống tên lửa Iskander -M (bên trái) của Nga tại triển lãm quân sự 2021 -Alabino Moscow

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Quân đội Nga đã đưa hệ thống Iskander-M vào tham chiến. Tổ hợp tên lửa chiến dịch – chiến thuật Iskander của Nga có thể vẫn “bình an vô sự” giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, bởi vì tổ hợp này sở hữu những thiết bị chuyên dụng – đó là những đầu đạn nghi binh để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương.

Phía Ukraine đã phát hiện ra những chi tiết bí mật, rất nhỏ trong hệ thống này. Các chuyên gia nhận định rằng: mỗi một quả tên lửa 9M723 của Iskander có thể mang theo tối thiểu 6 đầu đạn nghi binh. Nhiệm vụ của đầu đạn nghi binh là đánh lừa hệ thống radar, đánh lạc hướng tên lửa có trang bị hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại của của đối phương, giúp cho Iskander có thể qua mặt hệ thống phòng không của địch. Những tên lửa của Iskander chỉ phóng mục tiêu giả, khi xác định chắc chắn bản thân có nguy cơ bị tấn công.

Những mục tiêu giả trong tên lửa của Iskander có hình dạng giống như một cái phi tiêu, có chiều dài khoảng 0,3m, có màu trắng, phần đuôi có màu vàng. Những mục tiêu giả có thể phát ra tín hiệu vô tuyến để chế áp hoặc đánh lừa radar đối phương, có thể phát ra nguồn nhiệt để thu hút tên lửa của đối phương về phía mình.

Quá trình phát triển của hệ thống tên lửa Iskander

Hệ thống tên lửa chiến dịch – chiến thuật Iskander được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2006. Đây là một vũ khí chính xác cao, được dùng để tiêu diệt các kho vũ khí, khu vực tập trung đông quân của địch. Ngoài ra, Iskander còn được sử dụng để tiêu diệt tàu chiến, máy bay, máy bay trực thăng, hệ thống phòng không, hệ thống phòng thủ tên lửa, sở chỉ huy, trung tâm thông tin, tổ hợp tên lửa và pháo binh tầm xa của đối phương.

Đánh giá của giới chuyên gia

Các chuyên gia cho rằng những đầu đạn nghi binh của Iskander thực chất là những thiết bị nhử mồi thế hệ mới, nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Những thiết bị này đã được trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Những thiết bị nhử mồi của tổ hợp Iskander-M đã được nâng cấp, để vượt qua và tiêu diệt những lá chắn tên lửa hiện đại nhất của đối phương.

Người đứng đầu Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, trung tướng Mikhail Matveevsky tuyên bố: Iskander là tổ hợp tên lửa tối ưu nhất của Nga, nó có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy vậy, tổ hợp này vẫn không ngừng được hiện đại hóa. Hiện nay, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang tiến hành nâng cấp tổ hợp Iskander, để nâng cao tính năng sử dụng cũng như khả năng tác chiến của tổ hợp này.

Tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống Iskander

Yếu tố quan trọng nhất đối với một hệ thống tên lửa, đó là tầm bắn. Iskander có tầm bắn xa, khoảng 500km, khả năng triển khai tác chiến nhanh. Việc triển khai Iskander vào vị trí chiến đấu khi đang hành quân mất khoảng 16 phút. Đưa Iskander vào vị trí sẵn sàng chiến đấu cao mất không quá 4 phút. Khoảng ngừng giữa các lần bắn là 1 phút. Tổ hợp Iskander có thể bố trí ở những nơi tuyệt đối an toàn. Thời gian sử dụng của Iskander là 10 năm, trong đó có 3 năm tham gia chiến đấu. Tổ hợp Iskander có thể hoạt động ở khoảng nhiệt độ, dao động từ -50 đến +50 độ C.

Vũ khí của tổ hợp Iskander

Tổ hợp Iskander gồm 6 xe riêng biệt, mỗi xe được trang bị thiết bị điện tử hiện đại. Mỗi một tổ hợp Iskander được trang bị 2 tên lửa 9M723K1 đã được lắp trên bệ phóng và 2 tên lửa dự bị. Đây là loại tên lửa một tầng, chạy bằng nhiên liệu rắn. Ưu điểm chính của những tên lửa này là khả năng cơ động cao, được điều khiển trong suốt quỹ đạo bay. Trọng lượng khi phóng của tên lửa 9M723K1 lên tới 3,8 tấn, đầu đạn nặng 480 kg. Tên lửa của Iskander có thể tiếp nhận được 10 loại đầu đạn, trong đó có cả đạn cassette.

Độ chính xác của tổ hợp Iskander hiện nay vẫn chưa được công bố. Theo một số dữ liệu, tầm bắn của Iskander đạt khoảng 500 km, độ sai số khoảng 20 đến 30 m.

Hiện nay, Nga đã phát triển và thử nghiệm phiên bản Iskander-K để sử dụng tên lửa hành trình. Theo thiết kế mới, phiên bản Iskander-K có thể sử dụng tên lửa R -500, với tầm bắn được nâng lên 2.000km. Iskander-K hiện nay chưa được trang bị cho quân đội Nga.

Tên lửa bất khả bị tiêu diệt

Tên lửa trang bị cho tổ hợp Iskander có khả năng cơ động tốt nhất, ở những thời điểm quan trọng nhất của quỹ đạo bay, như xuất phát và tiếp cận mục tiêu. Thời gian bay lâu nhất của tên lửa khi nó đạt độ cao 50km. Tên lửa của Iskander được mạ một lớp đặc biệt, có khả năng tàng hình trước radar của đối phương. Ở độ cao 50km, tên lửa của tổ hợp Iskander bay với tốc độ 2.100km/h, tạo ra lực G (một lực ảo, dạng quán tính) đạt 20 đến 30 đơn vị. Với tốc độ này, thế giới hiện nay chưa có tên lửa nào có thể đánh chặn. Tên lửa của tổ hợp Iskander được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Giai đoạn tiếp cận mục tiêu, hệ thống dẫn đường quang học tự động được kích hoạt. Với cơ chế này, tên lửa của Iskander có thể đảm bảo các cuộc tấn công hiệu quả, chính xác và không bị hệ thống tác chiến điện tử của đối phương chi phối. Trong suốt thời gian hoạt động của tên lửa, không cần phải điều chỉnh tín hiệu vệ tinh. Tên lửa của Iskander có thể sử dụng được các dữ liệu của cả GPS và GLONASS.

Theo AIF