Fox Sport chấm điểm các cầu thủ trận lượt về Bán kết Suzuki AFF Cup 2018

VietTimes – Đúng như nhận định của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu vất vả trên SVĐ Mỹ Đình. Tiếp đón đối thủ Philippines không ngại va chạm và liên tục tạo ra sức ép, người hâm mộ Việt đã phải đợi tới phút 82 để ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Quang Hải. Chỉ 5 phút sau, Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị cũng tỏa sáng để nhân đôi cách biệt. Khoảng thời gian còn lại chỉ đủ để Philippines gỡ lại 1 bàn.
Ảnh: AFF Suzuki Cup
Ảnh: AFF Suzuki Cup

Chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, tuyển Việt Nam đã xứng đáng giành vé vào Chung kết. Dưới đây là điểm số giành cho từng cầu thủ, theo đánh giá của trang Fox Sport Asia:

Việt Nam

Ảnh: AFF Suzuki Cup
Ảnh: AFF Suzuki Cup

Thủ môn Đặng Văn Lâm (6 điểm): Văn Lâm đã có một ngày thi đấu khá nhàn nhã, khi tiền đạo Philippines không tạo được quá nhiều cơ hội rõ ràng. Bàn thua muộn ở phút 89 đã khiến điểm số của thủ thành số 1 Việt Nam tại giải kém đi đôi chút.

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (8 điểm): Văn Hậu là một trong số các cầu thủ gây ấn tượng nhất của Việt Nam tại giải AFF Suzuki Cup 2018, nhờ lối chơi máu lửa và khả năng lên công về thủ tuyệt vời. Hậu cung cấp nguồn năng lượng vô tận bên hành lang trái của tuyển Việt Nam, khiến các cầu thủ Philippines phải liên tục phạm lỗi. Trang Fox Sport đã giành điểm số 8 cho màn trình diễn của hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (7 điểm): Phong độ cao và lối chơi vững chắc của Hải gây không ít khó khăn cho Philippines. Đáng tiếc Hải không thể giúp Việt Nam rời sân mà vẫn giữ sạch lưới.

Trung vệ Trần Đình Trọng (7 điểm): Chuyên gia “săn tây” tiếp tục duy trì phong độ cao, phán đoán tình huống chính xác và tranh chấp hiệu quả để liên tục làm chùn chân tiền đạo đối phương.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh (7 điểm): Duy Mạnh cùng Quế Ngọc Hải và Đình Trọng đã tạo nên tấm lá chắn án ngữ trước khung thành Văn Lâm. Bộ 3 cận vệ giúp các đồng đội trên hàng công tuyển Việt Nam luôn an tâm vì sự ổn định và ăn ý.

Hậu vệ trái Nguyễn Trọng Hoàng (7 điểm): Thi đấu chặt chẽ và tham gia tấn công khá nhiều, đáng tiếc là tính hiệu quả trong các pha băng lên của Trọng Hoàng chưa cao.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (9 điểm): Trận đấu vừa qua trên SVĐ Mỹ Đình chỉ là một trong những màn trình diễn ấn tượng khác của tiền vệ CLB Hà Nội. Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất tại AFF Suzuki Cup 2018, Quang Hải chủ động điều phối, giúp bóng luân chuyển lên tuyến trên một cách nhịp nhàng. Anh cũng không mắc bất kỳ sai lầm nào để giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút 82.

Tiền vệ Lương Xuân Trường (6 điểm): Một trong những ngôi sao tuyến giữa kém hiệu quả của tuyển Việt Nam. Xuân Trường không để lại nhiều dấu ấn và bị thay ra ở nửa cuối trận đấu.

Tiền vệ Phạm Đức Huy (7 điểm): Đức Huy đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu mà tuyển Việt Nam cần tới “cơ bắp” ở khu vực giữa sân. Huy được ông Park cho ra nghỉ ở Hiệp 2.

Tiền đạo Phan Văn Đức (7 điểm): Vẫn có được sự nhạy bén cần thiết, Văn Đức đã đôi lần khiến khung thành Philippines chao đảo.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (6 điểm): “Cựu binh” Anh Đức đã dẫn đầu danh sách phá lưới của tuyển Việt Nam trong suốt giải đấu. Tuy nhiên, Anh Đức không có nhiều đất diễn trước Philippines và được thay thế trong Hiệp 2.

