Cổ phiếu VFS lùi về ngưỡng 20 USD/cp, tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm thêm 11 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo dữ liệu của Forbes cập nhật tới ngày 18/8, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng giảm thêm 11,2 tỉ USD, xuống mức 26,2 tỉ USD. Dù vậy, ông chủ VinFast vẫn là người giàu nhất Đông Nam Á.

Cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd (VinFast) chốt phiên giao dịch hôm 17/8 ở mức 20 USD/cp, qua đó ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp kể từ khi chào sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Biến động giá của cổ phiếu VFS kéo lùi tổng tài sản ròng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng về mức 26,2 tỉ USD, xếp thứ 57 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, theo dữ liệu cập nhật lúc 10h sáng ngày 18/8 của Forbes Real-time Billionaires.

Dù vậy, ông chủ VinFast vẫn là người giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua tỷ phú người Indonesia Low Tuck Kwong (25,5 tỉ USD) và anh em tỷ phú Budi Hartono (24,2 tỉ USD), Michael Hartono (23,1 tỉ USD).

vf 3.png
Tài sản ròng của một số tỉ phú trên bảng xếp hạng của Forbes Real-time Billionaires (Cập nhật lúc 10h00 ngày 18/8/2023)

Xét ở khu vực châu Á, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng vượt nhà sáng lập Alibaba Jack Ma và đứng sau nhiều tỷ phú giàu có khác ở Ấn Độ, Trung Quốc.

Theo dữ liệu mới cập nhật của Forbes Real-time Billionaires, tài sản ròng của tỉ phú Robin Zeng - nhà sáng lập 'vua pin xe điện' Contemporary Amperex Technology (CATL) - ở mức 33,4 tỉ USD, xếp thứ 38 thế giới. Hay như tỷ phú Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc), nhà sáng lập hãng xe điện BYD hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 18,7 tỉ USD, xếp thứ 88 thế giới.

Cổ phiếu VFS đã giảm tới 46% so với mức đỉnh thiết lập trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu VIC mở cửa phiên giao dịch hôm 18/8 ở mức giá 69.100 đồng/cp, giảm 3,8% so với tham chiếu.

Yahoo News dẫn lời các chuyên gia phân tích cho biết sự hứng khởi trong ngày đầu chào sàn của cổ phiếu VFS đã qua và các nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào triển vọng phát triển của VinFast ở thị trường Mỹ.

Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy cho biết công ty sẽ chuyển sang mô hình “hybrid” để bán hàng. Theo đó, hãng đang muốn hợp tác với các nhà phân phối và đại lý để bán hàng tại thị trường nước ngoài thay vì chỉ mở các showroom riêng như trước đó. Theo Reuters, một số đại lý ở Mỹ sẵn sàng đón nhận ý tưởng này.

Như VietTimes đã đưa tin, Vingroup hứa tặng quà tương đương 30 cổ phiếu VFS cho thành viên cộng đồng VinFast. Theo đó, các thành viên chủ xe (sau khi xác thực đạt các điều kiện) sẽ nhận được một phần quà tri ân tương đương 30 cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ./.

Nguồn tham khảo: Forbes, Yahoo News, Reuters