Đà Nẵng xuất hiện văn bản giả về việc dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ 12h ngày 5/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sở TT&TT TP Đà Nẵng đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguồn gốc phát tán và động cơ làm giả văn bản của Chủ tịch TP Đà Nẵng với nội dung dừng bán hàng ăn uống tại chỗ kể từ 12h ngày 5/11.
Văn bản giả mạo đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng truy nguồn phát tán
Văn bản giả mạo đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng truy nguồn phát tán

Sáng ngày 5/11, Sở TT&TT TP Đà Nẵng phát đi thông báo xác nhận văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp phòng chống dịch, dừng các hoạt động bán hàng ăn uống tại chỗ bắt đầu từ 12h ngày 5/11 do diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cũng theo Sở TT&TT TP Đà Nẵng, hành vi làm giả văn bản, giấy tờ của tổ chức, cơ quan và phát tán trên cộng đồng mạng sẽ bị xử lý từ 7,5 triệu đến 12,5 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Hiện Sở TT&TT TP Đà Nẵng đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguồn gốc phát tán văn bản và tiến hành xử lý những cá nhân, tổ chức phát tán văn bản giả mạo gây hoang mang trong dư luận.