Đặc nhiệm Nga bất ngờ ra tay ở Homs, 23 tay súng IS bị diệt

VietTimes -- Ngày 04.12.2018, IS, sau khi chiếm lại được một số địa bàn trong thung lũng Euphrates gần thành phố biên giới Abukamal, bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria dọc biên giới Iraq, mở đường cho các nhóm khủng bố tiến vào lãnh thổ Syria.
Đặc nhiệm Nga - Syria diệt 23 tay súng khủng bố IS ở Homs. Ảnh: South Front.
Đặc nhiệm Nga - Syria diệt 23 tay súng khủng bố IS ở Homs. Ảnh: South Front.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Deir Ezzor cho biết, các tay súng khủng bố bất ngờ tiến công vào trận địa phòng ngự của quân đội Syria gần thành phố biên giới Albukamal. Cuộc tiến công bắt đầu từ thị trấn Baghouz Al-Fouqani, khu dân cư đã bị IS đánh chiếm từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn trong cuộc phản công thảm khốc dẫn đến hàng chục chiến binh SDF người Ả rập thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt tù binh vào tháng 11.2018.

Trong cuộc giao chiến dữ dội dọc biên giới với Iraq, 3 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ngay lập tức trong ngày, quân đội Syria được sự yểm trợ và giúp đỡ của Lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiến hành một cuộc phục kích, tiêu diệt một nhóm khủng bố đang cơ động di chuyển trên sa mạc tỉnh Homs.

Không có nhiều thông tin về cuộc phục kích này, nhưng theo những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter SMM Syria. Đặc nhiệm Nga - Syria tiêu diệt khoảng 23 tay súng IS. Phá hủy 1 xe cơ giới và thu giữ 2 xe. Cuộc tấn công có thể đã diễn ra vào khoảng sau ngày 04.12.2018, không xác định chính xác thời gian thực hiện.

2 binh sĩ đặc nhiệm Nga có mặt kiểm tra kết quả cuộc tấn công. Ảnh: South Front.
 2 binh sĩ đặc nhiệm Nga có mặt kiểm tra kết quả cuộc tấn công. Ảnh: South Front.
Đặc nhiệm Syria tiêu diệt nhóm khủng bố IS trên sa mạc tỉnh Homs. Ảnh: South Front.
 Đặc nhiệm Syria tiêu diệt nhóm khủng bố IS trên sa mạc tỉnh Homs. Ảnh: South Front.