Đà Nẵng: St. Nicholas không còn danh hiệu trường đắt nhất miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với mức học phí giảm 100 triệu đồng, và giảm tới 50% tiền học nếu phụ huynh đóng dài hạn, đây là mức học phí tốt mà nhà trường đưa ra nhằm hỗ trợ gia đình học sinh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. 
Trường St. Nicholas công bố chương trình ưu đãi học phí cho học sinh.
Trường St. Nicholas công bố chương trình ưu đãi học phí cho học sinh.

Ban giám hiệu Trường St. Nicholas công bố, đây là một trong những chính sách ưu đãi trong năm học 2021-2022, áp dụng đối với toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Với chương trình giảm học phí này, Trường St. Nicholas (Đà Nẵng) đã chính thức mất “danh hiệu” trường đắt nhất miền Trung.

Học sinh trường St. Nicholas đang thực hành thí nghiệm.

Học sinh trường St. Nicholas đang thực hành thí nghiệm.

St. Nicholas là một trong những trường đầu tiên ở Đà Nẵng có chính sách giảm học phí, tung ra nhiều ưu đãi "khủng" nhằm giúp đỡ gia đình học sinh trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cũng trong năm học mới này, trường St. Nicholas dành nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh có nguyện vọng đăng ký các chương trình học của nhà trường.

Trường St. Nicholas đã quyết định dành tặng 50 suất học bổng trị giá 50% học phí khi đăng ký học hệ song ngữ tích hợp tại trường, giảm 50% học phí đối với học sinh đang theo học chương trình quốc tế muốn học hệ quốc tế chuẩn Mỹ tại trường, giảm 50% phí nội trú cho học sinh ngoại thành...

Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Ông Nguyễn Thành Lễ - Hiệu trưởng trường St. Nicholas – cho hay: “Việc học không dừng lại, dù bất cứ lý do gì. Nhà trường thấu hiểu gánh nặng tài chính mà nhiều gia đình đang gặp phải trong thời gian hoạt động kinh tế trì trệ. Vì thế, chúng tôi đã nhanh chóng quyết định các biện pháp hỗ trợ phụ huynh trong vấn đề học phí”.

Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Đến nay, trường St. Nicholas đã nhận được sự đồng hành, tin tưởng của nhiều phụ huynh, học sinh. Anh Đỗ Trọng Tuấn - phụ huynh bé Thùy Chi đang theo học tại trường St. Nicholas - chia sẻ: “Trong 3 năm bé Thuỳ Chi theo học, nhà trường không chỉ áp dụng các nội dung học thuật của Mỹ mà còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Con tôi được phát triển toàn diện, độc lập, tự tin, thông minh và đầy quyết tâm hơn trong mọi việc. Con đã rất thích thú khi được tham gia các môn học như múa balê, thể dục, bơi lội và khiêu vũ. Đặc biệt được học với giáo viên nước ngoài mỗi ngày, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của con tốt hơn nhiều và tiến bộ rõ rệt qua từng ngày”.

Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Học sinh trường St. Nicholas được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh những ưu đãi từ chính sách học phí, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong mùa dịch, bài khảo sát năng lực đầu vào trường St. Nicholas sẽ được chuyển sang hình thức trực tuyến. Các vòng thi gồm phỏng vấn với giáo viên nước ngoài và làm bài thi các môn học phù hợp với trình độ của các khối lớp đều được thực hiện thông qua các ứng dụng Google, đảm bảo thao tác đơn giản, thuận tiện cho học sinh. Bằng hình thức khảo sát mới, học sinh vẫn được đánh giá theo cách toàn diện nhất. Không những thế, các em còn có khoảng không gian riêng giúp tập trung, tự tin hơn khi bày tỏ quan điểm của mình trong phần phỏng vấn.

Hiện tại, trường St. Nicholas tại Đà Nẵng đang cung cấp chương trình đào tạo thuần Mỹ đã được kiểm định cho cả học sinh Việt Nam và quốc tế, bậc học từ mầm non tới THPT. Trường cũng đang cùng hợp tác với đại học Công nghệ Texas, đại học Missouri, Florida Virtual School để đưa các chương trình đào tạo phù hợp vào giảng dạy cho học sinh. Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường, học sinh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ. Bằng quốc tế này giúp học sinh dễ dàng được nhận vào các trường đại học Mỹ và các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.