Điều gì đang xảy ra với Phạm Băng Băng – Nữ minh tinh màn bạc hàng đầu Trung Quốc?

VietTimes -- Sinh năm 1981, Phạm Băng Băng là một trong “Tứ đại Hoa đán” của điện ảnh Hoa ngữ một thời (cùng với Lý Băng Băng, Thư Kỳ và Thang Duy), được coi là biểu tượng của sắc đẹp tại Trung Quốc và châu Á. Tuy nhiên hơn 3 tháng nay Phạm Băng Băng đột nhiên mất tích và trở thành tiêu điểm của báo chí Hoa ngữ với tin đồn trốn thuế...
Phạm Băng Băng, nữ minh tinh đẹp nhất và thu nhập cao nhất Trung Quốc hiện mất tích từ hưn 3 tháng nay
Phạm Băng Băng, nữ minh tinh đẹp nhất và thu nhập cao nhất Trung Quốc hiện mất tích từ hưn 3 tháng nay

Phạm Băng Băng đã được nhận các giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất lại các Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Busan, Ảnh hậu các giải Kim Kê, Bách Hoa, Kim Mã, Top 100 người quyền lực nhất thế giới (TIME, 2017), Nữ diễn viên quyền lực và thu nhập cao nhất Trung Quốc 5 năm liền (2013-2017), Top 5 nữ minh tinh thu nhập cao nhất thế giới (2016).  Theo bản xếp hạng của Forbes thì năm 2016 Phạm Băng Băng có thu nhập 17 triệu USD, cao hơn cả các minh tinh Hollywood Charlize Theron và Julia Roberts...

Tên tuổi Phạm Băng Băng vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi cô tham gia đóng vai trong các serie phim bom tấn “Iron Man” và “X-Men” của Hollywood. Tháng 5/2018, cô xuất hiện tại LHP Cannes, tuyên truyền cho một bộ phim trinh thám mới sắp được công chiếu cùng các nữ minh tinh Hollywood Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz và Lupita Nyong’o.

Tại Trung Quốc, trang Weibo cá nhân của Phạm Băng Băng có tới 62 triệu followers. Cô được mời làm gương mặt đại diện do một loạt sản phẩm nổi tiếng thế giới từ son môi vitamines Guerlain của Australia, thời trang Montblanc tới trang sức kim cương của De Beers.

Thế nhưng hiện nay cô đang mất tích. Ngày 16/9 này là sinh nhật lần thứ 37 của Phạm Băng Băng, nhưng  đã  gần 100 ngày cô không xuất hiện và cũng không lên tiếng, mặc kệ bão tin đồn và danh tiếng đã sa xuống đến bùn đen.

Tờ “The New York Times” hôm 14/9 trong một động thái hiếm thấy đã đăng bài viết về vụ việc Phạm Băng Băng, cho rằng: Sự mất tích của Phạm Băng Băng khiến các fans lo lắng và bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí hoảng sợ. Việc cô mất tích kéo theo hàng loạt những lời đồn đại về ân oán cá nhân và âm mưu chính trị, thậm chí liên quan đến giới quyền lực cao nhất ở Bắc Kinh, nhưng tất cả chỉ là tin đồn, không có gì đảm bảo đó là sự thật.

Mọi người không được biết gì về tình hình của cô, dù là cô bị bắt và giam giữ như tin đồn hay tự trốn tránh. Bản thân điều này đã nói lên tình trạng mập mờ và mối quan hệ chằng chịt giữa chính trị, kinh doanh và người nổi tiếng trong giới giải trí.

Phạm Băng Băng và đạo diễn Phùng Tiểu Cương bị dính vào tin đồn quan hệ tình ái và nghi án trốn thuế
Phạm Băng Băng và đạo diễn Phùng Tiểu Cương bị dính vào tin đồn quan hệ tình ái và nghi án trốn thuế

Việc mất tích của Phạm Băng Băng có vẻ liên quan đến cuộc điều tra của chính phủ về hành vi trốn thuế của các nhân vật hoạt động trong làng giải trí, nhưng cô chưa bị cáo buộc phạm bất cứ tội danh gì, và cũng không có quan chức nào đứng ra xác nhận hay phủ nhận việc cô đang bị điều tra. Đối với những người quen biết cô và người trong giới điện ảnh thì rất ít người tin rằng đó chỉ là vấn đề nộp thuế. Còn sự tổn hại về danh tiếng và hoạt động làm ăn của Phạm Băng Băng thì đã là chuyện thực tế. Tên của cô đã bị xóa trên các tấm poster quảng cáo cho bộ phim nội địa “Đại oanh tạc” được biết dưới tên tiếng Anh “Unbreakable Spirit” mà cô đóng cặp cùng nam minh tinh Bruce Willis nói về vụ Nhật Bản ném bom Trùng Khánh, thủ đô thời chiến của Trung Quốc thời kỳ 1938 – 1943. Bộ phim lẽ ra được công chiếu vào tháng 8/2018, sau bị lùi đến tháng 10, tuy nhiên không rõ có phải liên quan đến vụ mất tích của Phạm Băng Băng hay không?

