Giám đốc điều hành Intel tuyên bố "Windows 12" sẽ ra mắt vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại sự kiện trong Hội nghị Công nghệ Toàn cầu Citi 2023, Giám đốc tài chính của Intel, David Zinsner đã úp mở về phiên bản hệ điều hành mới - Windows 12.

Ảnh: Neowin
Ảnh: Neowin

Microsoft đang chuẩn bị phát hành đầy đủ Windows 11 23H2, bản cập nhật tính năng mới nhất cho hệ điều hành Windows 11. Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn chưa được xác nhận rằng công ty đang chuẩn bị cho một bản cập nhật lớn, có thể là Windows 12.

Bằng chứng mới nhất về bản cập nhật này không đến từ nguồn giấu tên trong Microsoft, mà đến từ trích dẫn công khai của một giám đốc tại Intel. Trang Seeking Alpha đã đăng lại bản ghi chép nội dung từ một sự kiện trong Hội nghị Công nghệ Toàn cầu Citi 2023 (PC Gamer). Bản ghi chép này bao gồm nội dung cuộc phỏng vấn với Giám đốc tài chính của Intel, David Zinsner.

Ông David Zinsner đã nói: "Chúng tôi tin rằng năm 2024 sẽ là một năm tích cực đối với khách hàng, đặc biệt với sự ra mắt mới của Windows. Chúng tôi cho rằng hệ điều hành hiện tại đã lỗi thời và cần được cập nhật. Chúng tôi tin rằng năm tới có thể là thời điểm bắt đầu cho điều đó, dưới sự thúc đẩy của hệ điều hành Windows. Vì vậy, chúng tôi lạc quan về những gì sẽ diễn ra vào năm 2024". Cụm từ "làm mới Windows" gần như ám chỉ đến phiên bản chính tiếp theo của hệ điều hành Microsoft, thay vì chỉ đơn giản là bản cập nhật tính năng cho Windows 11.

Microsoft vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc cập nhật Windows trong tương lai. Tuy nhiên, Windows Central đã thông qua các nguồn giấu tên cho biết quá trình phát triển của hệ điều hành Windows tiếp theo "đã được đẩy mạnh trong vài tháng qua". Bản cập nhật đang được phát triển đầy đủ và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2024, theo thông tin từ Windows Central. Do đó, thời điểm phù hợp để ra mắt chính thức Windows 12 là vào mùa thu năm 2024.

Theo Neowin