Fed tăng lãi suất thêm 0,75%, cao nhất gần 3 thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mức tăng 0,75% thể hiện quyết tâm kéo giảm lạm phát về ngưỡng mục tiêu của Fed.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa có nước đi quyết liệt nhất trong nhiều năm nhằm sớm kiểm soát lạm phát khi tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1994.

Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) chính thức công bố lãi suất cơ bản (tham chiếu quyết định lãi vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác) ở mức 1,5-1,75%, cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020.

Fed tăng lãi suất thêm 0,75%. Ảnh: Reuters.
Fed tăng lãi suất thêm 0,75%. Ảnh: Reuters.

“Rõ ràng mức tăng 0,75% là lớn bất thường và tôi không kỳ vọng những lần tăng lãi suất mạnh như hôm nay diễn ra thường xuyên trong tương lai”, ông Powell phát biểu trong cuộc họp báo. Ông dự báo lãi suất có thể tiếp tục tăng thêm 0,5% hoặc 0,75% trong kỳ họp tới. Quyết định sẽ được thống nhất trong “từng phiên họp” và Fed “sẽ tiếp tục truyền tải những ý định của mình một cách minh bạch nhất có thể”, ông nói.

Bên cạnh đó, các quan chức của Fed tiến hành cắt giảm triển vọng kinh tế năm 2022 của nền kinh tế số 1 thế giới từ 2,8% trong tháng 3 xuống còn 1,7%. Dự báo lạm phát, đo lường thông qua chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, được nâng từ 4,3% lên 5,2% trong năm nay và sẽ giảm xuống ngưỡng 2,2% trong năm 2024.

Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh lạm phát đạt đỉnh hơn 40 năm. Fed tăng lãi suất nhắm mục tiêu kéo giảm nhu cầu của thị trường, thu hẹp khoảng cách cung-cầu.

“Lạm phát vẫn ở ngưỡng cao, phản ánh sự mất cân bằng cung-cầu bởi những lý do liên quan tới đại dịch, chi phí năng lượng và nhiều hàng hóa, dịch vụ cao”, theo thông cáo của FOMC sau cuộc họp. “Ủy ban quyết tâm đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%”.

Kế hoạch siết chính sách được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại trong khi giá cả không ngừng tăng cao, hiện tượng có tên gọi là lạm phát đình đốn.

Theo NDH