Tập tiếp theo của một bộ phim hành động – hoạt hình mà cô tham gia diễn xuất vốn định công chiếu vào tháng 6 cũng bị hoãn lại, hiện chưa rõ khi nào được ra mắt trở lại. Nhà phê bình phim Chu Lê Minh (Raymond Zhou) khi được phỏng vấn đã cho biết: vai diễn trong phim của Phạm Băng Băng đã bị cắt bỏ trong quá trình biên tập, chỉnh sửa lại.

Các nhãn hàng sử dụng Phạm Băng Băng làm hình ảnh đại diện cũng đang tách xa cô, trong đó có hãng thực phẩm chức năng Swisse Wellness của Australia. Theo tờ  Sydney Morning Herald ngày 12/9 thì công ty này đã tuyên bố ngừng sử dụng tên tuổi và hình ảnh Phạm Băng Băng; một cửa hàng miễn thuế lớn của Thái Lan cũng có động thái tương tự.

Ở Trung Quốc, trong bản “Báo cáo nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của các ngôi sao điện ảnh, truyền hình” do Viện Khoa học xã hội và Đại học Sư phạm Bắc Kinh phối hợp thực hiện vừa công bố tuần trước, tên của Phạm Băng Băng xếp cuối cùng trong số 100 người với số điểm là “0” (zero).

Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện lần cuối cùng là trong một đoạn video tuyên truyền của De Beers đưa lên Youtube hôm 24/5. Trong đoạn phim này, Phạm Băng Băng kể lại chuyện hồi nhỏ được cha mẹ đưa tới một trường nhạc, hy vọng cô trở thành một giáo viên dạy nhạc, nhưng khi mười mấy tuổi cô đã quyết định theo đuổi sự nghiệp đóng phim. (Phạm Băng Băng so sánh quá trình theo đuổi sự nghiệp điện ảnh của mình giống như chế tác kim cương thành đồ trang sức).

Phùng Tiểu Cương, Thôi Vĩnh Nguyên và Phạm Băng Băng - ba nhân vật đang gây bão trong làng giải trí Trung Quốc
Phùng Tiểu Cương, Thôi Vĩnh Nguyên và Phạm Băng Băng - ba nhân vật đang gây bão trong làng giải trí Trung Quốc 

Vụ mất tích của Phạm Băng Băng xảy ra sau khi một người chủ trì tiết mục trên Đài truyền hình quốc gia CCTV tên là Thôi Vĩnh Nguyên (Cui Yongyuan) lên tiếng cáo buộc cô chơi trò ký “Hợp đồng âm và dương” khi đóng phim để trốn thuế vào cuối tháng 5. Thôi Vĩnh Nguyên đã công bố trên mạng weibo hai bản có vẻ là hợp đồng về một bộ phim sắp được chiếu. Phim này là phần tiếp theo của bộ phim “Điện thoại di động” (Cell Phone) đã chiếu năm 2003 – bộ phim đã làm nên tên tuổi Phạm Băng Băng. Một bản hợp đồng thể hiện mức thù lao là 10 triệu tệ (1,6 triệu USD), cho 4 ngày tham gia đóng phim, để báo cáo Cục Thuế; bản kia là mức thù lao thực trị giá 60 triệu tệ (7,8 triệu USD). Đây là cách các ngôi sao sử dụng để trốn thuế, được gọi là “Hợp đồng âm và dương”, đã trở nên khá phổ biến trong nhiều ngành nghề ở Trung Quốc . Cáo buộc của Thôi Vĩnh Nguyên đã dẫn tới việc Cục Thuế Trung Quốc tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Tuyên bố này không nhắc đến tên Phạm Băng Băng, nhưng cảnh cáo: “Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, pháp quy về thuế, sẽ nghiêm khắc xử lý theo pháp luật”.

Sau đó Thôi Vĩnh Nguyên đã thay đổi cáo buộc ban đầu, nói ông không muốn nhằm vào Phạm Băng Băng mà muốn hướng sự tức giận vào Phùng Tiểu Cương (Feng Xiaogang), đạo diễn bộ phim “Cell Phone”. Trước đó, Thôi đã cáo buộc Phùng tội phỉ báng vì trong phim có tình tiết một MC nổi tiếng ngoại tình với nữ trợ lý (do Phạm Băng Băng đóng), nhân vật MC này được cho là “giống hệt đến kinh ngạc” với Thôi. Văn phòng của Thôi Vĩnh Nguyên sau đó từ chối đưa ra bất cứ tuyên bố nào về vấn đề này nữa.

