Đấu vũ khí chống tăng ở Donetsk, binh sĩ Ukraine thiệt mạng

VietTimes -- Trang Rusvesna, dẫn nguồn tin của phát ngôn viên Daniel Bezsonov thuộc Bộ tổng tham mưu lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết: chỉ riêng trong ngày 10.04.2019, quân đội Ukraine pháo kích vào Donetsk 12 lần. Lực lượng dân quân Donetsk phản kích khiến 2 binh sĩ Kiev thiệt mạng, 1 người bị thương.
Binh sĩ Ukraine, thiệt mạng trên chiến trường Donbass trong cuộc đọ súng với dân quân Donetsk. Ảnh: Rusvesna.
Binh sĩ Ukraine, thiệt mạng trên chiến trường Donbass trong cuộc đọ súng với dân quân Donetsk. Ảnh: Rusvesna.

Theo ông Daniel Bezsonov, chỉ riêng trong này 10.04.2019, quân đội Ukraina vi phạm lệnh ngừng bắn 12 lần, tiến hành bắn phá vào các khu vực của 12 khu định cơ ở Donetsk.

Tại hướng Gorlovka, các tay súng thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 chỉ huy trường là trung tá Vinnyk bắn phá chiến tuyến của dân quân Donetsk bằng pháo xe BMP, súng phóng lựu các loại và vũ khí bộ binh cỡ nòng lớn, nhằm khu dân cư Golmovsky và làng thợ lò 6/7.

Hướng Donetsk, từ chiến tuyến của lữ đoàn cơ giới số 93 dưới quyền chỉ huy của đại tá Bryzhinsky, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 do đại tá Mishanchuk và lữ đoàn Lính thủy đánh bộ dưới quyền chỉ huy của đại tá Palas bắn phá các khu dân cư Donetsk bằng pháo trên xe BMP, súng phóng lựu và súng bộ binh các cỡ nòng, nhằm vào hàng loạt khu dân cư và vùng sân bay thành phố Donetsk.

Trên hướng Mariupol, binh sĩ thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 dưới quyền chỉ huy của đại tá Kurach bắn phá bằng pháo 120mm, súng phóng lựu và vũ khí bộ binh nhằm vào các khu định cư Leninskoe, Ukraine, Sosnovskoye và Sakhanka. Trên hướng này, quân đội Kiev đã bắn 4 quả đạn súng cối 120mm.

Đáp trả các đòn tấn công này, lực lượng dân quân Donetsk phản kích bằng các loại vũ khí không nằm trong diện bị cấm theo Hiệp định Minsk, bắn phá vào các trận địa phòng ngự của đối phương. Theo tuyên bố từ phía Donetsk, 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 1 binh sĩ bị thương.

Trên chiến trường nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, các bên giao chiến ác liệt bằng pháo trên xe BMP, pháo không giật, súng phóng lựu chống tăng và súng máy hạng nặng. Theo kênh truyền hình TSN Ukraine trên Youtube, 3 quân nhân Ukraine bị thương.

Quân đội Kiev và dân quân Lugansk đọ súng ác liệt, 3 binh sĩ Ukraina bị thương. Video TCN

Kênh truyền hình TSN Ukraine, dẫn nguồn tin quân nhân Alexander trong khu vực chiến trường Donbass cho biết. “Các bên giao chiến ác liệt trong thời gian ngắn bằng súng phóng lựu chống tăng và súng bộ binh. Binh sĩ Kiev sử dụng pháo chống tăng không giật bắn phá vào chiến tuyến dân quân Donetsk, đối phương đáp trả bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM.

Đấu hỏa lực chống tăng trên chiến trường Donetsk, 1 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 2 bị thương. Video: TSN.

Quả đạn tên lửa đánh trúng vào một trận địa phòng ngự của 3 quân nhân Ukraine, một quân nhân có biệt danh là Mekhan thiệt mạng ngay tại chỗ, 2 binh sĩ còn lại bị thương, được sơ cứu và đưa về bệnh viện tuyến sau.

“Mekhan" có tên là Nikolai Nheziviy, 57 tuổi, người vùng Khmelnitsky. Quân nhân này tham gia chiến trường năm 2014, chiến đấu trong tiểu đoàn tình nguyện quân trừng phạt "Aydar", sau đó chuyển sang Lực lượng Vũ trang Ukraine.