Công bố Chỉ số PCI 2022: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không nằm trong top 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay (11/4), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên VCCI và USAID giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
Chỉ số PCI 2022 vừa được VCCI và USAID công bố
Chỉ số PCI 2022 vừa được VCCI và USAID công bố

Báo cáo PCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp, trong đó có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Cuộc khảo sát được lấy mẫu ngẫu nhiên, thực hiện bài bản và khoa học theo các chuẩn mực cao của thế giới.

Đây là năm thứ 18 liên tiếp VCCI phối hợp với USAID công bố bộ chỉ số PCI bao gồm các yếu tố đánh giá và xếp hạng về: Chất lượng điều hành kinh tế; mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh; nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo bảng chỉ số PCI vừa công bố, Quảng Ninh là tỉnh thành đứng đầu cả nước, cũng là năm thứ 6 liên tiếp Quảng Ninh giữ vững vị trí này trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Quảng Ninh tiếp tục ghi điểm với nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh; sự quyết liệt trong hành động của người đứng đầu, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI là Bắc Giang và đứng thứ 3 là Hải Phòng.

Đây là một kết quả khá ngạc nhiên và là một cú nhảy vọt ngoạn mục đối với Bắc Giang vì năm ngoái tỉnh này còn xếp thứ 31. Nó cho thấy nỗ lực của Bắc Giang trong việc nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Địa phương này được các doanh nghiệp đánh giá cao nhờ các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh, lắng nghe và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Bắc Giang cũng ghi điểm ở chỉ số tính minh bạch và thiết chế pháp lý. 92% doanh nghiệp trong tỉnh cho biết cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp.

Hải Phòng năm ngoái đứng ở vị trí thứ 2 và năm nay tụt một bậc xuống vị trí thứ 3.

Đáng lưu ý là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không nằm trong top 10 địa phương có xếp hạng PCI cao. Năm ngoái Hà Nội còn xếp hạng 10, còn năm nay đã tụt xuống thứ hạng 20 và TP.HCM là 27. Đối với TP Hà Nội, chỉ số gia nhập thị trường hay tiếp cận đất đai đều ở vị trí khá thấp (59); tính năng động của chính quyền tỉnh chỉ xếp hạng 53.

Còn TP Hồ Chí Minh có chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ 54, còn chỉ số chi phí không chính thức ở vị trí 60, tính năng động của chính quyền ở vị trí 62… Điều này cho thấy chính quyền 2 thành phố cần có những cải cách mạnh mẽ hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bảng xếp hạng PCI.

Cũng trong Báo cáo PCI 2022, lần đầu tiên VCCI và USAID giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.