Con trai người giàu nhất Trung Quốc "chối" thừa hưởng gia tài 122 tỷ USD của cha

VietTimes -- DailyMail đưa tin cho hay, ông Vương Kiện Luân - Chủ tịch tập đoàn giải trí và địa ốc Dalian Wanda, tỷ phú nhiều tiền nhất Trung Quốc có lẽ đang cần tìm một người thừa kế đế chế thương mại - giải trí trị giá đến 122 tỷ USD của mình sau khi con trai của ông tuyên bố rằng anh ta không muốn thừa hưởng khối tài sản của cha.
Vương Tư Thông chụp ảnh cùng các fan hâm mộ.
Vương Tư Thông chụp ảnh cùng các fan hâm mộ.

Theo ông Vương Kiện Luân (62 tuổi), con trai ông là Vương Tư Thông (sinh 1988) gần đây tuyên bố với mình rằng "không muốn sống một cuộc đời như vậy (tức giống cha)".

Ông Luân nói rằng con trai mình không muốn tiếp quản các trung tâm mua sắn, khách sạn, công viên giải trí và câu lạc bộ thể thao do ông xây dựng, điều hành.

Ông Vương Kiện Luân.
Ông Vương Kiện Luân.

"Tôi đã đề nghị con trai mình về kế hoạch thừa kế và nó nói với tôi là nó không muốn sống một cuộc đời như tôi" - ông Vương Kiện Luân nói với cánh phóng viên như vậy tại một hội nghị nơi hội tụ các doanh nhân Trung Quốc tổ chức hồi cuối tuần vừa qua.

Vương Tư Thông
Vương Tư Thông

Báo South China Morning Post cũng đã đưa thông tin này trong một bản tin mới nhất của mình vào đầu tuần này.

"Có lẽ những người trẻ có những nhu cầu và ưu tiên của họ. Có thể việc chuyển giao công việc làm ăn cho những người chuyên nghiệp sẽ tốt hơn và sau đó chúng ta ngồi quan sát họ điều hành công ty..." - tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nói.

Vương Tư Thông gần đây đã mua 2 chiếc đồng hồ Applewatch để đeo cho chú chó cưng của mình.
Vương Tư Thông gần đây đã mua 2 chiếc đồng hồ Applewatch để đeo cho chú chó cưng của mình.

Lê Bình Nguyên