Hé lộ thái độ của Tổng thống Biden trước "kế hoạch chiến thắng" của ông Zelensky

Nhà Trắng được cho là hết sức lo ngại về triển vọng lâu dài của lực lượng Ukraine trên chiến trường.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 26/9 (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý của ông đã đặt câu hỏi riêng về cái gọi là “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lo ngại rằng quyết định của ông tiến hành một cuộc tấn công vào Vùng Kursk của Nga đã ảnh hưởng đến "quỹ đạo lâu dài của cuộc xung đột", theo chuyên trang chính trị Politico của Mỹ.

Ông Zelensky đến Mỹ để trình bày kế hoạch của mình với Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ khác. Mặc dù tài liệu này chưa được công bố nhưng được cho là bao gồm 4 điểm - tiếp tục tấn công Kursk, đảm bảo an ninh kiểu NATO từ phương Tây cho Ukraine, cung cấp vũ khí tiên tiến hơn và hỗ trợ tài chính quốc tế cho nước này.

Tuy nhiên, ông Biden và các trợ lý của ông “có phần nghi ngờ” về kế hoạch này, Politico đưa tin, dẫn lời hai người quen thuộc với các cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng.

“Họ đặt câu hỏi riêng tư về quyết định của ông trong việc phát động một cuộc tấn công vào Nga, trong khi Nga vốn đã rút quân khỏi tiền tuyến ở Donetsk, và lo lắng về diễn biến lâu dài của cuộc xung đột”, bài viết cho biết thêm.

Politico cũng lưu ý rằng cả ông Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều không nhượng bộ trước yêu cầu cấp bách nhất của ông Zelensky: cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trên lãnh thổ Nga.

Đánh giá này cũng được chia sẻ bởi các nhà lãnh đạo phương Tây khác, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba tuần này. Một trong những nguồn tin của Bloomberg lưu ý rằng “kế hoạch chiến thắng” không bao gồm bất kỳ “yếu tố bất ngờ thực sự” nào và không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi, trong khi một nguồn tin khác mô tả sáng kiến ​​này không gì khác hơn là một “danh sách mong muốn”.

Theo một nguồn tin khác, ít nhất một trong những bên ủng hộ nước ngoài của Ukraine đã gợi ý rằng đã đến lúc “thực hiện một vòng tiếp cận mới” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được thực hiện bởi ông Zelensky hoặc một trong những bên bảo trợ phương Tây của ông.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng đàm phán với Moscow. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, ông tuyên bố rằng cuộc xung đột “không thể được xoa dịu bằng các cuộc đàm phán” và “Nga chỉ có thể bị ép chấp nhận hòa bình”.

Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó kêu gọi các nước “chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai” để chấm dứt xung đột, nhưng gợi ý rằng Nga sẽ không được mời tham gia.

“Không thể ép Nga chấp nhận hòa bình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Tư. Ông cảnh báo quan điểm của ông Zelensky thể hiện “một ảo tưởng sâu sắc, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho chế độ Kiev”.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, Tổng thống Biden đã công bố viện trợ quân sự hơn 8 tỷ USD cho Ukraine, giải phóng khoản tài trợ còn lại được Quốc hội cho phép. Ông Biden nói rằng đợt vũ khí và tài trợ mua vũ khí này sẽ “giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, mặc dù Lầu Năm Góc đã coi các mục tiêu của Kiev – bao gồm việc khôi phục lại đường biên giới năm 1991 của Ukraine – về cơ bản là không thể đạt được.