"Chúng tôi nói là làm": Bắc Kinh cảnh báo về kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng “các biện pháp mạnh mẽ” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cảnh báo.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được cho là có kế hoạch thăm Đài Loan (Ảnh: AP)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được cho là có kế hoạch thăm Đài Loan (Ảnh: AP)

Cảnh báo mới nhất từ Bắc Kinh được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông có thể có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “trong 10 ngày tới”, mặc dù kế hoạch này có thể bị ảnh hưởng do ông Biden mới mắc bệnh COVID-19. Hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm gần đây nhất, bằng hình thức trực tuyến, là trong tháng 3.

Cuộc hội đàm theo kế hoạch có thể nhằm mục đích giảm căng thẳng giữa hai nước, tuy nhiên kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể gây ảnh hưởng tới việc này, các nhà quan sát ngoại giao Trung Quốc cảnh báo.

“Mọi nỗ lực nhằm duy trì quan hệ song phương sẽ bị hủy hoại nếu như bà Pelosi thực hiện kế hoạch thăm Đài Loan, dù cho kết quả hội đàm giữa ông Tập và ông Biden có cho ra kết quả như thế nào,” Lu Xiang, chuyên gia về Mỹ-Trung tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói. “Nguy cơ và cái giá phải trả sẽ rất lớn, và có thể làm thay đổi cục diện.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Bắc Kinh và “làm chấn động nền tảng chính trị của mối quan hệ Mỹ-Trung.”

“Nếu Mỹ cứ khăng khăng làm theo cách của họ, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để đáp trả và phản kháng, và chúng tôi nói là sẽ làm,” ông Uông nói trong hôm 21/7.

Ông từ chối tiết lộ thêm thông tin về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, chỉ nói rằng ông Biden và ông Tập vẫn duy trì nhiều hình thức liên lạc.

Diễn biến trên xuất hiện giữa lúc mà Đài Loan trở thành điểm bất đồng lớn giữa Bắc Kinh và Washington.

Mặc dù giới chức Mỹ đã nhắc lại về cam kết của Washington trong việc giúp Đài Loan tự vệ, nhưng Bắc Kinh vẫn tăng cường các hoạt động diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo này, thường xuyên điều chiến đấu cơ đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Tần Cương, nói rằng mối quan hệ chính trị và quân sự ngày càng gần gũi giữa Mỹ và Đài Loan là mối quan hệ đang trở nên tồi tệ.

“Mỹ đang khoét sâu và làm mờ đi chính sách Một Trung Hoa,” ông Tần phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen tổ chức tại Colorado hôm 20/7. Theo chính sách Một Trung Hoa, Washington chính thức công nhận chính quyền Bắc Kinh và không công nhận Đài Bắc.

Một số thông tin trên các hãng truyền thông phương Tây trước đó nói rằng bà Pelosi sẽ thăm Đài Loan trong tháng tới, và nếu được thực thi như kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 25 năm một vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới thăm hòn đảo này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ trong năm 2013 (Ảnh: TNS)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ trong năm 2013 (Ảnh: TNS)

Ban đầu, bà Pelosi có kế hoạch thăm Đài Loan trong tháng 4, nhưng sau đó bị hủy do bà bị mắc COVID-19. Hiện tại, văn phòng của bà không xác nhận về kế hoạch thăm Đài Loan, trong khi tờ Financial Times cho hay kế hoạch này vẫn có thể bị hủy.

Trong khi đó, Tổng thống Biden nói rằng Lầu Năm Góc không ủng hộ kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi, điều này cho thấy sự chia rẽ trong chính quyền Mỹ.

“Theo tôi, quân đội không cho rằng đây là một ý tưởng tốt trong thời điểm hiện tại,” ông Biden nói.

Theo ông LU, Lầu Năm Góc cần phải được tham gia nếu chuyến thăm được thực hiện, bởi sẽ cần dùng tới máy bay quân sự. Vị chuyên gia cũng nói rằng Mỹ sẽ cần phải đánh giá về phản ứng của phía quân đội Trung Quốc, và cả cách mà quân đội Mỹ phản ứng trong trường hợp cần thiết.

Theo một nguồn tin thân với quân đội Trung Quốc, có khả năng Bắc Kinh sẽ đáp trả trước chuyến thăm trên bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn hơn xung quanh Đài Loan, ngay giữa chuyến thăm của bà Pelosi.

Trong những tháng gần đây, đã có hàng loạt nhà lập pháp và cựu quan chức Mỹ tới thăm Đài Loan, nêu bật sự ủng hộ của họ đối với chính quyền hòn đảo này, trong bối cảnh Washington tìm cách thắt chặt quan hệ hai bên. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper là vị quan chức mới đây nhất tới thăm Đài Loan.

“Mỹ không nên cho phép Trung Quốc quyết định lịch trình công du của giới chức Mỹ,” ông Esper nói tại Đài Bắc khi hoàn tất chuyến thăm 4 ngày.

Những chuyến thăm như vậy giúp đỡ các lãnh đạo chính trị Mỹ hiểu được các vấn đề thực tế ở Đài Loan và eo biển Đài Loan, ông Esper nói.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan trong hôm 21/7 nói rằng họ đã ghi nhận bình luận của ông Biden liên quan tới chuyến thăm của bà Pelosi nhưng không có “thông tin chính xác” về kế hoạch đó.

Theo SCMP