Đội hình “bom tấn, bom tạ” châu Âu

VietTimes -- Sân cỏ châu Âu dường như không muốn thấy các đội bóng Anh làm mưa, làm gió. Ngay say khi mùa giải kết thúc, các CLB đều vung tiền đi mua cầu thủ. Hãy cùng chúng tôi thử sắp xếp đội hình “bom tấn, bom tạ” ra sân. 
Tính đến thời điểm này "Ronaldo đệ nhị" Joao Felix là bản hợp đồng đắt nhất. Ảnh VietTimes.
Tính đến thời điểm này "Ronaldo đệ nhị" Joao Felix là bản hợp đồng đắt nhất. Ảnh VietTimes.

Theo trang định giá cầu thủ transfermarkt, chúng tôi đã đưa ra đội hình 4-3-3 đắt nhất chợ cầu thủ mùa hè này. HLV sáng giá nhất chính là Frank Lampard, từng là ngôi sao lớn của tuyển Anh và Chelsea mới 41 tuổi.

Thủ môn: Jasper Cillessen (Valencia - 35 triệu euro)

Nổi lên từ VCK World Cup 2014, thủ môn Cillessen được CLB Barca chiêu mộ nhằm tìm kiếm người thay thế thủ môn Victor Valdes vừa chia tay đội bóng. Nhưng khi về sân Nou Camp, thủ thành người Hà Lan chẳng tài nào cạnh tranh nổi một vị trí chính thức với người đồng nghiệp Ter Stegen.

Để được ra sân thường xuyên hơn, thủ môn Cillessen muốn chuyển sang CLB Valencia, giá trị hợp đồng 35 triệu euro. So với kỷ lục thủ môn năm ngoái, giá của Cillessen chỉ bằng 50% của thủ môn Alisson (Liverpool).

Hậu vệ cánh phải: Wan-Bissaka (Manchester United - 55 triệu euro)

Sự ra đi của Antonio Valencia để lại một khoảng trống lớn nơi hành lang cánh phải CLB M.U. Quyết định sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1 nên MU rất cần các hậu vệ cánh có thể lực, tốc độ. Cầu thủ được MU chọn là Wan-Bissaka của Crystal Palace.

Quyết định sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1 nên MU rất cần các hậu vệ cánh có thể lực, tốc độ. Cầu thủ được MU chọn là Wan-Bissaka của Crystal Palace. Ảnh AP.
Quyết định sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1 nên MU rất cần các hậu vệ cánh có thể lực, tốc độ. Cầu thủ được MU chọn là Wan-Bissaka của Crystal Palace. Ảnh AP.

Mùa giải năm ngoái, tuyển thủ U21 Anh thi đấu 32 trận, đóng góp 4 đường kiến tạo. Các Manucians đang kỳ vọng tài năng trẻ 21 tuổi sẽ trở thành một cơn lốc bên hành lang cánh phải M.U.

Hậu vệ trái: Ferland Mendy - (Real Madrid - 50 triệu euro) 

Hậu vệ trái người Brazil Marcelo dù đã cố gắng giảm 4 kg nhưng rõ ràng anh ta đã dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuyển thủ Pháp Mendy là người được CLB Real theo dõi từ lâu.

Tài năng của cầu thủ người Pháp phần nào được thể hiện dưới màu áo CLB Lyon. Tuy nhiên, ở một đội bóng đầy rẫy những siêu sao như Real Madrid, muốn có chỗ đứng thì Mendy cần phải không ngừng nỗ lực.

Trung vệ: Matthijs de Ligt (Juventus - 85,5 triệu euro) 

Được nhiều ông lớn MU, Barca, PSG cùng thi nhau săn đón sau một mùa giải đầy thành công cùng CLB Ajax, de Ligt từng phân vân chưa quyết định được bến đỗ. Nhưng chỉ bằng vài câu nói của Ronaldo, trung vệ ĐT Hà Lan đã bị thuyết phục.

ngôi sao Ronaldo đã thuyết phục trung vệ ĐT Hà Lan về với Juve. Ảnh CNN
Ngôi sao Ronaldo đã thuyết phục trung vệ ĐT Hà Lan về với Juve. Ảnh CNN

Việc chiêu mộ được de Light cho thấy tham vọng của “bà đầm già” thành Turin trong mùa giải tới. Champions League sẽ là đấu trường mà Juve sẽ ưu tiên chinh phục.

Trung vệ: Lucas Hernandez (Bayern Munchen - 80 triệu euro)

Mới 23 tuổi, Lucas Hernandez đã góp công trong chiến tích đăng quang VCK World Cup 2018 của ĐT Pháp. Đây được đánh giá như một cầu thủ khá đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Ban đầu Lucas Hernandez đá trung vệ nhưng khi 2 hậu trái Benjamin Mendy và Jordan Amavi bị thương Lucas là phương án lấp chỗ trống ở U21 đội tuyển Pháp. Nhờ thể hiện phong độ quá ấn tượng ở vị trí mới, Lucas đã trở thành hậu vệ trái số 1 của ĐT Pháp ở World Cup 2018. Trường hợp của Lucas khá giống với 2 đồng hương Lilian Thuram và Benjamin Pavard, những cầu thủ thích đá trung vệ nhưng cuối cùng lại tỏa sáng khi được đẩy ra biên.

Ban lãnh đạo CLB Bayern Munchen quyết chi đến 80 triệu euro để sở hữu hậu vệ trẻ tài năng này. Nhiều người kỳ vọng, rời Atletico hậu vệ Hernandez sẽ đem lại sức sống mới nơi hàng thủ đội bóng xứ Bavaria.

Tiền vệ: Frenkie De Jong (Barcelona - 75 triệu euro) 

Màn trình diễn thăng hoa dưới màu áo CLB Ajax giúp Frenkie De Jong nhận được sự chú ý từ CLB Barca. Đội chủ sân Nou Camp quyết định chi số tiền khủng lên đến 75 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Hà Lan.

Trong tổng số 58 trận của Ajax trên mọi đấu trường mùa trước, Frenkie de Jong đã có tới 52 lần ra sân. Anh ghi được 4 bàn thắng. Các CĐV Barca đang chờ đợi De Jong sẽ tỏa sáng nhằm giúp họ quên đi Xavi, Iniesta. De Jong  sẽ phải cố gắng, bởi vị trí của anh đang do đàn anh Rakitic đảm nhận.

Theo bạn có CLB châu Âu nào có thể đối đầu với đội hình “bom tấn, bom tạ” này không? Ảnh VietTimes.
Theo bạn có CLB châu Âu nào có thể đối đầu với đội hình “bom tấn, bom tạ” này không? Ảnh VietTimes.

Tiền vệ: Rodrigo Hernandez - (Manchester City - 70 triệu euro)

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng “gã nhà giàu” Manchester City cũng chính thức phát nổ bom tấn của riêng mình khi chi ra 70 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao Rodrigo Hernandez của Atletico Madrid. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác mùa giải 2018/2019 từ Rodrigo là 90.2%, cao hơn cả siêu sao Busquets bên phía Barcelona (89.9%). 

Với nhãn quan chiến thuật siêu hạng, Rodrigo Hernandez sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trong mùa giải tới. Có vẻ HLV Pep Guardiola đã tìm ra phương án thay thế phù hợp cho Fernandinho tại Man City.

Tiền vệ: Tanguy Ndombele (Tottenham - 70 triệu euro)

Năm ngoái, Tottenham không có sự đầu tư nào đáng kể nhưng nay họ phải móc hầu bao 70 triệu euro dành mua Ndombele. Chừng đó phần nào cho thấy, Spurs coi trọng cầu thủ này đến thế nào. Ngôi sao đang thi đấu cho đội chủ sân Công viên Olympique Lyon thuộc mẫu tiền vệ box-to-box khá điển hình. Thể hình lí tưởng, nền tảng kĩ thuật tốt giúp anh hoạt động rộng ở khu vực giữa sân.

