Công Vinh, Trọng Hoàng, Quang Hải vào đội hình xuất sắt nhất Đông Nam Á do Live Sport Asia bình chọn

VietTimes- Mới đây tờ Live Sport Asia đã bình chọn đội hình xuất sắc nhất thập kỷ (2010 - 2019) của bóng đá khu vực Đông Nam Á. 3 cầu thủ Việt Nam là Công Vinh, Trọng Hoàng và Quang Hải đã vinh dự có tên.
 3 cầu thủ Việt Nam là Công Vinh, Trọng Hoàng và Quang Hải đã vinh dự có tên đội hình xuất sắc nhất thập kỷ (2010 - 2019) của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ảnh AT
3 cầu thủ Việt Nam là Công Vinh, Trọng Hoàng và Quang Hải đã vinh dự có tên đội hình xuất sắc nhất thập kỷ (2010 - 2019) của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ảnh AT

Ở vị trí HLV thì Kiatisak Senamuang là cái tên được được chọn. Live Sport Asia dựa vào thành tích Kiatisak giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games năm 2015, đội tuyển Thái Lan thống trị AFF Cup 2014 và 2016. Bên cạnh đó, đội tuyển Thái Lan cũng giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo cũng giúp bóng đá Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games, vô địch AFF Cup, HCB U23 châu Á 2018 hay lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 nhưng thời gian làm việc ở Đông Nam Á được cho là quá ngắn nên không được chọn.

Vinh danh bóng đá Thái Lan, Việt Nam

So với ông Park, thì HLV Kiatisak có thời gian dẫn dắt Thái Lan dài hơn, trong thời gian dài (4 năm) từ 2014 – 2017. Các đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisak dẫn dắt chơi thứ bóng đá cống hiến, đầy chất kỹ thuật, luôn tấn công như vũ bão không có đối thủ ở Đông Nam Á và xứng đáng được ví là "nhà vua của khu vực".

Live Sport Asia lựa chọn đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam theo đội hình 3-4-3. Đến thời điểm này, tiền vệ Safiq Rahim (Malaysia) và tiền đạo Lê Công Vinh (Việt Nam) là hai người đã giải nghệ. Với tư cách là 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực, bóng đá Thái Lan và Việt Nam đều có 3 cái tên được chọn, phía Việt Nam là Công Vinh, Trọng Hoàng và Quang Hải thì xứ chùa Vàng có Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda.

Các nước ngoài, mỗi quốc gia chỉ có 1 cái tên được chọn nhưng vị trí tiền vệ Evan Dimas của Indonesia vào đội hình tiêu biểu không được đồng thuận cao. Tiền vệ sinh năm 1995 hai lần giành HCB SEA Games 2017 và 2019, á quân AFF Cup 2016, một lần vô địch Giải VĐQG Indonesia Liga 1 vào năm 2017 cùng Bhayangkara FC. 

Kiatisak Senamuang mới là HLV hay nhất của bóng đá Đông Nam Á trong thập kỷ vừa qua . Ảnh: Inter Football - FA Thailand
Kiatisak Senamuang được bầu chọn HLV hay nhất của bóng đá Đông Nam Á trong thập kỷ vừa qua . Ảnh: Inter Football - FA Thailand

Bóng đá Philippines có thủ môn Neil Etheridge đang chơi cho Cardiff City tại ngoại hạng Anh. Quốc đảo Singapore có trung vệ Hariss Harun khoác áo Johor DT và là đội trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Theerathon Bunmathan 30 tuổi hiện đá vị trí hậu vệ trái cho Yokohama F. Marinos và đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Nhà đương kim vô địch J1 League - Yokohama F Marinos đã đạt thỏa thuận mua đứt hậu vệ trái Theerathon Bunmathan từ Muangthong United với giá 35 triệu baht (1,2 triệu USD). Là cầu thủ đa năng nên Trọng Hoàng được Live Sport Asia xếp vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 hậu vệ.

