Đà Nẵng thí điểm tổ chức giao thông đường một chiều quanh chợ Hàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đà Nẵng sẽ thí điểm tổ chức giao thông đường một chiều tại các tuyến đường xung quanh chợ Hàn trong vòng 7 ngày.

Thông báo nhắc nhở đối với tiểu thương kinh doanh xung quanh chợ Hàn (ảnh Hồng Quân)
Thông báo nhắc nhở đối với tiểu thương kinh doanh xung quanh chợ Hàn (ảnh Hồng Quân)

Theo thí điểm, bắt đầu từ ngày 25/3 đến ngày 31/3, trong 2 khung giờ cao điểm từ 10h-12h và từ 16h30-18h, Đà Nẵng sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Bạch Đằng đến Trần Phú). Cụ thể, đối với tuyến đường Hùng Vương sẽ lưu thông 1 chiều theo hướng từ Bạch Đằng đến Trần Phú; đối với tuyến đường Nguyễn Thái Học sẽ lưu thông 1 chiều theo hướng từ Trần Phú đi Bạch Đằng.

Để triển khai thí điểm, từ ngày 25/3, UBND phường Hải Châu I (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức ra quân tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ Hàn và các khu vực xung quanh trên địa bàn phường Hải Châu I.

Các lực lượng tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền và điều tiết giao thông để nhân dân và các hộ tiểu thương biết, thực hiện tốt phương án phân luồng giao thông, tổ chức giao thông một chiều trên tuyến Hùng Vương, Nguyễn Thái Học

Trong thời gian thí điểm, các lực lượng sẽ hướng dẫn, tuyên truyền và điều tiết giao thông để nhân dân và các hộ tiểu thương biết, thực hiện tốt phương án phân luồng giao thông, tổ chức giao thông một chiều trên tuyến Hùng Vương, Nguyễn Thái Học để đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị xung quanh khu vực chợ Hàn. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình, lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông, tính khả thi của phương án để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông xung quanh chợ.

Theo các tiểu thương, việc thí điểm lưu thông 1 chiều sẽ giúp người dân, du khách khi thăm quan, mua sắm tại chợ Hàn thuận tiện hơn, tạo sự thông thoáng hơn và tạo mỹ quan cho khu vực.

vt-cho-han-copy-2149.png
Đà Nẵng thí điểm lưu thông 1 chiều quanh chợ Hàn trong 2 khung giờ cao điểm theo hướng Bạch Đằng - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Thái Học

Để tổ chức giao thông, UBND phường Hải Châu 1 phối hợp Phòng Quản lý Đô thị quận Hải Châu tổ chức kẻ lại vạch phân định ranh giới của chợ và vỉa hè giao thông công cộng, đảm bảo 100% vỉa hè công cộng dành cho người đi bộ, khu vực xung quanh chợ Hàn (tuyến Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng), không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị, đề xuất thành phố, quận sử dụng khu đất số 3 và số 5 Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe tạm cho Ban Quản lý chợ, tiểu thương và người dân đến mua sắm.

Sau khi hướng dẫn thí điểm, tuyên truyền nhắc nhở, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt đối với các trường hợp vi phạm và tái phạm về kinh doanh, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; sử dụng xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường, các điểm, khu vực vi phạm...