Dầu tăng hơn 8%, đạt mức tăng 3 ngày mạnh nhất kể từ năm 1990

Giá dầu ngày 31/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 8% khi EIA hạ ước tính về sản lượng dầu của Mỹ và OPEC cho biết sẵn sàng thảo luận với các nước sản xuất dầu khác
Dầu tăng hơn 8%, đạt mức tăng 3 ngày mạnh nhất kể từ năm 1990

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI giao tháng 10 tăng 3,98 USD, hay 8,8%, lên 49,2 USD/thùng , mức cao nhất kể từ ngày 21/7.

Dầu WTI đã tăng 29% so với mức giá ghi nhận hôm 24/8.

Giá dầu Brent giao tháng 10 cũng tăng 4,1 USD, tương ứng 8,2%, lên 54,15 USD/thùng, tức tăng 27% so với ngày 24/8.

Tính cả tháng 8, giá dầu WTI tăng 4,4%, còn dầu Brent tăng 3,7%.

Ngày 31/8, OPEC cho biết khối này sẵn sàng thảo luận với các nước sản xuất dầu khác về việc hạn chế sản lượng. Tuy nhiên, OPEC không nêu cụ thể thời gian, địa điểm đàm phán cũng như mức giá được cho là hợp lý.

“Như đã khẳng định nhiều lần, OPEC sẵn sàng đàm phán với tất cả các nước sản xuất dầu mỏ. Nhưng đây là sân chơi bình đẳng và OPEC sẽ bảo vệ lợi ích của mình”, theo báo cáo của OPEC.

Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu của Mỹ trong tháng 6 giảm xuống dưới 9,3 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 5. Như vậy, tổng sản lượng trong 6 tháng đầu năm giảm về 9,4 triệu thùng/ngày.

Một tín hiệu tích cực khác đối với giá dầu, cuối tuần qua Công ty dầu cát Canada tuyên bố ngừng sản xuất tại dự án dầu cát Syncrude do nguy cơ hỏa hoạn. Do Canada là nước xuất khẩu dầu lớn nhất cho Mỹ, nên sản lượng dầu Canada giảm có thể làm giảm dự trữ dầu của Mỹ và đẩy giá tăng.

Theo Reuters, WSJ, NĐH