Cơ hội sẽ đến với Văn Hậu vào cuối tuần này?

VietTimes -- Đến giờ thì không phải fan của Văn Hậu mà bản thân cổ động viên SC Heerenveen cũng phải phát điên lên với lối dùng người của HLV Jansen. Ông thầy này đã “bỏ qua” Văn Hậu dù hàng phòng thủ SC Heerenveen đang chơi như mơ ngủ.
Văn Hậu chỉ mới có 4 phút ra sân ở Cúp quốc gia và khá thành công ở đội trẻ Heerenveen. Ảnh Heerenveen.
Văn Hậu chỉ mới có 4 phút ra sân ở Cúp quốc gia và khá thành công ở đội trẻ Heerenveen. Ảnh Heerenveen.

Trong 5 trận đấu gần đây nhất, SC.Heerenveen thua 4 hòa 1 và tụt xuống vị trí thứ 10 trong BXH. Trên sân nhà họ thua AZ (1-2), hòa VVV. Venlo (1-1) và thua Feyenoord (0-1) trong đó VVV.Venlo là đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trong đó trên sân khách họ lại để thua Fortuna Sittard (2-1), Vitessse (4-2) trong đó Fortuna Sittard đang là đội bóng kém họ 4 bậc.

Hàng thủ đá như mơ ngủ

Hàng phòng thủ SC.Heerenveen đã để thủng lưới 10 bàn trong 5 trận. Đỉnh điểm là việc Heerenveen phải nhận thất bại 2-4 trước Vitesse tại vòng 23 giải VĐQG Hà Lan. Trận này, Văn Hậu tiếp tục phải ngồi dự bị, bất chấp việc hàng thủ đội bóng áo sọc xanh-trắng chơi tệ hại.

Điều đáng phải nói là 3/4 bàn thua Heerenveen phải gánh chịu đều xuất phát tới từ lỗi của các hậu vệ đội nhà. Đặc biệt, ở vị trí hậu vệ trái, cả Floranus lẫn Woudenberg (thay người) đều đá dưới phong độ. Chỉ 16 phút đầu trận họ đã để thua 2 quả, tưởng như họ sẽ có trận hòa khi R.Konggolo và  C.Ẹuke đã có 2 bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng của Văn Hậu. Đây là trận đấu cặp trung vệ gồm S.Botman và I.Dresevic mắc những sai lầm cơ bản. Trung vệ I.Dresevic ngoài lỗi đỡ hụt bóng để đối phương tận dụng sút thủng lưới ngay phút thứ 10 còn lóng ngóng đỡ hụt bóng trong pha phản công sau đó.

Tại đội trẻ, Đoàn Văn Hậu được xếp đá cặp trung vệ cùng Bo de Bruijn. Ảnh Heerenveen.
Tại đội trẻ, Đoàn Văn Hậu  được xếp đá cặp trung vệ cùng Bo de Bruijn. Ảnh Heerenveen.

Nhưng hàng phòng thủ đã như mơ ngủ của Heerenveen đã sớm có 2 bàn thua đầu hiệp 2. Cầu thủ dự bị Woudenberg thậm chí còn biếu đối phương quả phạt penalty trong pha tranh chấp thiếu kinh nghiệm nơi cánh trái. Hiện thi đấu ở vị trí cánh trái, HLV Johnny Jansen ưa thích dùng hậu vệ trẻ Floranus 21 tuổi, cầu thủ này đã ra sân 22 trận, dự bị cho anh là Woudenberg 25 tuổi cũng đã ra sân 14 trận.

Cơ hội cho Văn Hậu

Trong khi đó Văn Hậu chỉ mới có 4 phút ra sân ở Cúp quốc gia và khá thành công ở đội trẻ. Trong 3 trận liên tiếp Văn Hậu được xếp đá trung vệ, đội trẻ Heereneen toàn thắng. Đội trẻ của HLV Pander vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu 2 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

Đặc biệt trong trận thắng 2-0 trước VVV Venlo ở giải trẻ rạng sáng 18/2 (giờ Hà Nội) Văn Hậu đã ghi dấu ấn khi phát động tấn công bằng đường chuyền dài, giúp tiền đạo Rein Smit ấn định tỷ số trận đấu ở phút 90. Dường như cầu thủ quê Thái Bình đã cho thấy sự chững chạc khi được ra sân dù đá trái sở trường. Ở các trận trước đó, Hậu từng đảm nhận cánh trái và hoàn thành nhiệm vụ. Anh suýt ghi bàn trong trận Jong Heerenveen thắng Feyenoord 4-1.

Trong khi Đoàn Văn Hậu được xếp đá cặp trung vệ cùng Bo de Bruijn thì cánh trái của Jong Heerenveen lại trao cho Lucas Woudenberg, cầu thủ thuận chân phải đang là sự cạnh tranh của Văn Hậu ở đội 1 Heerenveen mùa này.

Dường như cầu thủ quê Thái Bình đã cho thấy sự chững chạc khi được ra sân dù đá trái sở trường. Ảnh SC Heerenveen
Dường như cầu thủ quê Thái Bình đã cho thấy sự chững chạc khi được ra sân dù đá trái sở trường. Ảnh SC Heerenveen

Sau 7 trận không thắng, nhà cầm quân sinh năm 1975 đang phải chịu nhiều áp lực rất nhiều từ các cổ động viên nhà. Ông Pander tiết lộ việc trong thời gian tới ông sẽ tiến hành những thay đổi một số 1 vị trí trên sân: “Tôi hoàn toàn không hài lòng và rất lo lắng về tình cảnh của đội lúc này. Và việc áp lực đang đè nặng là tất nhiên. Vị trí và kết quả của đội hiện nay thật đáng lo ngại. Tôi phải có sự thay đổi, điều này hoàn toàn có thể”.

Các fan hâm mộ cho rằng lối dùng quân cứng nhắc của ông Jansen đang bị đối phương bắt bài. Việc HLV E.Sturing của Vitessse liên tục yêu cầu các học trò dùng các đường chuyền dài, bổng vào trung lộ của Heerenveen, gây áp lực lên 2 trung vệ là ví dụ minh họa rõ ràng nhất.

Dường như HLV Jansen đang lựa chọn đội hình ra sân theo kiểu dập khuôn, từ trận này sang trận khác.Tuần này, các đồng đội của Văn Hậu sẽ tiếp đội khách ADo Den Haag, đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, được đánh giá yếu hơn Heerenveen rất nhiều. Phải chăng HLV Jansen đưa Văn Hậu đá trung vệ ở đội trẻ để thử nghiệm và tạo cơ hội cho Đoàn Văn Hậu lần đầu tiên ra sân ở hạng đấu cao nhất bóng đá xứ hoa tulip?