Có cho chúa đảo Tuần Châu lấn vịnh Hạ Long xây biệt thự, sân golf?

Trước đề xuất cho lấn vịnh Hạ Long để xây biệt thự, sân golf mới đây của Tập đoàn Tuần Châu, dư luận đang hết sức quan tâm tới câu trả lời của tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lấn vịnh Hạ Long: Không ai xây sân golf ở vùng di sản!

Việc xây dựng, mở rộng tại đảo Tuần Châu đã nhiều lần bị lên tiếng phản đối, nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình làm ngơ.

Chia sẻ với báo chí, ngày 16/1, trước việc Tập đoàn Tuần Châu trình lên UBND tỉnh Quảng Ninh muốn xây dựng 3 khu biệt thự lấn biển hình 3 đóa hoa trên biển, kèm theo là quy hoạch mở rộng sân golf từ 18 lỗ lên thành 27 lỗ bằng cách đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long để lấn thêm khoảng 400 ha mặt nước ở phía Tây của đảo Tuần Châu, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội khẳng định đó là ý tưởng đáng phê phán. (Xem tiếp)

Đà Nẵng: Phát hiện thêm một khu biệt thự không phép

Từ sự việc Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xây dựng biệt thự không phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, TP.Đà Nẵng đã lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại đây và đã phát hiện thêm khu biệt thự với 18 ngôi nhà cũng xây dựng không phép khác.

Như phóng viên đã thông tin, dù chưa được cơ quan nào cho phép nhưng hộ ông Thạch vẫn tự ý xây dựng biệt thự khang trang tại khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận và Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã lập biên bản đình chỉ, đề nghị chủ hộ giữ nguyên hiện trạng và cung cấp các hồ sơ liên quan nhưng chủ hộ không phối hợp. (Xem tiếp)

Đầu cơ bất động sản tái xuất trước Tết

Đã có tình trạng khách hàng tập trung vào một số dự án bất động sản nhất định rồi sau đó đồng loạt bán tiếp nhằm kiếm lời...

Thị trường bất động sản Hà Nội đang có sự “nhộn nhịp” nhất định về giao dịch, nhưng vai trò cũng như tỷ lệ của nhà đầu cơ, lướt sóng ngắn hạn hiện không nhỏ.

Suốt thời gian dài vừa qua, tỷ lệ người mua nhà cho nhu cầu ở thực sự chiếm đại đa số, khi giới đầu cơ cũng gần như biến mất khỏi thị trường.

Tuy nhiên, như thành thông lệ, cứ đến gần dịp Tết Âm lịch, hoạt động đầu cơ, lướt sóng lại được nhen nhóm, tập trung tại một số dự án được cho là tâm điểm của thị trường. (Xem tiếp)

Dân khóc ròng trên những bãi cỏ dại… triệu đô

Sau khi đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều bạn đọc phản ánh nhiều công ty cũng thu của họ hàng tỷ đồng nhưng đến hạn không giao nhà cũng chẳng chịu trả lại tiền, tương tự trường hợp của bà Nga.

Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành rà soát 573 dự án khu đô thị mới và phát triển nhà ở, trong đó làm rõ tiến độ, việc huy động vốn của khách hàng. (Xem tiếp)

400 đại gia địa ốc “mê” TP.HCM hơn cả Hồng Kông

Theo đánh giá của 400 nhà lãnh đạo bất động sản lớn trên toàn cầu, TP.HCM là nơi hấp dẫn đầu tư hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hơn cả Hồng Kông.

Đây là kết quả của một khảo sát những xu hướng mới nổi trong thị trường bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015 được thực hiện dựa trên gần 400 cuộc phỏng vấn cá nhân với các nhà lãnh đạo lớn của thị trường bất động sản trên toàn cầu vừa được công bố.

Theo đó, về triển vọng phát triển năm 2015, trong 22 thành phố lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo Nhật Bản. TP. HCM lọt top 10 thành phố thuộc nhóm có triển vọng phát triển nhất năm 2015, xếp sau Singapore với tỷ lệ bình chọn sít sao.

Về triển vọng đầu tư 2015, vị trí quán quân vẫn thuộc về Tokyo. TP.HCM xếp thứ 13 về độ hấp dẫn đầu tư với tỷ lệ bình chọn ngang bằng với Kuala Lumpur của Malaysia. (Xem tiếp)

Bất động sản 2015: Đại gia Mỹ, Nhật, Hàn tạo sóng

Thị trường văn phòng cho thuê và nhà ở ghi nhận một lượng nhu cầu thuê lớn từ khách Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Theo đánh giá của ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Kingland, thời gian gần đây, văn phòng cho thuê và nhà ở ghi nhận một lượng khách hàng lớn là người Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việc nhu cầu thuê văn phòng từ Mỹ tăng cao chủ yếu là do các doanh nghiệp đến từ nền kinh tế lớn nhất thế giới này muốn đón đầu cơ hội hội nhập từ các Hiệp định thương mại trong năm 2015.

Theo đó, năm 2015, Việt Nam sẽ thực hiện hàng loạt những cam kết quốc tế liên quan đến WTO và các FTA, mở cửa mạnh mẽ hơn thị trường bán lẻ. (Xem tiếp)

Chấp thuận cho Phú Quốc được đầu tư casino

Thủ tướng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên nghiên cứu, lập dự án theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng xem xét sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino.

Trong văn bản kết luận buổi làm việc giữa Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đầu tháng 11/2013, người đứng đầu Chính phủ chấp thuận xây khu nghỉ dưỡng phức hợp trên diện tích 135 ha (bao gồm casino), giao Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn Singapore nghiên cứu xác định.

Trước đó, tại hội thảo đóng góp ý kiến vào đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết casino được xây dựng trên diện tích 30.000 m2 với 200-400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng…

Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết vốn từ 4 tỷ USD trở lên. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên nghiên cứu, lập dự án theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng xem xét sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino.

Trong văn bản kết luận buổi làm việc giữa Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đầu tháng 11/2013, người đứng đầu Chính phủ chấp thuận xây khu nghỉ dưỡng phức hợp trên diện tích 135 ha (bao gồm casino), giao Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn Singapore nghiên cứu xác định.

Trước đó, tại hội thảo đóng góp ý kiến vào đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết casino được xây dựng trên diện tích 30.000 m2 với 200-400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng… Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết vốn từ 4 tỷ USD trở lên

Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất cả nước với diện tích 589 km2, tương đương Singapore, dân số 96.940 người. Nơi đây hiện đang đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác những dự án cơ sở hạ tầng lớn như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới. Nhà đầu tư có dự án tại Phú Quốc sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ cao nhất, tương tự như các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tháng 9/2014, Thủ tướng đã có Quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II. Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ ngành và UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.

Theo VnExpress