Gia Lai: Kỷ luật một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai (từ 2018-2020).

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI. (Ảnh: TT&CS)
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI. (Ảnh: TT&CS)

Theo thông cáo báo chí của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ông Hồ Văn Điềm là chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống COVID-19 của tỉnh và đã vi phạm trong việc quản lý quỹ, dẫn tới hành vi tham ô của kế toán đơn vị.

Trước đó, tháng 4/2023, Đỗ Thị Thu Hiền (45 tuổi, trú Plei Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) là kế toán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã làm chứng từ rút 3,5 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng này đã nghỉ việc, đi khỏi nơi cư trú. Tháng 5/2023, Hiền về trình báo và bị khởi tố về tội tham ô tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2018-2020).