Đà Nẵng: Bé gái 1 tuổi mắc COVID-19 do lây từ bố mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn, trong đó có 1 ca là bé gái 1 tuổi lây từ mẹ và bố
Lực lượng y tế, quân đội phong toả khu chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng khi có ca nghi mắc COVID-19
Lực lượng y tế, quân đội phong toả khu chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng khi có ca nghi mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, ngày 11/5, Đà Nẵng đã có thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19 và 2 ca nghi nhiễm tại Quảng Trị liên quan đến TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong số 3 ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng có 1 trường hợp chỉ mới 1 tuổi, là bệnh nhân N.T.N.M.C (bé gái, SN 2020, trú chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, Quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhi này sống cùng nhà với mẹ là N.T.P.A (BN 3404), Bố N.Q.T (BN 3395), dì ruột là N.T.N.A (BN 3403) và người chăm sóc (tên V.T.T)

Trong thời gian trước khi dương tính với SARS-CoV-2, hàng ngày bệnh nhân được cô giúp việc V.T.T chăm sóc.

Từ ngày 30/4 đến ngày 5/5, bệnh nhân cùng mẹ là N.T.P.A (BN 3404), bố N.Q.T (BN 3395), dì ruột N.T.N.A (BN 3403), người giúp việc N.T.T; N.T.L.L; N.V.P (BN 3220); N.T.H.T; H.C.Q di chuyển bằng ô tô cá nhân đi chơi Hội An rồi ở lại tại Garden Beach Resort Hội An.

Từ ngày 6/5 đến ngày 7/5, bệnh nhân ở nhà cùng cô giúp việc. Đến khoảng 23h ngày 8/5, bệnh nhân được cách ly tại 32 Lê Sát ở cùng phòng với V.T.T.

Đến ngày 10/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Hai trường hợp nghi mắc COVID-19 còn lại ở Đà Nẵng là bệnh nhân V.T.T (nữ giới, SN 1984, trú chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân là giúp việc, chăm sóc bệnh nhân N.T.N.M.C.

Ngày 8/5, bệnh nhân được cách ly tại 32 Lê Sát ở cùng phòng với bệnh nhân N.T.N.M.C. Đến ngày 10/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cho dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân V.T.H (nam giới, SN 1992, trú đường Thanh Thủy, Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên chuyển phát.

Trong thời gian trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, ngày 4/5, bệnh nhân có đến căn hộ Sevenhouse và tiếp xúc với chị N.T.L.D (BN 3222); anh T.Q.V; chị N.T.B.T; anh N.B.H, anh B.X.D (BN 3443) và ở lại căn hộ sau đó.

Đến ngày 8/5, bệnh nhân tự cách ly tại nhà khi nghe tin chị N.T.L.D (BN 3222) dương tính. Chiều ngày 9/5, bệnh nhân đi khai báo y tế tại trạm y tế phường Thanh Bình và được đưa đi cách ly tại số 32 Lê Sát, ở cùng phòng với anh B.X.D (BN 3443)

Ngày 10/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả khẳng định bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Hai ca nghi nhiễm tại Quảng Trị liên quan đến TP Đà Nẵng gồm: bệnh nhân N.B.H (nam giới, SN 1998; thường trú: đường Phù Đổng Thiên Vương, Khu phố 5, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị; tạm trú: đường Lê Độ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân làm thợ cắt tóc tại tiệm Nâu Barber Shop (đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng), hiện tại đang sinh sống ở Đà Nẵng.

Bệnh nhân có lịch trình dịch tễ tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 3222 ở Đà Nẵng (tên N.T.L.D) và được kết luận dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp tiếp theo là bệnh nhân N.T.D (SN 1998, nữ giới; thường trú: đường Quốc lộ 9, phường 3, Đông Hà, Quảng Trị; tạm trú: An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng). Bệnh nhân là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Đà Nẵng và là bạn của bệnh nhân N.B.H. nêu trên.