Cử tri Đà Nẵng phản đối Trung Quốc ngang ngược trên biển Việt Nam

VietTimes – Cử tri và nhân dân TP Đà Nẵng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái trên và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng
Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng

Sáng 6/7, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng, bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Đà Nẵng - cho hay, cử tri và nhân dân TP Đà Nẵng kiên quyết phản đối Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam). 

“Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và trái với các thỏa thuận giữa hai nước, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông” - bà Đặng Thị Kim Liên bức xúc.

Cũng liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân TP, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị chính quyền tập trung giải quyết các vấn đề về chất lượng các công trình dân sinh, xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng dự án và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại tình dục.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng yêu cầu lên án hành vi đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ và còn lo lắng, bất an khi tham gia giao thông vì nỗi ám ảnh xe container, xe ben, xe tải chở đất, đá “lộng hành” trên đường...

Nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi lưu giữ những bằng chứng pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đào Hoàng Sa - Trường Sa
Nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi lưu giữ những bằng chứng  pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đào Hoàng Sa - Trường Sa

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị chính quyền TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế-xã hội gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết việc làm cho người dân; thực hiện các chương trình kích cầu, khôi phục lại hoạt động du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị Thường trực HĐND TP tổ chức nhiều hơn các phiên họp giải trình để đôn đốc UBND, các ngành, địa phương thực hiện nghị quyết kỳ họp và cam kết chất vấn. UBND TP cho biết sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành, địa phương về sự chậm trễ trong việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri.