Đà Nẵng tổ chức truy quét "vàng tặc" tại Khe Đương và Cà Nhông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Gần 100 cán bộ chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng địa phương đã tổ chức đánh sập 29 hầm vàng tại Khe Đương và Cà Nhông thuộc địa phận xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Lực lượng quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lên phương án đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép (Ảnh Bộ CHQS cung cấp)
Lực lượng quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lên phương án đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép (Ảnh Bộ CHQS cung cấp)

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác vàng trái phép ở khu vực Khe Đương và Cà Nhông, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức ra quân truy quét và đánh sập các hầm vàng trong khu vực này.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đây là đợt ra quân có quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại vùng miền núi phía Tây TP Đà Nẵng.

Lực lượng quân đội kiểm tra tại lán trại khai thác vàng trái phép (ảnh Bộ CHQS cung cấp)

Lực lượng quân đội kiểm tra tại lán trại khai thác vàng trái phép (ảnh Bộ CHQS cung cấp)

Để thực hiện truy quét, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai gần 100 cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức đánh sập 29 hầm vàng tại Khe Đương và Cà Nhông trong vòng 15 ngày.

Mặc dù công tác đấu tranh, truy quét "vàng tặc" được thực hiện liên tục, nhưng thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này có dấu hiệu tái diễn và có thời điểm trở thành điểm nóng phức tạp, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường nước đầu nguồn sông Cu Đê.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, hiện tại khu vực có 29 điểm hầm và nhiều điểm khai thác lộ thiên tại tiểu khu 27, 29 khu vực Khe Đương và tiểu khu 39, khu vực Cà Nhông thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Clip: Lực lượng quân đội ra quân truy quét vàng tặc tại Khe Đương, Cà Nhông (Đà Nẵng) (Ảnh Bộ CHQS cung cấp)

Cũng theo cơ quan quân sự, các điểm khai thác này nằm rải rác trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất khác nên để triệt phá dứt điểm, cơ quan quân sự buộc phải huy động lực lượng và mìn để phá sập các hầm khai thác, đồng thời phá huỷ các lán trại, vật dụng được các đối tượng khai thác vàng trái phép tập kết tại đây.

Một số hình ảnh truy quét vàng tặc tại Khe Đương và Cà Nhông (xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) do Bộ CHQS TP Đà Nẵng cung cấp:

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tại các bãi vàng trái phép

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tại các bãi vàng trái phép

Cài mìn để đánh sập hầm khai thác vàng trái phép
Cài mìn để đánh sập hầm khai thác vàng trái phép