Cầu thủ Evan Dimas (Indonesia) 25 tuổi vừa bị chấn thương do va chạm với Văn Hậu tại SEA Games 30 là người được Live Sport Asia bình chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Safiq Rahim (Malaysia) 32 tuổi đang đá tiền vệ trung tâm cho Melaka United là người được chọn đá cặp tiền về trung tâm với Evan Dimas.

Hai biên chính là 2 cầu thủ thuộc dạng xuất sắc nhất Đông Nam Á tại thời điểm hiện nay Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Nguyễn Quang Hải (Việt Nam). Nếu như Quang Hải vừa từ chối lời mời Consadole Sapporo thì Songkrasin đang nhắm tới là giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga. Sau khi được Consadole Sapporo mua đứt vào năm 2018, Chanathip phần nào đã chứng minh được trình độ và đẳng cấp của mình tại J-League.

Trọng Hoàng là cầu thủ có đóng góp rất lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 và HCV tại SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam. Ảnh VFF
Trọng Hoàng là cầu thủ có đóng góp rất lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 và HCV tại SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam. Ảnh VFF

Mùa giải vừa qua, Chanathip Songkrasin tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mình khi ra sân tổng cộng 25 trận và có được 4 bàn thắng, anh góp công lớn đưa Consadole vào đến chung kết Cúp Liên đoàn Nhật Bản nhưng để thua đáng tiếc trước Kawasaki Frontale.

Ba tiền đạo là Teerasil Dangda (Thái Lan), Shahril Ishak (Singapore), Lê Công Vinh (Việt Nam). Ngôi sao 32 tuổi Teerasil Dangda đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Muangthong United tại Thai League. Lão tướng 36 tuổi Shahril Ishak hiện đang chơi cho Home United ở S. League.

Ba ngôi sao Việt Nam

Nói về lý do lựa chọn, Live Sport Asia viết: “Quang Hải là cầu thủ đóng góp quan trọng giúp các đội tuyển Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, Á quân King’s Cup 2019, đứng nhất bảng (bất bại) ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Quang Hải còn giúp CLB Hà Nội giành hat-trick khi lên ngôi ở Siêu Cup Quốc gia, V-League và Cup Quốc gia, đồng thời lọt tới bán kết AFC Cup.

Đội hình tiêu biểu bóng đá Đông Nam Á trong thập kỷ (2010 - 2019) theo Live Sport Asia:

- Thủ môn: Neil Etheridge (Philippines)

- Hậu vệ: Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam) - Hariss Harun (Singapore) - Theerathon Bunmathan (Thái Lan).

- Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) - Evan Dimas (Indonesia) - Safiq Rahim (Malaysia) - Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

- Tiền đạo: Teerasil Dangda (Thái Lan) - Lê Công Vinh (Việt Nam) - Shahril Ishak (Singapore).

- HLV trưởng: Kiatisak Senamuang (Thái Lan)

Cá nhân Quang Hải cũng có được 17 bàn thắng qua 2 mùa giải gần đây. Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018, cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 và cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2019 đã nói lên tất cả”.

Ngôi sao của Viettel được đánh giá:"Nổi lên từ năm 2010, Nguyễn Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ bền bỉ nhất của Việt Nam trong 10 năm qua. Anh là mẫu cầu thủ có thể hình, thể lực tốt và có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Trọng Hoàng là cầu thủ có đóng góp rất lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 và HCV tại SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam".

Trong khi đó cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã giải nghệ được nhìn nhận: “Lê Công Vinh là người dẫn dắt cho thành công của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của AFF Cup với 15 lần lập công”.

“Không những vậy, Công Vinh đã từng thi đấu ở J-League cho Consadole Sapporo hay Bồ Đào Nha cho CLB Leixioẽs SC. Với 51 bàn thắng sau 85 lần ra sân, Lê Công Vinh xứng đáng được coi là huyền thoại của Việt Nam".