Đội bóng nào sẽ lên ngôi vương V-League 2019?

VietTimes -- HAGL và tân binh Viettel, với những tuyên bố khá hùng hồn đầu mùa bóng đã sớm bị bật xuống nửa cuối BXH. Sau nhiều nỗ lực thầy trò HLV Chung Hae-seong trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải này.
TP.HCM đang có những lợi thế nhất định để trở thành nhà vô địch (ảnh VPF)
TP.HCM đang có những lợi thế nhất định để trở thành nhà vô địch (ảnh VPF)

Tốp 4 sau khi kết thúc lượt đi V-League 2019 là TP.HCM (27 điểm), Hà Nội (25 điểm) và Than Quảng Ninh, SLNA (21 điểm) nhưng cuộc đua đến chức vô địch sẽ chỉ là việc nội bộ của TP.HCM, Hà Nội, Than Quảng Ninh và có thể là “ngựa ô” Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Nghệ nếu không kiếm được ngoại binh “hàng thải” từ đất Cảng thì với phong độ ghi bàn như hiện nay, trụ được tốp 7 đã là quá sức.

Lợi thế đang thuộc về “vua sân khách”

Dĩ nhiên, TP.HCM với khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội đang có những lợi thế nhất định. Trong những “dấu hiệu” của nhà vô địch thì TP.HCM đã có vài tiêu chí, đầu tiên HLV Chung Hae-Seong và đằng sau lưng là Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng là bộ đôi ăn ý. Cả hai đều là người kín tiếng nhưng đảm bảo cho đội bóng TP.HCM có sự yên ổn trong phòng thay đồ, lẫn thi đấu trên sân mà không hề dẫm chân lên nhau.

TP.HCM đang có 1 ông thầy đẳng cấp, 1 tiền đạo sắc sảo và hàng phòng thủ vững chắc (ảnh VPF)
TP.HCM đang có 1 ông thầy đẳng cấp, 1 tiền đạo sắc sảo và hàng phòng thủ vững chắc (ảnh VPF)

Về lực lượng, hàng công Matías Jadue và Văn Thành mỗi người mới chỉ có 1 bàn thắng, Quang Nam và Huỳnh Kesley Alves thậm chí còn trắng tay nhưng may mắn tiền vệ Brazil Joel đã có 6 bàn thắng. Đến giờ đã có 11 cầu thủ TP.HCM ghi bàn và Joel chỉ kém vua phá lưới lượt đi đúng 1 bàn. Nhiều năm nay, đội vô địch bao giờ cũng có chân sút ngoại nằm tốp 3 vua phá lưới thì Joel là cái tên đáp ứng tiêu chí này.

Đội vô địch cũng là đội bóng có hàng phòng thủ vững chắc. Hữu Tuấn, Công Thành, L.Ewonde là những cái tên đã bảo vệ khung thành của đội chủ sân Thống Nhất chỉ để thua 10 bàn. Đến giờ hàng hậu vệ TP.HCM đã có 5 bàn thắng, được cho là làm tốt cả công lẫn thủ.

Tuyến giữa Thanh Bình đã tiến bộ trông thấy, trở thành trụ cột của hàng tiền vệ và là cầu thủ được HLV Chung Hae-seong sử dụng nhiều nhất. Bên cạnh các đàn anh Hoàng Thịnh, Văn Thuận và Vũ Anh Tuấn luân phiên nhau đá tiền vệ trung tâm giúp cho TP.HCM có chiều sâu đội hình. Khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị không đánh kể, cho phép họ có thể xoay xở khi chấn thương, thẻ phạt.

Lịch thi đấu của TP.HCM sẽ gặp Viettel (sân khách), B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng (sân nhà) được cho là không có quá khó khăn. Chức vô địch sẽ được thử thách khi gặp Thanh Hóa (vòng 17, sân khách) và “trận chung kết sớm” với Hà Nội trên sân Thống Nhất vòng 18.

Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng lặng lẽ đứng sau các thắng lợi của TP.HCM (ảnh VietTimes)
Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng lặng lẽ đứng sau các thắng lợi của TP.HCM (ảnh VietTimes)

Giải quyết tốt 2 trận đấu này thì thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ có cơ hội mở sâm panh sớm. Với tư cách “vua sân khách”, nếu 6 trận sân khách lượt về kiếm được 10 điểm thì không ai có thể cản Ngô Hoàng Thịnh và các đồng đội nâng cao cúp vàng.

Điểm tựa sân nhà

Sân Hàng Đẫy đang là nỗi khiếp đảm của bất cứ đội V-League nào, nó là cơ sở để lượt về Hà Nội sẽ đuổi kịp và vượt TP.HCM. Những người am hiểu V-League đều cho rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ kiếm ít nhất 17 điểm trên sân nhà. Có lẽ chỉ Nam Định, Thanh Hóa - những đội bóng phía bắc có lối chơi lì lợm mới có điểm khi đá với chủ nhà Hà Nội.

Muốn vô địch, vấn đề lớn nhất của nhà đương kim chính là cải thiện phong độ sân khách. 7 trận lượt đi, rời sân Hàng Đẫy họ chỉ có 7 điểm, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 9 bàn. Bộ ba ngoại binh G. Oseni- Hoàng Vũ Samson- P. Faye lần lượt ghi được 7, 6, 4 bàn thắng trong tổng số 24 bàn thắng của đội bóng Thủ đô.

Một thử thách cho Hà Nội khi mùa giải này tiền vệ Moses bỗng dưng “vô hại” khi sau 5 trận ra sân (thi đấu 269 phút) không có bàn thắng, còn Oseni thì bị chấn thương phải nghĩ hết mùa giải. Quang Hải, tiền vệ quan trọng của đội bóng thủ đô đến giờ mới có 2 bàn thắng, ít hơn rất nhiều với 9 bàn thắng mà anh ghi được ở mùa giải năm ngoái.

Lịch thi đấu lượt về của Hà Nội liên tiếp phải gặp các đội đứng cuối BXH như Hải Phòng (sân khách), S.Khánh Hòa (sân nhà). Việc cả Hải Phòng lẫn S.Khánh Hòa đang chạy trốn suất xuống hạng sẽ khiến cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó khăn. Nhất là theo thông tin riêng của VietTimes có được, Hải Phòng sẽ thay thế 1 ngoại binh tiền đạo bằng 1 trung vệ, gia tăng hàng thủ.

Hà Nội đang
Hà Nội đang "vô đối" trên sân Hàng Đẫy (ảnh VietTimes)

Việc có bảo vệ được chức vô địch hay không phụ thuộc khá nhiều vào kết quả trận đối đầu với TP.HCM trên sân Thống Nhất tại vòng 18 như chúng tôi đã phân tích ở trên.

Than Quảng Ninh-Kẻ phá bĩnh

Than Quảng Ninh đóng vai là kẻ phá bĩnh trong cuộc đua chức vô địch khi họ sẽ gặp Hà Nội vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nếu cuộc đua của TP.HCM và Hà Nội bám đuổi nhau quyết liệt thì đây sẽ là trận đấu khá hay. Hơn ai hết, HLV Phan Thanh Hùng sẽ nhớ đến món nợ đại bại 5-0 trên sân Hàng Đẫy đầy mùa bóng.

HLV Phan Thanh Hùng đang sở hữu 3 chân sút khá tốt là Dyachenko 6 bàn thắng, Mạc Hồng Quân, Hải Huy và Kouassi mỗi người có 5 bàn thắng. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đang là cầu thủ có 4 kiến tạo thành bàn. Nhưng đó cũng là quá ít để giúp họ có thể vượt qua 6 điểm đối với đội đầu bảng, nhất là khi họ còn phải đá trận sân khách với đội TP.HCM.

Có lẽ HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ sẽ vừa thi đấu, vừa nghe ngóng chờ cơ hội. Mục tiêu của họ vẫn là lọt vào tốp có huy chương và sẵn sàng chớp thời cơ khi có cơ hội thuận lợi.

Cổ động viên Than Quảng Ninh cho rằng họ sẽ là
Cổ động viên Than Quảng Ninh cho rằng họ sẽ là "kẻ phá bĩnh" và chờ cơ hội (ảnh CLB)

Trong bóng đá, trước khi trọng tài nổi còi kết thúc mùa giải mọi việc đều có thể diễn ra. Quả thực, đến giờ vẫn khó có thể xác định chính xác được nhà vô địch V-League, trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Nhưng nếu TP.HCM bảo vệ được thành quả mà họ lập được trong lượt đi để lên ngôi vô địch sẽ giúp V-League bớt đi sự nhàm chán. Dường như mọi việc đang ủng hộ họ, vấn đề bây giờ là họ phải giữ được phong độ sân khách và cải thiện thành tích sân nhà.