Ngôi sao đang thi đấu cho đội chủ sân Công viên Olympique Lyon thuộc mẫu tiền vệ box-to-box khá điển hình. Ảnh CNN
Ngôi sao đang thi đấu cho đội chủ sân Công viên Olympique Lyon thuộc mẫu tiền vệ box-to-box khá điển hình. Ảnh CNN

Với sự xuất hiện của Ndombele, cộng thêm dàn sao tài năng hiện tại, Tottenham sẽ là cái tên đáng gờm ở mùa giải tới. Cầu thủ Lyon ấn tượng bởi phẩm chất kĩ thuật tốt, khả năng rê dắt bóng ấn tượng. Năm ngoái, Les Gones chỉ mua tiền vệ này giá 8 triệu euro, một thương vụ quá lời của đội bóng Pháp.

Tiền đạo: Joao Felix (Atletico Madrid - 126 triệu euro)

Được mệnh danh là một Cristiano Ronaldo mới của bóng đá Bồ Đào Nha, Joao Felix nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ghi 20 bàn thắng, đóng góp 11 đường kiến tạo qua 43 trận đấu ở mùa giải vừa qua.

Joao Felix, tiền đạo 19 tuổi người Bồ Đào Nha, đã khiến Atletico phải chi đến 126 triệu EUR để mang anh về từ Benfica nhằm thay thế cho Antoine Griezmann chuyển sang CLB Barca.

HLV Simeone lúc này đã đón về 9 cái tên mới, Kieran Trippier từ Tottenham, hay Mario Hermoso, Renan Lodi, Marcos Llorente, Hector Herrera, Felipe và Nicolas Ibanez (người sau đó đã được cho mượn). Nhưng Felix vẫn là cái tên hứa hẹn nhất sẽ trở thành cơn ác mộng đối với nhiều hàng thủ tại giải La Liga mùa giải tới.

Tiền đạo: Eden Hazard (Real Madrid - 100 triệu euro)

Eden Hazard trở thành “bom tấn” đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tài năng của cầu thủ người Bỉ dưới màu áo CLB Chelsea khỏi phải bàn cãi. Real đã phải trả cho Chelsea mức phí chuyển nhượng 88 triệu Bảng, kèm theo các điều kiện phụ phí khiến tổng giá trị của thương vụ này có thể lên tới 150 triệu Bảng.

Qua đó biến Hazard trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid, vượt qua những cái tên đình đám như Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo. "Eden Hazard sẽ chơi cho CLB theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kết thúc vào ngày 30/6/2024".

Các CĐV Real Madrid đang chờ đợi Eden Hazard sẽ tạo ra một cú hích mới giúp đội bóng trở lại thống trị châu Âu

Tiền đạo Antoine Griezmann (Barca - 120 triệu euro) 

Eden Hazard là “lá bài” mới của Real Madrid thì Griezmann chính là thương vụ được chờ đợi nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè của đại kình địch Barca. Đẳng cấp của tiền đạo người Pháp phần nào được thể hiện khi thi đấu cho CLB Chelsea.

Đội hình siêu sao đắt giá mùa hè này. Ảnh AP.
Đội hình siêu sao đắt giá mùa hè này. Ảnh AP.

Đây là phi vụ tốn khá nhiều giấy bút, mới đây BLĐ CLB Atletico Madrid đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) để yêu cầu Barcelona trả thêm 80 triệu euro trong thương vụ Antoine Griezmann. Atletico Madrid cho rằng CLB Barca đã thỏa thuận với Griezmann trước thời điểm 1/7, khi đó giá Griezmann là 200 triệu euro. Với việc chiêu mộ Griezmann, CLB Barca sẽ sở hữu hàng công khủng nhất giải La Liga dù không có Neymar.

Theo bạn có CLB châu Âu nào có thể đối đầu với đội hình “bom tấn, bom tạ” này không?