Hải quân Nga nhận bàn giao tàu ngầm "bóng ma tàng hình" đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hải quân Nga đã nhận bàn giao tàu ngầm phi hạt nhân dự án 677 "Lada" đầu tiên. Đây là tàu ngầm có những tính năng kỹ thuật tiên tiến, áp dụng những nguyên tắc vật lý và công nghệ hoàn toàn mới. 

Theo trang Russian Gazeta, ngày 31/1, tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, thành phố Saint –Petersburg đã diễn ra lễ chuyển giao tàu ngầm dự án nâng cấp 677 Lada, được mệnh danh "bóng ma tàng hình" cho Hải quân Nga. Đây là chiến hạm đầu tiên của lớp tàu ngầm “phi hạt nhân” mới.

le-ban-giao-tau-ngam-du-an-lada01-54.jpg
Lễ bàn giao tàu ngầm "Kronstadt", dự án 677 "Lada" cho Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga. Ảnh RG.

Chiến hạm mới mang tên "Kronstadt" là tàu ngầm mới là phi hạt nhân nhưng không chỉ là tàu ngầm diesel-điện thông thường, đây là chiến hạm thế hệ thứ tư với những tính năng kỹ thuật tiên tiến, vượt trội các tàu ngầm tiền nhiệm.

“Hôm nay là ngày lễ của Hải quân”, Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi tiếp nhận một chiến hạm thế hệ mới, xây dựng trên các nguyên tắc vật lý mới, mang theo những vũ khí mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên mà chiến hạm mang tên thành phố “Kronstadt”, tàu ngầm sẽ thuộc biên chế của Hạm đội phương Bắc.”

Theo Đô đốc Evmenov, trong quá trình thử nghiệm trên biển, Kronstadt đã thể hiện tất cả những tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất mà các nhà thiết kế đã tích hợp vào tàu ngầm, khả năng tàng hình, khả năng cơ động và độ tin cậy cao.

Cùng với thủy thủ đoàn tàu Kronstadt và những nhà thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các hệ thống mới nhất của tàu đạt các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Hải quân, buổi lễ có sự tham dự của Ngoại trưởng - Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Viktor Evtukhov, tư lệnh trưởng Hạm đội phương Bắc Đô đốc Alexander Moiseev, quyền Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Bộ Hải quân Andrey Bystrov, Tổng Giám đốc Cục Thiết kế Trung ương Thiết bị Hàng hải "Rubin" Igor Vilnit.

Sở hữu khả năng tàng hình đặc biệt, tàu ngầm dự án 677 Lada có cấp độ im lặng vượt trội gấp nhiều lần so với các chiến hạm tiền nhiệm. Độ ồn cực thấp của tàu đạt được nhờ những thiết bị được thiết kế đặc biệt. Các nhà chế tạo đã sử dụng rộng rãi những khí tài bảo vệ âm thanh hiện đại, lớp phủ chống thủy âm bên ngoài và những đường viền thân tàu được thiết kế với những tính toán kỹ lưỡng khiến độ ồn của chiến hạm được hạn chế.

Nếu tàu ngầm Dự án 877 “Halibut” và Dự án 636 "Varshavyanka", chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Admiralty được gọi là “Hố đen”, thì chiếc tàu ngầm này có thể được gọi chính xác là “Vô hình”

Từ quan điểm các tình huống hải chiến của tàu ngầm, mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải phát hiện ra đối phương trước và tấn công thành công. Tàu ngầm Dự án 677 có hệ thống thủy âm tiên tiến, tổ hợp vũ khí ngư lôi - tên lửa kết hợp và các khí tài tác chiến điện tử rất mạnh. Tàu ngầm dự án “Lada” được thiết kế với hệ thống sonar siêu nhạy cảm, hoạt động trên dải các tần số sóng âm lớn hơn và phạm vi phát hiện mục tiêu rộng hơn so với các tàu ngầm phi hạt nhân tiền nhiệm.

Tàu ngầm phi hạt nhân "Kronstadt" dự án 677 "Lada" do Cục thiết kế trung tâm thiết bị hàng hải "Rubin", có trụ sở tại thành phố St. Petersburg phát triển. Nhà sản xuất là Nhà máy đóng tàu Đô đốc Hải quân.

Tàu ngầm dự án 677 Lada được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ, chống các mục tiêu mặt đất, tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và đổ bộ lực lượng đặc biệt, bảo vệ thông tin liên lạc trên biển, bờ biển, bảo vệ các căn cứ hải quân và các cơ sở kinh tế biển.

Tàu ngầm phi hạt nhân Kronstadt là chiến hạm đầu tiên được chế tạo hàng loạt theo dự án 677 "Lada" điều chỉnh. Chiếc thứ hai thuộc lớp này là "Velikie Luki" đã được hạ thủy và đang trải qua các cuộc thử nghiệm tại nhà máy. 2 tàu ngầm cùng lớp Vologda và Yaroslavl, cắt thép cùng ngày 12/6/ 2022, đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Tàu ngầm phi hạt nhân "Kronstadt" dự án 677 "Lada". Video RG

Những thông số chính của tàu ngầm phi hạt nhân dự án 677 "Lada":

Tàu ngầm có lượng giãn nước bề mặt 1765 tấn, dưới ngầm 2650 tấn. Chiều dài: 66,6 mét, chiều rộng: 7,1 mét. Tàu ngầm hoạt động hiệu quả ở độ sâu lên tới 300 mét. Tốc độ trên mặt nước - 10 hải lý/giờ, tốc độ lặn ngầm tối đa là 21 hải lý/giờ.

Chiến hạm có 6 ống phóng ngư lôi ở mũi tàu cỡ 533 mm, được trang bị 18 ngư lôi USET-80 K, thủy lôi và tên lửa Calibre phóng từ ống phóng ngư lôi. Vũ khí phòng không có 8 tên lửa phòng không vác MANPADS "Verba".

Thủy thủ đoàn: 35 người, thời gian hoạt động liên tục không nổi lên mặt nước là 45 ngày.

Ba tàu ngầm đầu tiên của dự án 677 “Lada” trang bị bộ lưu trữ pin Lithium-ion, trạm nguồn động cơ diesel D49 “Kolomensky Zavod”. Các tàu ngầm tiếp theo có thể được trang bị trạm nguồn VNEU trên cơ sở pin nhiên liệu đang được Rubin phát triển, cho phép các tàu ngầm hoạt động dưới nước dài thời gian hơn.

Theo Gazeta