Cơ quan phòng vệ Đài Loan: PLA phóng 11 tên lửa Dongfeng ra ba khu vực biển phía đông Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cơ quan phòng vệ Đài Loan chiều 4/8 xác nhận Quân đội Trung Quốc đã phóng 11 tên lửa Dongfeng ra 3 khu vực biển phía đông Đài Loan.
Hình ảnh tên lửa đạn đạo Dongfeng được phóng chiều nay (Ảnh: Đông Phương).
Hình ảnh tên lửa đạn đạo Dongfeng được phóng chiều nay (Ảnh: Đông Phương).

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, kể từ trưa ngày thứ Năm (4/8), Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã diễn tập bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, trong đó bao gồm bắn tên lửa tầm xa và tên lửa thông thường. Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của PLA đã công bố hình ảnh lực lượng Tên lửa phóng nhiều loại tên lửa thông thường, cho biết rằng các tên lửa này đã đánh trúng nhiều vùng biển được xác định trước ở ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Đài Loan.

Ảnh vệt khói được cho là tên lửa mà người dân Đài Loan chụp được ở Mã Tổ. (Ảnh: Đông Phương).

Ảnh vệt khói được cho là tên lửa mà người dân Đài Loan chụp được ở Mã Tổ. (Ảnh: Đông Phương).

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (“Bộ Quốc phòng”) chiều 4/8 xác nhận PLA đã bắn tổng cộng 11 tên lửa Dongfeng vào các vùng biển phía bắc, phía nam và phía đông của Đài Loan trong khoảng thời gian từ 13 giờ chiều đến 16 giờ chiều.

Căn cứ khoảng cách từ các trận địa phóng tới khu vực biển tên lửa rơi xuống, có chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng tên lửa được phóng là các loại Dongfeng-15 có tầm bắn 1.000 km và Dongfeng-16 có tầm bắn 1.500 km.

Hình ảnh do CCTV đưa về vụ phóng tên lửa và vị trí tên lửa rơi xuống ở phía Đông Bắc và phía Đông đảo Đài Loan (Ảnh: Đông Phương).

Hình ảnh do CCTV đưa về vụ phóng tên lửa và vị trí tên lửa rơi xuống ở phía Đông Bắc và phía Đông đảo Đài Loan (Ảnh: Đông Phương).

Một số người dân ở đảo Mã Tổ nói với truyền thông Đài Loan rằng họ đã quay phim, chụp ảnh được quỹ tích của vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, và một số cư dân mạng nói họ ghi lại được quỹ tích của vụ phóng đạn pháo phản lực tầm xa. Từ bức ảnh có thể thấy hai vệt khói được cho là quỹ tích của vụ phóng tên lửa tầm xa trên khu vực phía bắc của đảo Mã Tổ theo hướng thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến.

Hình ảnh về vụ phóng tên lửa chiều 4/8 của Chiến khu Miền Đông PLA do CCTV công bố.

Ngoài ra, hầu hết ngư dân ở Đài Đông đã chọn không ra khơi vào ngày thứ Năm (4/8). Khoảng 200 tàu đánh cá ở khu vực Tô Áo của Nghi Lan tạm thời không ra khơi trong ba ngày, và thiệt hại kinh tế do ngừng đánh bắt của họ khoảng 50 triệu Đài tệ. Đài phát thanh Ngư nghiệp Lan Dương mấy ngày gần đây liên tục 2 giờ một lần phát đi thông tin về quân đội Đại Lục diễn tập để nhắc nhở các tàu cá vẫn đang hoạt động ở vùng biển gần đó chú ý.