Giới chức Fed nói lãi suất có thể vẫn ở mức cao "trong một thời gian"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Biên bản cuộc họp tháng 12 năm ngoái của Fed dường như dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3.

Nhiều người vẫn đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3 (Ảnh: Bloomberg)
Nhiều người vẫn đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3 (Ảnh: Bloomberg)

Hầu hết các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đều muốn duy trì chi phí đi vay ở mức cao “trong một thời gian”, làm tăng thêm nghi ngờ về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.

Theo biên bản cuộc họp tháng 12 được công bố ngày 3/1, các quan chức bày tỏ sự lạc quan ngày càng tăng rằng Fed đã thành công trong nỗ lực dập tắt lạm phát, nhưng thận trọng không cam kết nới lỏng chính sách tiền tệ ngay lập tức.

Giới chức Fed đã khiến các thị trường ngạc nhiên trong tháng 12 khi cho biết công bố dự báo rằng ​​​​ sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong suốt năm 2024. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy, mặc dù phần lớn các quan chức đều dự kiến ​​​​sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng vẫn có “mức độ không chắc chắn cao bất thường” về triển vọng của nền kinh tế.

Biên bản cuộc họp cho biết có khả năng dữ liệu xấu đi sẽ khiến lãi suất tăng thêm sao cho "phù hợp" với tình hình, mặc dù hầu hết các quan chức đều nhận định rằng lãi suất "có thể đã đạt hoặc gần đạt đỉnh".

“Các quan chức tham gia cuộc họp thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thận trọng và phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ, đồng thời tái khẳng định rằng sẽ là điều hợp lý khi họ duy trì chính sách ở mức hạn chế trong một thời gian cho đến khi lạm phát giảm rõ rệt” - theo biên bản cuộc họp.

Bất chấp sự thận trọng của giới chức Fed về lãi suất, họ có vẻ tin tưởng hơn vào xu hướng lạm phát, cho rằng lạm phát đang “tiến tới sự cân bằng” tốt hơn. So với các biên bản cuộc họp trước đây, cụm từ lạm phát “cao không thể chấp nhận được” đã bị xóa.

Các nhà đầu tư dường như không quá ngạc nhiên trước nội dung biên bản họp tháng 12 của Uỷ ban Thị trường Mở (FOMC). Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ thấp hơn 0,01 điểm phần trăm, ở mức 3,93%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vốn nhạy cảm với chính sách tăng 0,03 điểm phần trăm lên 4,36%. Lợi suất trái phiếu tăng khi giá của chúng giảm.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 giảm 0,6%, trong khi chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ giảm 0,9%.

Các thị trường tương lai vẫn tiếp tục đặt cược vào khả năng có 6 đợt giảm lãi suất trong năm 2024, bất chấp biểu đồ “dot plot” của Fed chỉ ra rằng chỉ có 3 đợt.

Biên bản cuộc họp mới nhất được công bố ngay thời điểm mà những người theo dõi Fed tiếp tục tranh luận về thời điểm ngân hàng sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay vào năm 2024 và mức độ cắt giảm lãi suất trong năm.

Giọng điệu ôn hòa trong cuộc họp tháng 12 và bình luận của Chủ tịch Jerome Powell ngay sau đó khiến nhiều nhà đầu tư đặt cược rằng việc cắt giảm có thể bắt đầu ngay trong tháng 3.

Trước khi biên bản họp được công bố, thị trường đã dự đoán sẽ có 6 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp cảnh báo từ các quan chức FOMC rằng việc cắt giảm lãi suất là chưa chắc chắn.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin, một thành viên bỏ phiếu của FOMC năm nay, đã cảnh báo rằng nhiệm vụ đẩy lùi lạm phát vẫn chưa hoàn thành, đồng thời nói rằng một số công ty vẫn chưa “muốn từ bỏ việc tăng giá cho đến khi khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh của họ cũng làm tương tự”.

“Nếu đúng như vậy, tôi lo ngại sẽ có nhiều điều xảy ra về phía cầu, dù là cơ hữu hay thông qua hành động của Fed, để thuyết phục những bên định giá rằng kỷ nguyên lạm phát đã kết thúc” - ông Barkin nói và thêm rằng khả năng hạ cánh mềm “ngày càng rõ ràng, nhưng không hẳn chắc chắn xảy ra”.

Theo Financial Times