Dự bị:

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (6 điểm): Thay Anh Đức ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Tiến Linh đã có  cơ hội thử tài thủ môn Deyto nhưng không thành công.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (6 điểm): Thay thế Xuân Trường ở phút 62 và đã có 30 phút trên sân tương đối tròn vai.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (7 điểm): Ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 83, có cơ hội đầu tiên ở phút 85 và ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 87. Có lẽ chừng đó đã đủ nói lên sự nguy hiểm của Công Phượng.

Philippines

Ảnh: AFF Suzuki Cup
 Ảnh: AFF Suzuki Cup

Thủ môn Deyto (6 điểm): Được HLV Sven Gordan Eriksson lựa chọn thay cho Falkesgaard, Deyto không thể làm gì nhiều khi Việt Nam dồn lên tấn công vào phút cuối.

Trung vệ C. de Murga (7 điểm): Nhân tố chủ chốt của hàng thủ, không phải ngẫu nhiên mà Philippines phải lãnh đến 2 bàn thua trong trận đấu lượt đi thiếu sự góp mặt của de Murga.

Trung vệ A. Silva (6 điểm): Thi đấu tiểu xảo và không ngại chơi rắn, Silva đã nhiều lần va chạm với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên sau phút 80, Silva đã 2 lần để tiền đạo Việt Nam có khoảng trống và chọc thủng lưới thủ môn Deyto.

Trung vệ A. Aguinaldo (6 điểm): Là một trong 3 trung vệ của Philippines, Aguinaldo đã hoàn thành nhiệm vụ cho đến phút 83, khi anh không thể theo sát tiền đạo Việt Nam.

Hậu vệ trái I. Ramsay (6 điểm): Thi đấu ở mức trung bình ở vị trí hậu vệ cánh trái. Không đóng góp nhiều cho lối chơi của Philippines.

Tiền vệ A. Reed (6 điểm): Nhân tố mới do HLV Sven Gordan Eriksson lựa chọn cho hàng tiền vệ, nhưng Reed không có bất kỳ tác động đáng kể nào tới kết quả trận đấu.

Tiền vệ K. Ingreso (6 điểm): Cùng Reed, anh là 1 trong 2 tiền vệ trung tâm được Sven-Goran Eriksson cho là phù hợp để thi đấu với Việt Nam. Màn trình diễn của Ingreso chỉ dừng ở mức trung bình và được thay thế ở phút thứ 83.

Hậu vệ cánh phải M. Steuble (6 điểm): Khi Philippines quyết định chuyển sang đội hình 3-4-3, Steuble được bố trí hoạt động như một hậu vệ cánh. Thực tế, Steuble mất tích trong suốt trận đấu.

Tiền đạo S. Schrock (8 điểm): Stephan Schrock chắc chắn cầu thủ chơi hay nhất của Philippines tại AFF Suzuki Cup 2018. Trên SVĐ Mỹ Đình, anh thi đấu xông xáo và nhiều lần đe dọa hàng thủ Việt Nam. Thậm chí trong những phút cuối trận, Schrock suýt chút nữa đem về quả phạt đền từ tình huống gây tranh cãi với Văn Hậu.

Tiền đạo P. Reichelt (5 điểm): Reichelt đã có nhiều pha lập công quý giá cho Philippines trong suốt giải nhưng lại vô hình trong trận đấu hôm nay.

Tiền đạo P. Younghusband (6 điểm): Vào một ngày mà Việt Nam thi đấu khá chắc chắn, thủ quân Phil Younghusband đã nỗ lực hết sức nhưng không thể kéo đoàn tàu Philippines đi tiếp.

Dự bị:

Tiền vệ J. Bedic (không chấm): Thay thế Kevin Ingreso muộn và không có nhiều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Tiền đạo J. Younghusband (7 điểm): Vào thay Carli de Murga khi HLV Sven Gordan Eriksson muốn triển khai lối chơi tấn công. Younghusband đã ghi được 1 bàn thắng nhưng đối với tuyển Philippines thì chừng đó vẫn là chưa đủ.