Đà Nẵng xứng đáng vị thế đứng đầu cả nước về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - bên lề sự kiện Đà Nẵng khánh thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) TP hiện đại nhất nước.

Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Sáng nay, 14/8, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) TP Đà Nẵng đã được đưa vào hoạt động.

Trung tâm IOC Đà Nẵng được đánh giá là hiện đại nhất cả nước khi áp dụng nhiều công nghệ 4.0 để trở thành trung tâm phục vụ chỉ huy, điều hành tập trung, đa nhiệm của TP, cũng như cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh cho người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Cùng với đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - đã tham dự sự kiện quan trọng trên. Nhân dịp này, VietTimes đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Minh Hồng.

- Là người đứng đầu một hội chuyên sâu về lĩnh vực chuyển đổi số, ông có thể cho biết ý kiến về việc Đà Nẵng đưa Trung tâm IOC đa nhiệm và hiện đại nhất cả nước vào vận hành?

Ông Nguyễn Minh Hồng: Thật sự tôi đánh giá rất cao việc TP Đà Nẵng khai trương, đưa Trung tâm trung tâm giám sát, điều hành thông minh TP vào vận hành.

Đà Nẵng vốn là TP luôn đứng đầu trong công cuộc chuyển đổi số của cả nước về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Việc Đà Nẵng khai trương Trung tâm trung tâm giám sát, điều hành thông minh chắc chắn sẽ góp phần nâng tầm công tác chuyển đổi số của TP Đà Nẵng lên một tầm rất cao.

Với bước đi quan trọng này, tiếp tục cho thấy sự quan tâm cũng như những thành công của Đà Nẵng trong chuyển đổi số. Đà Nẵng thực sự xứng đáng vị thế đứng đầu cả nước về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

- Là chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, ông có góp ý gì cho Đà Nẵng trong việc vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm IOC này, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Hồng: Tôi nghĩ rằng, việc TP Đà Nẵng chọn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel làm đơn vị triển khai xây dựng Trung tâm IOC, thì chắc chắn hệ thống sẽ áp dụng và tích hợp nhiều công nghệ, ứng dụng thông minh và tiên tiến.

Và với sự hợp tác này, Đà Nẵng phải triển khai, khai thác hệ thống làm sao cho hiệu quả, tận dụng mọi khả năng để quản trị hành chính quản lý đô thị tốt hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành địa phương. Nhất là phục vụ tốt tiến trình xây dựng TP thông minh mà TP Đà Nẵng đang theo đuổi.

vt_da nang khai truong ioc tp 12.png
Trung tâm IOC Đà Nẵng trong ngày đầu đưa vào vận hành

- Được biết trong thời gian qua, Hội Truyền thông số Việt Nam cũng đã có nhiều hợp tác với các địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Với vai trò là người đứng đầu Hội Truyền thông số Việt Nam, xin ông vui lòng cho biết, trong thời gian tới, Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ có những hoạt động gì để thúc đẩy các địa phương trong chuyển đổi số, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Hồng: Trong thời gian qua, Hội Truyền thông số Việt Nam luôn theo sát và đồng hành cùng hoạt động chuyển đổi số của nhiều địa phương và vui mừng vì không ít địa phương đã có những bước tiến đáng kể, mà Đà Nẵng là một điển hình. Năm 2022, TP Đà Nẵng đã có những hợp phần chuyển đổi số được tôn vinh trong Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam mà Hội Truyền thông số Việt Nam là đơn vị tổ chức.

Năm nay, Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ tiếp tục cổ vũ, giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công của Đà Nẵng đến các địa phương khác, để các địa phương, đơn vị học tập, với mong muốn, hoạt động chuyển đổi số không ngừng được mở rộng trên khắp cả nước.

- Xin cảm ơn ông!