Dân kêu trời vì bị "bỏ bom", Hải Phòng "nói lại" về giấy xác nhận sau nửa ngày áp dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước dư luận ví von việc hoả tốc yêu cầu có giấy xác nhận đi lại để ra vào TP. như là "bỏ bom" và "đánh đố" người dân, UBND TP Hải Phòng lại hoả tốc thông báo bãi bỏ yêu cầu này sau nửa ngày áp dụng.
Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Thọ trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cần linh hoạt trong việc kiểm soát và xử lý, ưu tiên cho tất cả các phương tiện và người không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng qua chốt kiểm soát ra khỏi TP. mà không cần giấy xác nhận. Ảnh: UBND TP. Hải Phòng.
Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Thọ trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cần linh hoạt trong việc kiểm soát và xử lý, ưu tiên cho tất cả các phương tiện và người không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng qua chốt kiểm soát ra khỏi TP. mà không cần giấy xác nhận. Ảnh: UBND TP. Hải Phòng.

Sáng nay (7/2), UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản số 859 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng chống dịch COVID-19.

Công văn gửi các sở ngành TP., các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể trên địa bàn nêu rõ: Ngày 5/2/2021, UBND TP ban hành thông báo số 58 chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Để phù hợp với tình hình thực tế, UBND TP. điều chỉnh bổ sung một số nội dung cụ thể: Đối với công dân ra, vào TP. không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã; thực hiện khai báo y tế tại các chốt ra vào TP. (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào TP.); khai báo y tế tại các tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố.

Tại văn bản số 859 phát đi sáng 7/2, Hải Phòng "nói lại" về giấy phép đi lại.

Tại văn bản số 859 phát đi sáng 7/2, Hải Phòng "nói lại" về giấy phép đi lại.

Người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, như VietTimes đã thông tin, chiều tối 5/2, UBND TP Hải Phòng phát đi Thông báo số 58 yêu cầu kiểm soát tất cả các công dân ra và vào TP. từ 12h ngày 6/2. Theo thông báo này, người ra khỏi TP. phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Hải Phòng chỉ cho phép vào TP. đối với những người từ các địa phương không có dịch khi đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch; những người có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Khi quay trở lại phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đến.

"Các công dân về địa bàn sau 12h ngày 6/2 mà không có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và các công dân đến từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh, TP. khác ở trên địa bàn sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của TP. theo quy định" - thông báo do Chánh Văn phòng UBND TP. Hải Phòng Phạm Hưng Hùng vừa ký vào chiều 5/2 nêu rõ.

Thông báo đã dấy lên những luồng ý kiến bức xúc về biện pháp chống dịch của Hải Phòng khi "đẻ" ra yêu cầu xin giấy xác nhận nơi cư trú. Tài khoản Đỗ Thu Phương lên tiếng: "Thà các ông cứ đăng biển cấm về cho đỡ lòng vòng". Một Facebooker tên Trần Nhung bày tỏ băn khoăn khi đã chầu chực ở UBND phường - nơi cô đăng ký tạm trú tại Hà Nội - "cả nửa ngày mà không xin được giấy xác nhận để về quê chồng Hải Phòng ăn Tết. Chưa kể, Phòng Tiếp dân của Uỷ ban 'chật như nêm' trong bối cảnh dịch COVID-19 rình rập đến từng con người".

Trên một diễn đàn của những người làm nghề luật, có đến 95% ý kiến phản đối yêu cầu về giấy phép đi lại của UBND TP. Hải Phòng

Trên một diễn đàn của những người làm nghề luật, có đến 95% ý kiến phản đối yêu cầu về giấy phép đi lại của UBND TP. Hải Phòng

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn bởi "chính quyền nào dám ký giấy xác nhận khi không có gì chắc chắn người đang xin cấp giấy đi lại này có đang ủ bệnh hay không? Lịch trình có đi gặp anh công chứng hay chị ngân hàng hay không".

Không chỉ người ngoại tỉnh lo lắng với giấy xác nhận, nhiều người đang sống ở nội thành Hải Phòng nay muốn về quê ở các huyện ngoại thành cũng không khỏi hoang mang, lo lắng có phải xin giấy xác nhận không. Nếu không xin thì khi về quê, các chốt trạm có cho qua khi chỉ có mỗi CMND làm giấy thông hành? Ai dám đảm bảo người có CMND quê Hải Phòng không sống và đi từ Hải Dương, Quảng Ninh hay các tỉnh khác về?

Nhiều ý kiến tranh luận quyết liệt, cho rằng Hải Phòng đang "bỏ bom", "đánh đố" người dân. Ảnh chụp chỉ là một phần trong nội dung trao đổi.

Nhiều ý kiến tranh luận quyết liệt, cho rằng Hải Phòng đang "bỏ bom", "đánh đố" người dân. Ảnh chụp chỉ là một phần trong nội dung trao đổi.

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, chiều 6/2 - ngay sau khi chính thức áp dụng yêu cầu về giấy phép đi lại, Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Thọ cùng lãnh đạo một số ngành chức năng và đơn vị liên quan đã đi kiểm tra các Chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ.

Tại các Chốt kiểm soát, ông Thọ lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ linh hoạt trong việc kiểm soát và xử lý, ưu tiên cho tất cả các phương tiện và người không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng qua chốt kiểm soát ra khỏi TP. mà không cần giấy xác nhận, không thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và không cần phun khử trùng với các phương tiện.

Đối với công dân có hộ khẩu Hải Phòng khi ra khỏi TP. yêu cầu phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại để đảm bảo mục tiêu quản lý rõ các đối tượng phục vụ cho truy vết.