Công Phượng - chuyện về 3 lần xuất ngoại chưa thành

VietTimes -- Hiếm có cầu thủ Việt Nam trong vòng 4 năm từ tháng 12 năm 2015 đến nay đã có 3 lần xuất ngoại thi đấu ở J2 League, K League 1, First Division. Có thể nói bầu Đức và HAGL chính là bệ phóng cho tiền đạo xứ Nghệ này, đứng cạnh Công Phượng trước mọi buồn vui sân cỏ.
Công Phượng nên kết thúc hợp đồng trước 6 tháng về thi đấu cho TP.HCM hay tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đáng quên? Ảnh Sint-Truidense.
Công Phượng nên kết thúc hợp đồng trước 6 tháng về thi đấu cho TP.HCM hay tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đáng quên? Ảnh Sint-Truidense.

Công Phượng không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại nhưng chắc chắn tiền đạo sinh năm 1995 là người tốn nhiều giấy bút của báo chí nhất. Chắc chắn bầu Đức là người đứng sau các chuyến đi xa của trung phong này và việc anh có trở về Việt Nam thi đấu cho CLB TP.HCM phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của ông chủ đội bóng Phố Núi.

Nguyễn Công Phượng - Mito Hollyhock | J2 League 2016

Khá nhiều người bất ngờ khi trong chuyến xuất ngoại đầu tiên HAGL lại chọn Mito Hollyhock thi đấu tại J2 League 2016, bởi trình độ bóng đá đất nước mặt trời mọc được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều. Trước đó, đội trưởng đội tuyển quốc gia Công Vinh cũng đã thất bại.

Một năm “du học” trên đất Nhật, Công Phượng chỉ được ra sân 5 trận tổng cộng 80 phút và 0 bàn thắng. Ảnh CLB
Một năm “du học” trên đất Nhật, Công Phượng chỉ được ra sân 5 trận tổng cộng  80 phút và 0 bàn thắng. Ảnh CLB

5 tháng tập luyện, cuối cùng thì Công Phương cũng có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội bóng Nhật Bản. Tại vòng 12 giải J2 League (7/5/2016), trong trận gặp Giravanz Kitakyushu, tiền đạo xứ Nghệ được BHL Mito Hollyhock tung vào sân ở phút 87 thay thế Hosokawa Junya. 7 phút sau quyết định thay người này, Mito Hollyhock đã tìm được bàn thắng quý giá để gỡ hòa 1-1.

Trong một năm “du học” trên đất Nhật, Công Phượng chỉ được ra sân 5 trận tổng cộng 80 phút và 0 bàn thắng. Sau khi mùa giải khép lại, chân sút sinh năm 1995 lặng lẽ trở lại HAGL bất chấp phía Mito đã có lời mời gia hạn.

Nguyễn Công Phượng - Incheon United | K League 1 - 2019

Trở về thi đấu cho HAGL, 3 năm sau Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam thứ nhì xuất hiện ở K League 1 trong màu áo Incheon United.

HLV Jorn Andersen đã tung Công Phượng vào sân ở phút 90+6 trong trận Incheon gặp Gyeongnam ở vòng 2 khi tỷ số đang là 2-1, nghiêng về đội chủ nhà. Màn chào sân mà không được chạm bóng đá báo hiệu 1 hành trình không dễ dàng cho cầu thủ xứ Nghệ này trong lần thứ 2 xuất ngoại.

Trong 3 tháng sau đó, Công Phượng tiếp tục được sử dụng trong 8 trận đấu (1 ở FA Cup), nhưng không thể để lại quá nhiều dấu ấn (0 bàn thắng). Dường như đã biết được cái kết cuối đường hầm, đến kỳ chuyển nhượng giữa mùa vào tháng 6 cùng năm, bầu Đức đã “thổi còi thu quân” thanh lý sớm hợp đồng để Công Phượng tự do rời đội bóng.

Nguyễn Công Phượng - Sint Truidense | First Division 2019-2020

Chia tay Hàn Quốc, Công Phượng tiếp tục được bầu Đức chuyển đến Sint-Truidense (Bỉ), đội bóng đứng thứ 7 trong danh sách 16 đội bóng giải vô đich quốc gia. Ngày 3/8/2019, khi tỷ số đang là 4-0, HLV Marc Brys  đã tung tiền đạo xứ Nghệ ra mắt đội bóng mới, rốt cuộc họ thua 0-6 trước Club Brugge.

Khá ngạc nhiên là trước đó không đánh giá cao Công Phượng nhưng HLV Marc Brys lại tung anh ra mắt trong trận đấu trước đối thủ mạnh nhất giải vô địch Bỉ. Sau đó, cựu cầu thủ HAGL chỉ có thêm 3 lần ngồi dự bị ở giải VĐQG Bỉ, nhưng không được ra sân lần nào. Sau đó, Công Phượng còn không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng.

Đội bóng thi đấu không thành công, HLV Marc Brys bị sa thải và HLV tạm quyền Nicky Hayen không những vẫn tiếp tục không điền tên Công Phượng vào trong danh sách thi đấu mà ông còn đưa Công Phượng xuống đội trẻ thi đấu để rèn thể lực và tích lũy kinh nghiệm.

14 trận liên tiếp Công Phượng không hề có tên trong danh sách thi đấu Sint-Truidense. Ảnh CLB
14 trận liên tiếp Công Phượng không hề có tên trong danh sách thi đấu Sint-Truidense. Ảnh CLB

Trong màu áo đội trẻ Sint-Truidense, tiền đạo xứ Nghệ cũng chỉ được ra sân 4 trận với tổng thời lượng 311 phút, ghi được 1 bàn thắng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng được ra sân tổng cộng 331 phút trên đất Bỉ. Cả 2 đời HLV, Công Phượng đều không được sử dụng cho thấy tiền đạo xứ Nghệ đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại đến Sint-Truidense.

CLB Sint-Truidense đã đá vòng 19 (trong tổng số 30 vòng) và đang đứng vị trí thứ 11 nhưng 14 trận liên tiếp Công Phượng không hề có tên trong danh sách thi đấu. Nói một cách chính sách, giờ đây phấn đầu vào danh sách cầu thủ dự bị cũng là việc không hề đơn giản đối với Công Phượng, cầu thủ có giá chuyển nhượng đứng thứ 26 của CLB (giá 200.000 euro).

Trước khi sang Bỉ thi đấu bầu Đức từng nói: “Sang châu Âu thi đấu, kể cả ngồi ghế dự bị cũng tốt chán”, nhưng giờ đây kể cả việc ngồi ghế dự bị Công Phương cũng đang gặp khó khăn sẽ khiến cho ông chủ HAGL phải tính toán lại. Kết thúc hợp đồng trước 6 tháng về thi đấu cho TP.HCM hay tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đáng quên?