Gần một nửa dân số thế giới chưa có điện thoại thông minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tính đến cuối năm 2022, còn khoảng 3,4 tỉ người trên thế giới không sở hữu điện thoại thông minh.

Ảnh: Google
Ảnh: Google

Báo cáo kết nối Internet di động của GSMA năm 2023 đã thống kê số lượng người sở hữu và chưa sở hữu điện thoại thông minh trên thế giới. Theo đó, trong số 8 tỉ người trên toàn cầu thì có 4,3 tỉ người hiện đang sở hữu điện thoại thông minh.

Báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng 4,6 tỉ người này có thể truy cập Internet. Trong số này, 4 tỉ người truy cập internet bằng điện thoại thông minh; 0,6 tỉ người truy cập Internet với sự trợ giúp của các thiết bị cá nhân như PC và máy tính bảng.

Như vậy, thế giới hiện có khoảng 3,4 tỉ người không sở hữu điện thoại thông minh. Với số lượng như vậy, khả năng kết nối Internet di động ở một số khu vực nhất định là một vấn đề cần cải thiện. Ở các khu vực như Châu Phi cận Sahara và Nam Á, số người không được tiếp cận với internet lần lượt là 59% và 52%.

Báo cáo cũng xem xét tỷ lệ phần trăm dân số thế giới sử dụng các loại kết nối khác nhau.

Ở Bắc Mỹ, Đông Á và Thái Bình Dương, hơn 69% dân số ở những khu vực này sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G. Phần lớn chủ sở hữu điện thoại thông minh ở Châu Phi cận Sahara, Trung Đông và Bắc Phi đang sử dụng kết nối 3G. Cuối cùng, hơn 8% dân số thế giới (600 triệu) truy cập Internet bằng điện thoại phổ thông.

Có khoảng 5% dân số thế giới (gần 400 triệu người) vẫn chưa được phủ sóng di động băng rộng, chủ yếu do sinh sống tại khu vực nông thôn, vùng dân cư thưa thớt hoặc nghèo, tạo ra thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Dù mức độ ứng dụng internet di động vẫn gia tăng, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại vào năm 2022 với 200 triệu người dùng mới, thấp hơn 100 triệu so với năm 2021 và 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC), nơi 95% dân số chưa kết nối. Tại những quốc gia ít phát triển (LDC), gần 30 triệu người mới sử dụng internet di động trong năm 2022, tương đương cứ 4 người tại LDC thì có một được kết nối vào mạng trên thiết bị di động.

Theo MSN