BÓNG ĐÁ VIỆT

HAGL - Liệu mùa giải này có cần “dành cả thanh xuân để trụ hạng”?

VietTimes -- Đến giờ, vì nhiều lý do HLV Lee Tae- Hoon vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất để tập trung cho mùa giải. Sau giải tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới tại Đà Nẵng, câu nói chua chát của Minh Vương 'dành cả thanh xuân để trụ hạng' lại ám ảnh cổ động viên phố Núi.
Với vị trí thứ 8, HAGL đã kết thúc mùa giải 2019 với thành tích tốt nhất kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh thi đấu V.League. Ảnh HAGL FC.
Với vị trí thứ 8, HAGL đã kết thúc mùa giải 2019 với thành tích tốt nhất kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh thi đấu V.League. Ảnh HAGL FC.

Đến giờ, vì nhiều lý do HLV Lee Tae-Hoon vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất để tập trung cho mùa giải. Câu nói chua chát của Minh Vương 'dành cả thanh xuân để trụ hạng' lại ám ảnh cổ động viên phố Núi.

Với vị trí thứ 8, HAGL đã kết thúc mùa giải với thành tích tốt nhất kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh thi đấu V.League. Trước đó, họ 2 mùa giải cán đích vị trí thứ 12, một mùa giải cán đích thứ 11, còn V.League 2018 họ đứng vị trí thứ 10.

Tấn công không phòng thủ

Thực ra, ngay cả mùa giải năm ngoái, họ cũng phải đến những vòng đấu cuối mới thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Bởi thế HAGL cũng như Thanh Hóa được xem là “lò xay” HLV cũng như thủ môn. Các thủ môn quốc gia như Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh cũng phải rời Cao nguyên mới có điều kiện tỏa sáng.

HLV Lee Tae- Hoon đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh. Ảnh HAGLFC
HLV Lee Tae- Hoon đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh. Ảnh HAGLFC

Việc Bầu Đức cho rằng tham dự V.League chỉ “đá cho vui” đã bị chính các CĐV HAGL phản ứng, treo băng rôn trên khán đài sân Hàng Đẫy có nội dung: "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ" trong trận gặp chủ nhà Hà Nội. Nói là đá cho vui nhưng lần lượt  HLV Guillaume Graechen, HLV Nguyễn Quốc Tuấn, HLV Dương Minh Ninh cũng đã phải rời đội bóng sau thời gian ngắn cầm quân. 

Công bằng mà nói hàng công của HAGL mấy mùa nay không tồi. Nhưng khi công chưa ghi được bàn thắng thì hàng thủ đã để thủng lưới nên kết quả đì đẹt. Bầu Đức đã không tốn biết bao nhiều tiên để mua hậu vệ ngoại, thủ môn ngoại nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện.

Chuẩn bị mùa giải V.League 2020, việc đầu tiên là HAGL đã đem về cặp trung vệ người Serbia Damir Memovic và Việt kiều Steven Đặng. Năm ngoái Damir Memovic cùng Văn Khánh đã tạo hệ thống phòng ngự tốt nhất V.League cho SLNA, chỉ thủng lưới 26 bàn.

Mãi đến nay, các đội trẻ mới được đi giày khi tập luyện và các đội U15, U17 mới được phép tham dự giải trẻ quốc gia.
Mãi đến nay, các đội trẻ mới được đi giày khi tập luyện và các đội U15, U17 mới được phép tham dự giải trẻ quốc gia. Ảnh HAGL FC

Hàng công, HLV Lee Tae-Hoon đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh. Tiền đạo người Jamaica chỉ thi đấu ở lượt đi, nhưng đã kịp có 7 pha lập công trước khi chấn thương khiến anh không thể góp mặt trong giai đoạn còn lại. HAGL sẽ khẩn trương tìm thêm 1 ngoại binh cho hàng công nữa cho mùa giải V.League 2020.

Nỗi lo hàng thủ

Tại giải tập huấn Đà Nẵng 2019, HAGL vẫn chưa có sự phục vụ của tiền vệ Xuân Trường, cùng 4  cầu thủ đang tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2020 là Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn, Trần Thanh Sơn, Dụng Quang Nho. Theo tin mới nhất, Xuân Trường đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật sẽ chỉ có thể trở lại ở giai đoạn hai V.League 2020 trong màu áo phố Núi.

Nếu như việc có kết quả hòa Quảng Ninh 2-2 và chủ nhà SHB.Đà Nẵng 1-1 được cho là chấp nhận được thì việc thắng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1, Nam Định 3-2 nhưng để thủng lưới 3 bàn là điều khiến BHL HAGL lo ngại. Các hàng tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định vốn không có nhiều tên tuổi nhưng vẫn ghi được bàn thắng vào lưới HAGL khiến người ta lại nghĩ về những mùa giải vừa qua.

Việc thủ môn Tuấn Mạnh quyết định tiếp tục gắn bó với S.Khánh Hòa khiến cho HAGL đang đứng trước những toan tính cho vị trí thủ môn mùa giải tới. Sau khi thủ môn người Hà Lan Wieger Sietsma rời đội bóng, HAGL vẫn chưa tìm được người gác đền ưng ý tại V.League 2020.

Triết lý bóng đá lạ

Không phải HAGL thiếu cầu thủ, bằng chứng là họ vừa cho 13 cầu thủ rời Cao nguyên. Trong khi Bùi Ngọc Tín và Thân Thắng Toàn là 2 cầu thủ bị thanh lý hợp đồng vì không phát triển được thì Nguyễn Công Phượng, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn được cho TP.HCM mượn. Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam tới với CLB Bình Định, còn Lê Phạm Thành Long về khoác áo Thanh Hóa. Minh Bình, Trung Nguyên khoác áo đội hạng Nhất CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều tiếp tục gắn bó với B. Bình Dương mùa thứ 2.

Người hâm mộ HAGL nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn mong đội bóng của bầu Đức khởi sắc, điều đó sẽ đóng góp tích cực vào thành tích của đội tuyển. Ảnh HAGLFC
Người hâm mộ HAGL nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn mong đội bóng của bầu Đức khởi sắc, điều đó sẽ đóng góp tích cực vào thành tích của đội tuyển. Ảnh HAGLFC

Nhưng lâu nay HAGL là đội bóng có triết lý làm bóng đá rất riêng. Mãi đến nay, các đội trẻ mới được đi giày khi tập luyện và các đội U15, U17 mới được phép tham dự giải trẻ quốc gia. Lâu nay, các tuyến trẻ HAGL đi chân trần để tập, chỉ đá đối kháng 5x5, 7x7 và lò phố Núi cũng không đào tạo thủ môn.

Mỗi ông bầu CLB sẽ có một cách làm bóng đá khác nhau nhưng rõ ràng thành tích của đội bóng là thước đo chính xác nhất. Người hâm mộ HAGL nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn mong đội bóng của bầu Đức khởi sắc, điều đó sẽ đóng góp tích cực vào thành tích của đội tuyển.