Một phần của hai bản "Hợp đồng âm, dương" gây bão được Thôi Vĩnh Nguyên đưa lên mạng
Một phần của hai bản "Hợp đồng âm, dương" gây bão được Thôi Vĩnh Nguyên đưa lên mạng

Sau khi Thôi Vĩnh Nguyên công bố các bản hợp đồng này, Phạm Băng Băng đã phủ nhận cáo buộc cô trốn thuế và chỉ trích Thôi Vĩnh Nguyên phỉ báng cô; Phùng Tiểu Cương cũng bác bỏ việc trốn thuế, nhưng từ khi Cục Thuế tuyên bố điều tra thì Phạm Băng Băng ngừng việc đăng thông tin và hình ảnh lên weibo. Đặc biệt từ sau khi tham gia LHP Cannes hồi tháng 5, cô không hề cập nhật thông tin trên các tài khoản Facebook và Twitter của mình nữa, thậm chí xuất hiện tin đồn cô đã trốn khỏi Trung Quốc.

Suốt mấy tuần qua, các phóng viên tìm mọi cách liên hệ với Phạm Băng Băng và người đại diện của cô nhưng đều không thành công. Các quan chức hữu quan đều từ chối phát biểu về tiến trình điều tra và cũng không muốn bình luận về việc có phải Phạm Băng Băng là trọng điểm của cuộc điều tra hay không. Ngay Cục Công an Vô Tích, nơi đặt văn phòng của Phạm Băng Băng cũng từ chối trả lời các câu hỏi về việc họ có tham gia vào cuộc điều tra hay không? Theo Đa Chiều ngày 15/9, không chỉ Phạm Băng Băng mất tích mà cả Phùng Tiểu Cương cũng “biệt tích” hơn 2 tháng nay; mặc dù trên trang weibo của Phùng Tiểu Cương hôm 9/9 xuất hiện ý kiến của ông bác bỏ tin đồn ông đã bị bắt nhưng ông không lộ diện trước công chúng và có tin ai đó đã giả danh ông để viết những dòng này.

Trước khi diễn ra cuộc điều tra về thuế, giới chức trách đã công bố hạn chế về mức thù lao đóng phim, cho dù đó là phim do tư nhân bỏ vốn. Theo thông tri được báo chí gọi là “Hạn thù lệnh” (Lệnh hạn chế thù lao) này thì thù lao của 1 diễn viên chính không được vượt quá 70% tổng thù lao của các diễn viên, tổng thù lao của các diễn viên không được vượt quá 40% tổng giá thành phim. Mới đây, chính quyền lại có thêm thông tri yêu cầu thực hiện nghiêm “Hạn thù lệnh”. Tuy thông tri không nhắc đến Phạm Băng Băng, nhưng đã chỉ trích mức thù lao quá cao đã làm méo mó quan niệm giá trị xã hội, nuôi dưỡng khuynh hướng coi đồng tiền là trên hết.

Nữ diễn viên Thiệu Tiểu San, người khẳng định tin Phạm Băng Băng và Phùng Tiểu Cương đã bị bắt
Nữ diễn viên Thiệu Tiểu San, người khẳng định tin Phạm Băng Băng và Phùng Tiểu Cương đã bị bắt

Nhà phê bình phim nổi tiếng Trung Quốc Hồng Hoảng cho rằng, cuộc điều tra này rõ ràng là nhằm vào hành vi càn rỡ của người nổi tiếng, thậm chí truyền đi tín hiệu đối với các hành vi trốn thuế. Bà chỉ rõ, người Trung Quốc có câu thành ngữ “Giết gà dọa khỉ”, chỉ cần xoay quanh sự không xác định của vụ việc Phạm Băng Băng cũng đủ gây nên hiệu ứng “ve sầu mùa Đông” (ý nói trấn áp số đông).

Hồng Hoảng nói:”Khi mọi người không biết điều gì đã xảy ra thì họ càng căng thẳng, lo sợ hơn”.

Thông tin mới nhất trên Đa Chiều ngày 15/9 cho biết, nữ diễn viên Thiệu Tiểu San - người chuyên đóng thế các pha “nóng” cho Phạm Băng Băng nói, một con cán bộ cấp cao khẳng định với cô thông tin Phạm Băng Băng và Phùng Tiểu Cương đều đã bị bắt. Tuy nhiên, khi mà truyền thông chính thức chưa xác nhận thì đây vẫn chỉ là tin đồn mà thôi.